Cú bứt phá và dấu ấn hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc ở LHP Cannes

THU HƯƠNG |

Với 2 chiến thắng quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2022, điện ảnh Hàn Quốc đã tiếp tục nối dài chuỗi thành công, khẳng định vị thế của một trong những nền công nghiệp điện ảnh hàng đầu Châu Á.

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục khẳng định sức hút

Điện ảnh Hàn Quốc vừa đón tin vui khi có 2 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới, Cannes lần thứ 75.

Tài tử 55 tuổi Song Kang Ho đã làm nên lịch sử, trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong “Broker” (tạm dịch: Người môi giới).

Trước đó, vào năm 2007, nữ diễn viên Jeon Do Yeon đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho màn trình diễn trong "Secret Sunshine" - bộ phim mà Song Kang Ho đóng vai chính.

Song Kang Ho cũng là nam diễn viên Châu Á thứ 3 được trao giải thưởng danh giá này tại Cannes, sau Leung Chiu Wai của Hong Kong (phim "In the Mood for Love" năm 2000) và Yuya Yagira của Nhật Bản (phim "Nobody Knows" năm 2004).

“Broker” xoay quanh các mối quan hệ được hình thành thông qua một “chiếc hộp trẻ em”, chiếc hộp được đặt tại các nhà thờ hoặc những tổ chức từ thiện, nơi nhiều bậc cha mẹ tuyệt vọng có thể để lại những đứa trẻ sơ sinh một cách ẩn danh.

Song Kang Ho thủ vai Sang Hyun, người môi giới đã đánh cắp đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi trong một “chiếc hộp trẻ em” để bán ra chợ đen.

Trên hành trình tìm gia đình mới cho đứa trẻ, Sang Hyun và người bạn đồng hành phải đối mặt với sự truy đuổi của cảnh sát cũng như "tòa án" đạo đức, lương tâm của chính mình.

Bất chấp những luồng ý kiến khen chê trái chiều, “Broker” nhận tràng pháo tay 12 phút sau buổi công chiếu hôm 26.5.

 
Song Kang Ho nhận giải "Nam chính xuất sắc" với "Broker".

Park Chan Wook được vinh danh trở thành “Đạo diễn xuất sắc nhất” Cannes 2022 với phim kinh dị lãng mạn “Decision to Leave” (tạm dịch: Quyết định rời đi). Ông là nhà làm phim người Hàn thứ 2 chiến thắng hạng mục này tại Cannes, sau đạo diễn nổi tiếng Im Kwon Taek.

Năm 2004, đạo diễn sinh năm 1963 lần đầu ghi danh trên bảng vàng Cannes bằng giải thưởng quan trọng thứ 2 sau Cành Cọ Vàng - giải Grand Prix - cho “Oldboy”, tác phẩm mang tính biểu tượng của Park Chan Wook.

“Oldboy” được coi là một trong những kiệt tác đưa điện ảnh Hàn ra thế giới. Phim gây ám ảnh trong ký ức nhiều khán giả với cảnh ăn thịt bạch tuộc sống. 5 năm sau, Park Chan Wook lần thứ 2 được vinh danh ở LHP Cannes 2009, giải Ban giám khảo lựa chọn cho phim kinh dị “Thirst”.

Đến với Cannes 2022, “Decision to Leave” kể câu chuyện về vụ điều tra của thám tử Hae Joon với góa phụ Seo Rae (Thang Duy thủ vai), sau cái chết của chồng cô. Cuộc thẩm vấn kéo dài 2 tiếng giữa Hae Joon và Seo Rae hấp dẫn khán giả bởi yếu tố trinh thám ly kỳ nhưng cũng đan xen khát khao tình dục được giấu kín của các nhân vật.

Theo Korea Times, sau khi công chiếu vào ngày 23.5, “Decision to Leave” được đánh giá cao trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế. Phim đạt điểm 89/100 trên Metacritic và 90/100 trên Rotten Tomatoes.

The Guardian dành tặng 5 sao cho tác phẩm trong một bài đánh giá. Trong khi Variety ca ngợi “Decision to Leave” là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời, rực rỡ được bao bọc trong một bí ẩn giết người tinh quái.

Sau Cành Cọ Vàng 2019 gây chấn động của “Ký sinh trùng” - đứa con của đạo diễn Bong Joon Ho. LHP Cannes năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn vì đây là lần đầu tiên 2 bộ phim Hàn Quốc đoạt giải cùng lúc, trong 3 liên hoan phim hàng đầu thế giới - Cannes, Venice và Berlin.

 
Đạo diễn Park Chan Wook được vinh danh "Đạo diễn xuất sắc" Cannes 2022.

Kỳ vọng Hàn Quốc trở thành “trung tâm” của điện ảnh Châu Á

Theo Korea Herald, trước thế kỷ 21, điện ảnh Hàn gần như không có vị thế trên trường quốc tế.

Năm 1984, lần đầu tiên Hàn Quốc đặt chân đến sân chơi Cannes bằng tác phẩm “Spinning Wheel”, dù chưa đem về giải thưởng.

Đến năm 2002, đạo diễn huyền thoại Im Kwon Taek, người được các nhà phê bình điện ảnh mệnh danh là “cha đẻ của điện ảnh Hàn Quốc”, đã mang về chiếc cúp đầu tiên - “Đạo diễn xuất sắc nhất” - cho Hàn Quốc, với tác phẩm “Chihwaseon".

Từ đây, điện ảnh Hàn Quốc như được “giải phóng” và đã gặt hái 8 giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế danh giá bậc nhất thế giới cho đến nay.

Các chuyên gia, giới phê bình cho rằng, điện ảnh Hàn có màu sắc riêng, chỗ đứng riêng bởi chất “drama” đặc trưng, xoáy sâu vào những vấn đề mang tính bản địa, đậm chất tâm lý xã hội Hàn Quốc.

Theo Korea Times, một đặc điểm đáng chú ý của những phim Hàn được lựa chọn tại Cannes năm nay, là sự hợp tác quốc tế và sự hòa trộn văn hóa giữa các đạo diễn, diễn viên và đoàn làm phim.

 
Thang Duy đóng nữ chính phim của điện ảnh Hàn Quốc “Decision to Leave”.

Thang Duy, minh tinh Trung Quốc, đóng vai chính trong phim Hàn “Decision to Leave”. Đạo diễn nổi tiếng người Nhật Hirokazu Koreeda lần đầu sản xuất một phim Hàn Quốc “Broker” với toàn bộ dàn diễn viên xứ kim chi.

Hai diễn viên Hàn Quốc Oh Kwang Rok và Park Ji Min xuất hiện trong "Return to Seoul" - bộ phim hợp tác Pháp - Đức - Bỉ, cũng là một ví dụ.

"Thật ý nghĩa khi sự trao đổi nguồn nhân lực và nguồn vốn phim ảnh đang diễn ra ở Châu Á... Hàn Quốc có thể trở thành trung tâm của điện ảnh Châu Á trong tương lai”, đạo diễn Park Chan Wook nhấn mạnh.

Truyền thông nước ngoài đã đặt ra thuật ngữ “K-Cannes” để gọi tên dấu ấn Hàn Quốc tại liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới.

Trên thảm đỏ Cannes, tài tử Lee Jung Jae khẳng định với các phóng viên quốc tế: "Đây là thời hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc. Và mới chỉ là khởi đầu”.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Johnny Depp lội ngược dòng sau vụ kiện với Amber Heard

THU HƯƠNG |

Tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành lại tình cảm, niềm tin của người hâm mộ. Nhiều chuyên gia nhận định, dù kết quả phiên tòa với Amber Heard ra sao, Johnny Depp cũng đã đạt được mục đích.

Vì sao phim Cannes thường gây sốc với đề tài tình dục?

THU HƯƠNG |

Là liên hoan phim lớn nhất thế giới, Cannes được xem như một “đại tiệc” hào nhoáng bậc nhất tôn vinh nghệ thuật điện ảnh. Hơn hết, LHP Cannes trở nên đặc biệt bởi tinh thần cởi mở, không ngại giới thiệu những bộ phim gây sốc, mang đậm tuyên ngôn nghệ thuật cá nhân của nhà làm phim.

Yoon Chan Young gương mặt lạ mà quen của điện ảnh Hàn Quốc

Hải Long |

Sau khi tham gia dự án phim điện ảnh “Ngôi trường xác sống”, Yoon Chan Young là một trong những cái tên được khán giả Châu Á tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Johnny Depp lội ngược dòng sau vụ kiện với Amber Heard

THU HƯƠNG |

Tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành lại tình cảm, niềm tin của người hâm mộ. Nhiều chuyên gia nhận định, dù kết quả phiên tòa với Amber Heard ra sao, Johnny Depp cũng đã đạt được mục đích.

Vì sao phim Cannes thường gây sốc với đề tài tình dục?

THU HƯƠNG |

Là liên hoan phim lớn nhất thế giới, Cannes được xem như một “đại tiệc” hào nhoáng bậc nhất tôn vinh nghệ thuật điện ảnh. Hơn hết, LHP Cannes trở nên đặc biệt bởi tinh thần cởi mở, không ngại giới thiệu những bộ phim gây sốc, mang đậm tuyên ngôn nghệ thuật cá nhân của nhà làm phim.

Yoon Chan Young gương mặt lạ mà quen của điện ảnh Hàn Quốc

Hải Long |

Sau khi tham gia dự án phim điện ảnh “Ngôi trường xác sống”, Yoon Chan Young là một trong những cái tên được khán giả Châu Á tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội.