Cuộc đời đầy bi kịch của cố diễn viên phim "Vườn sao băng"

Hải Minh |

Jang Ja Yeon là diễn viên không được chú ý nhất phim "Vườn sao băng" và rất buồn, sau cùng cô lại là cái tên được nhớ đến nhiều nhất.

Jang Ja Yeon (1980-2009) là diễn viên Hàn Quốc ít tên tuổi. Vai diễn đáng nhớ duy nhất của cô là một vai phụ trong bộ phim "Vườn sao băng". Phim nổi tiếng khắp châu Á với dàn mỹ nam do Lee Min Ho dẫn đầu và vai nữ chính của Goo Hye Sun. Vai của Jang Ja Yeon là một trong 3 nữ sinh hotgirl ở trường trung học, chuyên bắt nạt nhân vật chính Geum Jan Di (Goo Hye Sun).

Năm 2009, vụ tự tử của Jang Ja Yeon khiến làng giải trí Hàn Quốc chấn động. Theo kết quả điều tra, Jang Ja Yeon bị lạm dụng tình dục nhiều lần, khiến cô phải tự kết liễu cuộc đời mình. Trong di thư để lại, Jang Ja Yeon tố cáo người đại diện họ Kim thường xuyên bắt ép cô đi tiếp khách, để lại bản di chúc vạch mặt 31 nhân vật cấp cao trong làng giải trí, những kẻ bắt cô phục vụ như nô lệ tình dục.

Tuy nhiên, không ai trong số 31 nhân vật này phải thật sự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cả dàn diễn viên chính và phụ của Vườn sao băng đã có mặt để đưa tiễn cô.
Cả dàn diễn viên chính và phụ của phim "Vườn sao băng" đã có mặt để đưa tiễn cô. Ảnh: Knet

Sau nhiều năm, cơ quan điều tra bất ngờ công bố lật lại vụ án. Điều này gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, nhất là vào thời điểm chủ đề về chiến dịch #MeToo lật tẩy những con "yêu râu xanh" của làng giải trí đang nóng hơn bao giờ hết.

Đến ngày 23.3.2019, lời kêu gọi "Làm ơn hãy phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của Jang Ja Yeon" trên website của Nhà Xanh đã nhận được hơn 200 nghìn lượt đồng tình.

Jang Ja Yeon trong phim “Vườn sao băng”
Jang Ja Yeon trong phim “Vườn sao băng”. Ảnh: Knet

Theo trang điện tử Soha, Jang Ja Yeon sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 người con ở thị trấn Jeong, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Bi kịch cuộc đời nữ diễn viên bắt đầu từ khi cô còn là một thiếu nữ 19 tuổi. Năm 1999, Jang Ja Yeon mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Từ đó, cô bắt đầu cuộc sống không cha không mẹ cùng chị gái và em trai. Và chính nỗi ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ đã gieo vào người thiếu nữ chưa tròn đôi mươi mầm mống của căn bệnh trầm cảm.

Jang Ja Yeon trong một dịp hiếm hoi được diện đồ đẹp đi thảm đỏ khi ra mắt phim Vườn sao băng.
Jang Ja Yeon trong một dịp hiếm hoi được diện đồ đẹp đi thảm đỏ khi ra mắt phim "Vườn sao băng". Ảnh: Knet

Tuy nhiên, Jang chưa bao giờ vì khó khăn, nghèo đói mà bỏ dở cuộc đời, bỏ bê học hành. Cô trở thành cử nhân của ngôi trường lớn nhất thành phố Đại học Gwangju và tiếp tục đi lên cao học. Khi ấy, trong Jang Ja Yeon đã mang niềm đam mê cháy bỏng với con đường diễn xuất.

Cô quyết định bước vào làng giải trí một phần đơn thuần vì đam mê nghệ thuật, một phần vì tham vọng đổi đời. Jang ra mắt vào năm 2006 qua một đoạn quảng cáo ngắn trên truyền hình và liên tục tìm kiếm đất diễn. Có một điều Jang Ja Yeon không thể ngờ được, đây là khi những bi kịch đời cô bắt đầu.

Nhờ góp mặt trong "Vườn sao băng", lần đầu tiên Jang Ja Yeon được đặt chân lên thảm đỏ danh giá chỉ dành cho các ngôi sao lớn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được những giây phút tỏa sáng hiếm hoi ấy, nữ diễn viên đã phải đánh đổi những gì.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của Thương trong phim "Phía trước là bầu trời" ra sao sau 19 năm?

Hải Ngọc |

Thu Nga đảm nhận vai Thương trong phim "Phía trước là bầu trời" hiện tại có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Vẻ trong trẻo của "nữ thần mặt mộc" đẹp nhất phim cung đấu Trung Quốc

Hải Ngọc |

Trong phim cung đấu "Mỹ nhân tâm kế", vai phản diện Nhiếp Thận Nhi do Vương Lệ Khôn đảm nhận. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, cô được dân mạng ưu ái gọi là "nữ thần mặt mộc" đẹp nhất Trung Quốc.

Vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên phim "Vườn sao băng" sau hơn 10 năm

Hải Minh |

Từ một cô gái xinh xắn, Kim So Eun trong phim "Vườn sao băng" đã thành một mỹ nhân quyến rũ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cuộc sống của Thương trong phim "Phía trước là bầu trời" ra sao sau 19 năm?

Hải Ngọc |

Thu Nga đảm nhận vai Thương trong phim "Phía trước là bầu trời" hiện tại có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Vẻ trong trẻo của "nữ thần mặt mộc" đẹp nhất phim cung đấu Trung Quốc

Hải Ngọc |

Trong phim cung đấu "Mỹ nhân tâm kế", vai phản diện Nhiếp Thận Nhi do Vương Lệ Khôn đảm nhận. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, cô được dân mạng ưu ái gọi là "nữ thần mặt mộc" đẹp nhất Trung Quốc.

Vẻ đẹp quyến rũ của nữ diễn viên phim "Vườn sao băng" sau hơn 10 năm

Hải Minh |

Từ một cô gái xinh xắn, Kim So Eun trong phim "Vườn sao băng" đã thành một mỹ nhân quyến rũ.