Cơ hội nào cho BTS tại Grammy 2022?

THU HƯƠNG |

Năm thứ hai liên tiếp được đề cử hạng mục “Màn trình diễn Pop cặp/nhóm xuất sắc nhất” tại Grammy Awards - một trong những giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ, nhưng đối thủ năm nay của BTS đều là những cái tên “sừng sỏ”, liệu BTS có làm nên chuyện?

Ngày 24.11 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ (NARAS) chính thức công bố danh sách đề cử cho giải thưởng âm nhạc Grammy 2022. Đáng chú ý, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tiếp tục có tên trong hạng mục “Màn trình diễn Pop cặp/nhóm xuất sắc nhất”.

Năm ngoái, BTS cũng được đề cử ở cùng hạng mục cho “Dynamite” nhưng cuối cùng để vuột mất giải này vào tay Lady Gaga và Ariana Grande với “Rain on me”.

BTS liệu có thể kéo dài loạt thành tích?

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán, cơ hội để BTS đoạt giải Grammy 2022 cao hơn năm ngoái, bởi độ phủ sóng, sức ảnh hưởng cũng như thành tích của nhóm đã gia tăng đáng kể sau 1 năm.

Điều này được chứng minh qua thành tích nhạc số đáng nể. Điển hình là việc BTS đứng đầu 10 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với “Butter” và "Permission to Dance". Có thể nói, trong năm 2021, BTS là một trong những nghệ sĩ thống trị bảng xếp hạng này.

Mới đây, BTS làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên thắng giải “Nghệ sĩ của năm” - hạng mục quan trọng nhất của American Music Awards (AMAs) 2021, vượt qua loạt tên tuổi đình đám như Olivia Rodrigo, Taylor Swift, The Weeknd. Ngoài ra, nhóm cũng giành chiến thắm thêm 2 hạng mục khác là “Nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất” và “Ca khúc Pop được yêu thích nhất” cho hit “Butter”.

 
BTS thắng giải "Nghệ sĩ của năm" tại AMAs 2021. Ảnh: BTC AMAs.

Trước đó, BTS thắng lớn tại Billboard Music Awards (BBMAs) 2021 với 4 giải “Ca khúc có doanh thu cao nhất”, “Nhóm nhạc xuất sắc”, “Nghệ sĩ nổi bật trên mạng xã hội” và “Nghệ sĩ bán bài hát hàng đầu”.

Theo Newsis, nếu năm nay BTS giành chiến thắng tại Grammy, 7 chàng trai Châu Á sẽ đạt được “Grand Slam” - trọn bộ 3 giải thưởng âm nhạc hàng đầu nước Mỹ là Grammy, AMAs và BBMAs.

Cái khó của BTS

Việc “càn quét” các giải thưởng âm nhạc lớn trong năm giúp BTS có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, nhưng bất lợi ở chỗ Grammy dựa trên đánh giá chủ quan của các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ, chứ không dựa vào kết quả bình chọn của công chúng để xác định người chiến thắng.

Hơn 13.000 thành viên của NARAS tham gia vào hội đồng đều là những ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp. Lý do giải Grammy được công nhận về thẩm quyền âm nhạc là vì họ tập trung vào tính âm nhạc. Khác với Billboard Music Awards dựa trên bảng xếp hạng Billboard, và American Music Awards dựa trên phiếu bầu phổ biến.

“Grammy tập trung vào sự hoàn hảo của album và bài hát hơn là doanh số bán album và thứ hạng bảng xếp hạng âm nhạc. Đặc biệt, đó là giải thưởng do nghệ sĩ trong ngành trao tặng cho một nghệ sĩ đồng nghiệp. Do đó, nhiều nghệ sĩ coi việc được đề cử Grammy là một vinh dự”, Newsis nhận định.

Bên cạnh đó, đối thủ của BTS năm nay cũng là những gương mặt rất mạnh. Đó là bộ đôi Doja Cat, SZA với bản hit đình đám “Kiss Me More”, Coldplay với “Higher Power”, Tony Bennett, Lady Gaga - “I Get A Kick Out of You” hay Justin Bieber, Benny Blanco với màn trình diễn “Lonely”.

Kim Jin Woo, thành viên nghiên cứu cấp cao tại Gaon Chart cho biết: "Từ năm ngoái đến nay, các hoạt động của BTS đều được nhắm tới mục tiêu giành giải Grammy." Nhóm ghi dấu ấn khi hợp tác với Coldplay - ban nhạc nổi tiếng nước Anh - trong sản phẩm “My Universe”.

“BTS đã khẳng định mình là một nhóm nhạc có sức nặng, không chỉ nổi tiếng với công chúng mà còn có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, chẳng hạn như bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Điều này rất có thể sẽ khiến thành viên hội đồng chấm giải Grammy thay đổi suy nghĩ”, Newsis nhận định.

 
BTS phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9. Ảnh: Xinhua.

Giới truyền thông, dư luận từng đặt ra những câu hỏi về sự bảo thủ của Grammy trong việc lựa chọn ứng viên. Hãng tin AP cho biết: "Một số đĩa đơn lớn càn quét cả mạng xã hội và bảng xếp hạng âm nhạc đã bị loại khỏi hạng mục “Bản thu âm của năm” và “Bài hát của năm". Bất ngờ hơn nữa là "Butter" của BTS đã bị từ chối”.

Theo Newsis, Park Hee Ah - một nhà báo chuyên viết về văn hóa đại chúng đặt ra câu hỏi: "Chỉ 2-3 năm trước, các giải Grammy đã phải suy nghĩ về cách ứng phó với sự nổi tiếng của BTS và liệu đây thực sự là một xu hướng mới hay chỉ là “hiện tượng” nhất thời. Nhưng sau cùng, Grammy đã thoát khỏi những lo ngại này và thừa nhận đây là xu hướng lớn không chỉ riêng BTS mà là về cả những nội dung từ Châu Á, đặc biệt là nội dung Hàn Quốc đã bất ngờ thâm nhập thị trường phương Tây”.

“Người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới đang chú ý đến việc liệu BTS - người đã được đề cử giải thưởng hai năm liên tiếp - có viết nên trang sử mới tại Grammy 2022 và phá bỏ rào cản của Grammy hay không”, tờ Sports Khan lạc quan về tương lai của BTS.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 31.1.2022 và được truyền hình trực tiếp qua kênh CBS của Mỹ.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Running Man Việt Nam bị chê thiếu công bằng với Kim Jong Kook

THU HƯƠNG |

Tập 10 Running Man Việt Nam thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của ca sĩ cơ bắp Kim Jong Kook. Nhiều khán giả tỏ ra bất bình và cho rằng, ê-kíp chương trình đưa ra luật chơi vô lý, thiếu công bằng và cách dàn dựng không “chơi đẹp” với khách mời.

BTS là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải “Nghệ sĩ của năm” tại AMA 2021

T.H |

Các thành viên BTS không khỏi xúc động khi trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải “Nghệ sĩ của năm” tại “Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2021” (American Music Awards).

Hay, dở của Rap Việt mùa 2

THU HƯƠNG |

Rap Việt mùa 2 quy tụ dàn thí sinh “khủng” là những rapper đã có tiếng trong giới rap. Nhưng trải qua 6 tập vòng Chinh phục, các màn dự thi của thí sinh chỉ dừng lại ở mức an toàn, thiếu đột phá và kịch bản được cho là dễ đoán.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Running Man Việt Nam bị chê thiếu công bằng với Kim Jong Kook

THU HƯƠNG |

Tập 10 Running Man Việt Nam thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của ca sĩ cơ bắp Kim Jong Kook. Nhiều khán giả tỏ ra bất bình và cho rằng, ê-kíp chương trình đưa ra luật chơi vô lý, thiếu công bằng và cách dàn dựng không “chơi đẹp” với khách mời.

BTS là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải “Nghệ sĩ của năm” tại AMA 2021

T.H |

Các thành viên BTS không khỏi xúc động khi trở thành nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải “Nghệ sĩ của năm” tại “Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2021” (American Music Awards).

Hay, dở của Rap Việt mùa 2

THU HƯƠNG |

Rap Việt mùa 2 quy tụ dàn thí sinh “khủng” là những rapper đã có tiếng trong giới rap. Nhưng trải qua 6 tập vòng Chinh phục, các màn dự thi của thí sinh chỉ dừng lại ở mức an toàn, thiếu đột phá và kịch bản được cho là dễ đoán.