Cộng đồng mạng phẫn nộ vì mức phạt việc đạo nhái của "Sở Kiều Truyện"

Hải Ngọc |

Sau 3 năm lên sóng, tác giả Tiêu Tương Đông Nhi cuối cùng đã thừa nhận nguyên tác "Sở Kiều Truyện" có sao chép "Cửu Châu - Hộc Châu Phu Nhân".

Quy tụ dàn diễn viên đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm… lại sở hữu kịch bản hấp dẫn, "Sở Kiều Truyện" đã gây sốt tại Trung Quốc và nhiều nước Châu Á suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, ngay từ khi chưa được chuyển thể thành phim, nguyên tác "Sở Kiều Truyện" của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi đã liên tục bị tố là đạo nhái những bộ truyện đình đám như Bạo Quân, Ta Đến Từ Quân Tình Báo Số 9 và đặc biệt là Hộc Châu Phu Nhân của tác giả Tiêu Như Sắt.

Sau 3 năm lên sóng, tác giả Tiêu Tương Đông Nhi cuối cùng đã thừa nhận nguyên tác "Sở Kiều Truyện" có sao chép "Cửu Châu - Hộc Châu Phu Nhân" và công khai xin lỗi vào ngày 15.6.

Vấn đề đạo nhái, cách xử phạt và ngăn chặn đang được bàn luận rầm rộ trên các diễn đàn mạng Trung Quốc.
Việc "Sở Kiều Truyện" đạo nhái đang được bàn luận rầm rộ trên các diễn đàn mạng. Ảnh: Weibo

Ngày 16.6, Sina đưa tin Tiêu Tương Đông Nhi bị tòa án phán quyết phải xin lỗi công khai liên tục trong 10 ngày và bồi thường tác giả Tiêu Như Sắt số tiền là hơn 7.000 USD. Thế nhưng, điều này không làm cộng đồng mạng thỏa mãn do mức phạt dành cho việc đạo văn là quá nhẹ.

Có thể kể đến một số ý kiến bình luận khán giả bày tỏ sự bức xúc: 'Kiếm được 500.000 Nhân dân tệ (gần 1,7 tỉ đồng) nhưng chỉ phải đền bù 50.000 Nhân dân tệ (gần 164 triệu đồng)? Tiêu Tương Đông Nhi không phải vẫn lời to hay sao?".

"Kiểu xin lỗi khiến người khác bực bội. Tiêu Tương Đông Nhi vẫn chưa thực sự hối cải những việc mình làm đâu".

"Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân đóng phim này cũng thật thảm rồi, danh tiếng đi xuống vì đạo phẩm".

Việc đạo văn, vi phạm bản quyền đang xảy ra rất phổ trong các tác phẩm văn học Trung Quốc. Trong khi đó, một số nhà sản xuất Hàn Quốc cũng nhiều lần tố phía Trung Quốc sao chép gameshow mà không trả tiền bản quyền.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi U40 của nữ chính phim "Truyền thuyết Ju Mong"

Hải Minh |

Hình ảnh công chúa xinh đẹp, thông minh do Han Hye Jin đảm nhận được nhiều khán giả yêu thích trong phim "Truyền thuyết Ju Mong". Sau nhiều năm, cô vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào dù tuổi đã chạm ngưỡng 40.

Cuộc sống viên mãn của Tuyết Thu vai Diệu trong phim "Mẹ ghẻ"

Hải Ngọc |

Trong phim "Mẹ ghẻ", vai Diệu được giao cho Văn Phượng, còn diễn viên kỳ cựu Tuyết Thu đảm nhận vai bà Diệu sau này.

Nhan sắc tựa nữ thần của diễn viên bị ghét nhất phim "Diên hi công lược"

Hải Ngọc |

Trong phim "Diên hi công lược", Nhĩ Tình do Tô Thanh đóng bị ghét nhất phim bởi sự độc ác. Tuy nhiên, ngoài đời, cô có vẻ đẹp trong sáng và thường đóng vai hiền lành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi U40 của nữ chính phim "Truyền thuyết Ju Mong"

Hải Minh |

Hình ảnh công chúa xinh đẹp, thông minh do Han Hye Jin đảm nhận được nhiều khán giả yêu thích trong phim "Truyền thuyết Ju Mong". Sau nhiều năm, cô vẫn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào dù tuổi đã chạm ngưỡng 40.

Cuộc sống viên mãn của Tuyết Thu vai Diệu trong phim "Mẹ ghẻ"

Hải Ngọc |

Trong phim "Mẹ ghẻ", vai Diệu được giao cho Văn Phượng, còn diễn viên kỳ cựu Tuyết Thu đảm nhận vai bà Diệu sau này.

Nhan sắc tựa nữ thần của diễn viên bị ghét nhất phim "Diên hi công lược"

Hải Ngọc |

Trong phim "Diên hi công lược", Nhĩ Tình do Tô Thanh đóng bị ghét nhất phim bởi sự độc ác. Tuy nhiên, ngoài đời, cô có vẻ đẹp trong sáng và thường đóng vai hiền lành.