Có nên kỳ vọng vào một thế hệ đả nữ mới trên màn ảnh Việt?

NGỌC DỦ |

Điện ảnh Việt đang ngày một chú trọng đến những tác phẩm võ thuật. Bên cạnh đó, thay vì lựa chọn những sao nam cho những thước phim hành động, nhiều nhà sản xuất lại hướng đến hình ảnh "đả nữ" để làm mới "đứa con tinh thần" của mình.

Từ thành công của tác phẩm "Hai Phượng" thu về 200 tỉ đồng, điện ảnh Việt đang cho thấy sự mạnh tay đầu tư hơn ở những tuyến nhân vật "nữ trung hào kiệt". Nếu như những cái tên "đả nữ" nhiều năm như Ngô Thanh Vân, Trương Ngọc Ánh đã làm tốt hình ảnh những cô gái mạnh mẽ, giỏi võ thuật trên phim và đến nay, họ đang có dấu hiệu "đuối sức". Và họ chuyển qua làm công tác đạo diễn, nhà sản xuất thì các nhà làm phim lại bắt đầu tìm kiếm những gương mặt mới.

Nhiều "đả nữ" xuất hiện

Nhìn vào lịch sử phim ảnh Việt trong 20 năm trở lại đây, "đả nữ" trên màn ảnh không nhiều. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà những ai theo hình tượng này đều ít nhiều tạo được dấu ấn mạnh mẽ với công chúng.

Chúng ta từng biết đến Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân là hai ngôi sao được mệnh danh là "đả nữ" màn ảnh nhiều năm qua. Trong đó, phải mất 8 năm, Trương Ngọc Ánh mới thoát hẳn hình tượng cô Dần nghèo khổ trong “Áo lụa Hà Đông” để trở thành “bà trùm Hương Ga” và sau đó là hình tượng thiếu tá An An trong “Truy sát”. Trong khi đó, Ngô Thanh Vân lại có bước đầu thuận lợi hơn khi cô nhanh chóng trở thành “đả nữ số 1” của điện ảnh Việt với vai Thúy trong “Dòng máu anh hùng” (năm 2007). Vai diễn này còn đem về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15.

Tiếp đó, cô lại có sự kết hợp ăn ý cùng Johnny Trí Nguyễn trong phim điện ảnh “Bẫy rồng”, “Lửa Phật”, hai trong rất ít phim thời điểm đó được đánh giá cao về kỹ xảo và hành động mang phong cách Hollywood. Năm 2014, Ngô Thanh Vân được mời tham gia "Ngọa hổ tàng long" phần hai. Đây được xem là niềm hãnh diện cho điện ảnh Việt Nam khi có một ngôi sao xuất hiện trong phim bom tấn võ thuật của Hollywood.

Khi mà hai ngôi sao này đang dần dà chuyển sang công tác sản xuất phim thì một làn gió mới của các "đả nữ" trẻ xuất hiện. Cụ thể, ngày 16.11 vừa qua, đoàn phim Thanh Sói đã công bố Đồng Ánh Quỳnh sẽ thay thế Ngô Thanh Vân làm “đả nữ” mới trên màn ảnh. Cô người mẫu đến từ Hà Nội này đã vượt qua hơn 300 thí sinh ứng tuyển và trải qua hơn một năm luyện tập diễn xuất, đánh võ để vào vai Thanh Sói.

Ái Phương từng “lột xác” với vai diễn trinh sát. Ảnh: ĐPCC
Ái Phương từng “lột xác” với vai diễn trinh sát. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, trước Thanh Sói, Ái Phương cũng bất ngờ rũ bỏ hình ảnh một ca sĩ dịu dàng để hóa thân thành nữ trinh sát lạnh lùng, lì đòn trong "Bằng chứng vô hình". Cuối năm nay, khán giả còn được chứng kiến màn "lột xác" thành "đả nữ" của Hoa hậu H’hen Niê với một vai diễn nặng ký có nhiều pha hành động kịch tính như đấu với các cao thủ, phối hợp với xe ôtô, xe phân khối lớn trong phim "578 - Phát đạn kẻ điên".

Trong khi đó, tác phẩm "Võ sinh đại chiến" là bộ phim điện ảnh được nhiều khán giả kỳ vọng. Tác phẩm sẽ chính thức ra rạp vào Tết Dương lịch 2021. Bộ phim gây chú ý với dàn diễn viên trẻ Tiến Hoàng, Katleen Phan Võ, Gi A Nguyễn, Mlee... Đặc biệt, khả năng "đấm đá" của hai mỹ nữ Katleen Phan Võ và Mlee khiến nhiều người tò mò hơn cả.

Trong phim, Katleen Phan Võ đảm nhận vai Khánh Trang - cao thủ ẩn danh, thuần thục bài võ cổ truyền Lão Mai Quyền nổi tiếng. Cô nàng cũng là nguyên nhân gây ra các vụ đấu võ tranh tài của hai chàng trai ở câu lạc bộ (CLB) Võ Ta của trường.

Katleen Phan Võ là con gái Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh và Hoa hậu Điện ảnh 1992 - Thanh Xuân. Cô cho biết, bản thân bị áp lực về ngoại hình từ khi về nước tham gia nghệ thuật. Với lòng đam mê nghệ thuật, Katleen Phan Võ không nản lòng trước những ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của mình.

"Phim hành động là lý do tôi đến với diễn xuất. Tôi chỉ mong con đường sự nghiệp sắp tới của mình có thể gặp được nhiều vai diễn hành động phù hợp với mình" - nữ diễn viên nói.

Để trở thành "đả nữ", các người đẹp này không chỉ phù hợp về ngoại hình, gương mặt mà còn phải bỏ nhiều công sức luyện tập, khổ luyện và thậm chí chịu nhiều đau đớn, bầm dập để thực hiện những pha hành động. Tuy nhiên, nhưng vậy liệu có đủ?

"Đả nữ" - danh xưng không dễ!

Nhìn vào điện ảnh thế giới, chúng ta không khó để nhận ra xu hướng diễn viên đổ xô đi làm "đả nữ". Trên màn ảnh, những ngôi sao thành công với các tác phẩm về những cô gái giỏi vỡ, mạnh mẽ không ít. Trong đó, đáng nói là: Gal Gadot (phim Wonder Woman), Scarlette Johanson (phim Black Widow)... Ở Việt Nam, từ "cú hích" của Hai Phượng, không ít diễn viên cũng mong muốn bản thân trở thành thế hệ "đả nữ" tiếp theo của màn ảnh Việt.

Nhưng để đạt được danh xưng này, thật sự chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Ngô Thanh Vân từng tiết lộ rằng, cô phải trải qua hành trình rất đau đớn để có thể hoàn thành những vai diễn hành động trên màn ảnh. Với nữ diễn viên, "đả nữ" không chỉ có yếu tố về ngoại hình, biết đánh đấm mà diễn xuất mới là khâu then chốt. Bởi suy cho cùng, dù ở dạng vai nào, diễn viên nếu không bộc lộ được khả năng diễn xuất thì cũng rất dễ thất bại.

Khán giả có thể bỏ một, hai lần nếu các "đả nữ" chưa hoàn thiện mình trong những tác phẩm đầu tay. Tuy nhiên, dần dà, họ sẽ bị mất niềm tin vào việc một - diễn viên "thừa hành động, thiếu cảm xúc" trên màn ảnh.

Hoa hậu H'hen Niê luyện tập cho vai “đả nữ” mới. Ảnh: ĐPCC
Hoa hậu H'hen Niê luyện tập cho vai “đả nữ” mới. Ảnh: ĐPCC

Điều này cũng đặt ra nhiều nỗi lo cho các diễn viên mới như Đồng Ánh Quỳnh, H'hen Niê - vì họ không có quá nhiều kinh nghiệm về diễn xuất. Nếu không thể hiện được vai diễn, những người đẹp này sẽ dễ bị gắn mác "bình hoa di động" trên phim.

Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta không đặt kỳ vọng vào những gương mặt "đả nữ" mới. Bởi, nhìn mặt bằng chung, họ vẫn đang cho thấy sự nỗ lực hết mình trong các khâu luyện tập và chuẩn bị bài bản cho vai diễn của mình. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại, thiết nghĩ khán giả nên cho những "đả nữ" mới một sự động viên, cổ vũ để tiếp thêm động lực để họ hoàn thành tốt các vai diễn của mình.

Và kỳ vọng rằng trong tương lai, một thế hệ "đả nữ" mới sẽ đủ lực để lấp đầy những "khoảng trống" lớn mà các đàn chị như Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân để lại.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Sau Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, H'hen Niê - Ánh Quỳnh có xứng là đả nữ?

ĐÔNG DU |

Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân là hai ngôi sao được mệnh danh là "đả nữ" màn ảnh nhiều năm qua. Hiện tại H'hen Niê và Đồng Ánh Quỳnh đang được kì vọng. Liệu họ có làm nên chuyện?

Xế hộp 10 tỉ đồng của "đả nữ" Ngô Thanh Vân có gì đặc biệt?

ĐÔNG DU |

Không chỉ thành công ở nghệ thuật, Ngô Thanh Vân còn sở hữu khối tài sản “khủng”, trong đó có xế hộp Bentley Continental Flying Spur giá 10 tỉ đồng.

Ái Phương đã lột xác thành hình tượng đả nữ của điện ảnh Việt như thế nào?

Tuấn Anh - Thanh Chân |

Vốn được biết đến với hình ảnh dịu dàng, nữ tính, Ái Phương đã có một màn lột xác đầy ấn tượng khi vào vai nữ trinh sát gan dạ, quyết đoán và giỏi võ trong dự án phim mới "Bằng Chứng Vô Hình".

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, H'hen Niê - Ánh Quỳnh có xứng là đả nữ?

ĐÔNG DU |

Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân là hai ngôi sao được mệnh danh là "đả nữ" màn ảnh nhiều năm qua. Hiện tại H'hen Niê và Đồng Ánh Quỳnh đang được kì vọng. Liệu họ có làm nên chuyện?

Xế hộp 10 tỉ đồng của "đả nữ" Ngô Thanh Vân có gì đặc biệt?

ĐÔNG DU |

Không chỉ thành công ở nghệ thuật, Ngô Thanh Vân còn sở hữu khối tài sản “khủng”, trong đó có xế hộp Bentley Continental Flying Spur giá 10 tỉ đồng.

Ái Phương đã lột xác thành hình tượng đả nữ của điện ảnh Việt như thế nào?

Tuấn Anh - Thanh Chân |

Vốn được biết đến với hình ảnh dịu dàng, nữ tính, Ái Phương đã có một màn lột xác đầy ấn tượng khi vào vai nữ trinh sát gan dạ, quyết đoán và giỏi võ trong dự án phim mới "Bằng Chứng Vô Hình".