Chiêm ngưỡng thiết kế lạ mắt của stylist trẻ Hà thành "lọt mắt xanh" tạp chí Vogue Ý

Hương Mai |

Hữu Anh Zoner, một fashionisto, stylist trẻ Hà thành từng được biết tới với việc xuất hiện liên tục 2 lần trên Vogue Mỹ tại tuần lễ thời trang Seoul 2017. Mới đây, anh bất ngờ "lọt mắt xanh" xuất hiện trên Vogue Ý.

Hữu Anh Zoner là một fashionisto/ stylist không còn xa lạ với giới trẻ với sự phá cách nổi loạn cũng như sự đa dạng về phong cách của anh. Mới đây, anh đã gây được bất ngờ lớn khi xuất hiện trên Vogue Italia chuyên mục "The best vogue photo of day" với hai set đồ ấn tượng.

Hữu Anh từng tốt nghiệp khoá stylist chuyên nghiệp Học viện Thời trang London.
Hữu Anh Zoner từng tốt nghiệp khoá stylist chuyên nghiệp Học viện Thời trang London.
Hiện Hưu Anh sở hữu shop thời trang Zoner.
Hiện Hữu Anh Zoner sở hữu shop thời trang Zoner.

Cả 2 set đồ của Hữu Anh Zoner do anh stylist và tự làm mẫu được lấy cảm hứng từ phong cách Avant Garde để thoả sức sáng tạo và trí tưởng tượng cho người nhìn.

Hữu Anh Zoner đã gửi bộ ảnh của mình lên diễn đàn của trang Vogue - trang thời trang uy tín hàng đầu thế giới. Khi anh gửi lên hoàn toàn không mong chờ mình sẽ vào "mắt xanh" của trang. Nhưng anh đã vô cùng bất ngờ khi hình ảnh của mình xuất hiện trên Vogue. 

Hữu Anh Zoner tiếp tục gây ấn tượng với 2 bộ trang phục mới nhất.
Hữu Anh Zoner tiếp tục gây ấn tượng với 2 bộ trang phục mới nhất.
Trước đó, Hữu Anh đã tốt nghiệp trường Đại học Mở Hà Nội chuyên ngành thiết kế thời trang.
Trước đó, Hữu Anh Zoner đã tốt nghiệp trường Đại học Mở Hà Nội chuyên ngành thiết kế thời trang.

Set đồ thứ nhất của Hữu Anh Zoner tạo nên sự lạ mắt khi đưa hình ảnh các khối hình học xếp chồng chéo lên nhau với ba tông màu cơ bản xám, nâu, xanh rêu với kỹ thuật tạo khối cầu kỳ, khiến người xem liên tưởng tới những khối núi đá chồng chất của bộ lạc cổ xưa, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo mới.

Anh cũng từng làm việc với cá ngôi sao như: Phạm Hương, Thanh Hằng, Hoàng Thuỳ, Trang Khiếu...
Anh cũng từng làm việc với cá ngôi sao như: Phạm Hương, Thanh Hằng, Hoàng Thuỳ, Trang Khiếu...
Hữu Anh từng được biết đến với vai trò stylist trong ct xưởng thời trang VTV6 , chủ nhân của BST Red Forever trên tạp chí Heritage Fashion.
Hữu Anh Zoner từng được biết đến với vai trò stylist trong chương trình xưởng thời trang VTV6 , chủ nhân của BST Red Forever trên tạp chí Heritage Fashion.
Hữu Anh Zoner từng ghi điểm với street style đầy cá tính tại Seoul Fashion Week 2017.
Hữu Anh Zoner từng ghi điểm với street style đầy cá tính tại Seoul Fashion Week 2017.

Set thứ hai cũng theo phong cách Advant garde nhưng có phần tiết chế và nhẹ nhàng với kỹ thuật xếp ly tạo phom. Với tông màu trắng xanh làm chủ đạo đem đến sự tươi vui ngộ nghĩnh. Trường phái nghệ thuật Avant Garde phản ánh những giá trị vô tận của sự sáng tạo, đột phá và mang tính độc bản.

Những nghệ sĩ Avant Garde mang trong lòng khát vọng trở thành những kẻ tiên phong của thời đại. Nhưng hơn hết là nhằm khẳng định tiếng nói và cái nhìn cá nhân đối với thế giới và nhân sinh quan.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.