Chuyện nhập ngũ của BTS tiếp tục "nóng" ở Quốc hội và dư luận Hàn Quốc

AN NGUYÊN |

Quốc hội Hàn Quốc đang đứng trước tình thế khó khăn liên quan đến vấn đền nhập ngũ của BTS, trước những phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận.

Quốc hội Hàn Quốc thảo luận về luật nghĩa vụ quân sự của BTS

Câu chuyện nghĩa vụ quân sự đặc biệt của BTS một lần nữa trở thành chủ đề tranh cãi, sau khi Tổng thống Yoon Seok-yeol làm Lễ nhậm chức.

Theo trang thông tin News1.kr, hôm 11.4 vừa qua, ông Shin Yong Hyun - người phát ngôn của Ủy ban chuẩn bị Lễ nhậm chức của Tổng thống - cho biết: "Tại cuộc họp vào ngày 12.4, Quốc hội sẽ thảo luận về BTS (các trường hợp đặc biệt của nghĩa vụ quân sự) vì điều này liên quan đến việc sửa đổi luật".

Hiện tại, một dự luật sửa đổi về "Đạo luật nghĩa vụ quân sự" đang được Quốc hội thông qua, cho phép các nghệ sĩ quần chúng đạt được nhiều thành tích lớn được chuyển sang làm nghệ thuật và nhân viên thể thao.

Hạ nghị sĩ Seong Il-jong - thành viên của Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc cho biết, có những bất cập khi hệ thống giải Grammy, Billboard… không được đưa vào danh mục 42 cuộc thi được miễn nghĩa vụ quân sự.

 
Quốc hội Hàn Quốc đang thảo luận về luật nghĩa vụ quân sự với nhóm nhạc BTS. Ảnh: Instagram

Phía công ty chủ quản của BTS cũng kêu gọi Chính phủ và Quốc hội sớm đưa ra kết luận. Giám đốc truyền thông của HYBE, CCO Jinhyeong Lee cho biết: "Các nghệ sĩ đã nhiều lần nói rằng, họ sẽ đáp lại lời kêu gọi của quốc gia.

Tôi hy vọng luật nghĩa vụ quân sự sẽ được thông qua ở Hàn Quốc. Việc không chắc chắn đang gây ra khó khăn, vì vậy, tôi hy vọng rằng, luật nghĩa vụ quân sự sẽ được thảo luận rõ ràng càng sớm càng tốt".

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề nghĩa vụ quân sự của BTS gây tranh cãi. Tháng 11.2021, Ủy ban Quốc phòng Quốc hội đã thảo luận về những sửa đổi đối với "Đạo luật nghĩa vụ quân sự" nhưng không được thông qua.

Tuy nhiên, thời điểm đó chưa thể đưa ra quyết định, bởi đa số thành viên của Tiểu ban dự luật (Ủy ban Quốc phòng Quốc gia) cho rằng, cần phải thảo luận sâu hơn. Vấn đề nghĩa vụ quân sự rất nhạy cảm, đặc biệt liên quan đến các nghệ sĩ văn hóa đại chúng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Hiện tại, phía BTS, tập đoàn HYBE và chính dư luận Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm về việc sửa đổi "Đạo luật nghĩa vụ quân sự". Theo đó, thành viên lớn tuổi nhất của BTS là Jin đã bước sang tuổi 30 và phải nhập ngũ vào cuối năm nay theo luật nghĩa vụ quân sự hiện hành.

Dư luận Hàn Quốc phản ứng gay gắt

Liên quan đến việc HYBE kêu gọi Quốc hội đưa ra quyết định về nghĩa vụ quân sự của BTS, dư luận xứ kim chi tỏ ra bức xúc, phản đối động thái của công ty. Netizen Hàn Quốc cho rằng, nhập ngũ là nghĩa vụ công dân, trong khi những người khó khăn hơn tạm gác lại công việc của mình để hoàn thành nghĩa vụ quốc gia thì các thành viên BTS vẫn trì hoãn việc này.

Đặc biệt, phát ngôn của CCO Jinhyeong Lee cũng trở thành chủ đề chỉ trích. Một tài khoản bình luật trên Twitter: "Nhập ngũ là nghĩa vụ, và tôi hiểu là có một số trường hợp được miễn nhập ngũ. Tôi cũng đã gửi con trai vào quân đội để bảo vệ đất nước, nó phải canh gác suốt đêm, chỉ được nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng. Cả nước đang nhìn, nên hãy chú ý lời nói đi".

Theo luật hiện hành, Jin (BTS) sẽ phải nhập ngũ vào cuối năm nay. Ảnh: Xinhua
Theo luật hiện hành, Jin (BTS) sẽ phải nhập ngũ vào cuối năm nay. Ảnh: Xinhua

"Miễn nghĩa vụ quân sự chỉ vì nổi tiếng, giống như một trò hề vậy. Hy vọng nhân đợt này, chúng ta sẽ giảm bớt mấy trường hợp đặc cách đã tồn tại trước đó", một người dân bức xúc.

Một bình luận khác: "Sao BTS lại gặp khó khăn? Bất kỳ người đàn ông Hàn Quốc nào cũng có nghĩa vụ phục vụ đất nước. Đáng nhẽ phải biết việc nhập ngũ là chuyện hiển nhiên chứ? Hay làm ca sĩ vì muốn được miễn nghĩa vụ quân sự? Tại sao lại thấy mệt mỏi với việc có phải đi hay không, trong khi từ đầu họ đã biết mình sẽ phải nhập ngũ?”.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Sau 4 năm vắng bóng, Big Bang lập thành tích không thua kém Blackpink, BTS

DI PY |

Sau Blackpink, BTS, nhóm nhạc nam Big Bang cũng chính thức trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Global 200.

Bỏ xa Blackpink, BTS vừa phá một kỷ lục Guinness thế giới

DI PY |

Với sức hút của mình, BTS tiếp tục lập nên một thành tích mới, bỏ xa Blackpink.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

BTS mang lại lợi ích quốc gia 45,5 tỉ USD khi đứng đầu Billboard

Lan Anh |

Hạ nghị sĩ Seong II Jong của Hàn Quốc phân tích, việc BTS đang liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc.

Sau 4 năm vắng bóng, Big Bang lập thành tích không thua kém Blackpink, BTS

DI PY |

Sau Blackpink, BTS, nhóm nhạc nam Big Bang cũng chính thức trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Global 200.

Bỏ xa Blackpink, BTS vừa phá một kỷ lục Guinness thế giới

DI PY |

Với sức hút của mình, BTS tiếp tục lập nên một thành tích mới, bỏ xa Blackpink.