Chị em "công chúa Sao Mai" Thu Hằng - Bích Hồng được mẹ tháp tùng đi diễn

M.K |

"Công chúa Sao Mai" Thu Hằng cùng chị gái Bích Hồng - Giải Ba Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 hạnh phúc khi được mẹ tháp tùng đi diễn tại chương trình nghệ thuật "Sóng Đàn Hà Nội" chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.  
Rất ít khi cả hai chị em nhà “công chúa Sao mai” Thu Hằng cùng diễn trên một sân khấu nên mẹ hai nữ ca sĩ đã “tháp tùng” hai con đi diễn. Bà là nhà giáo, công việc tuy bận rộn nhưng luôn tranh thủ thời gian rảnh để xuất hiện cùng các con gái tại các đêm diễn của con. Với bà, sự thành đạt của hai cô con gái ngày hôm nay chính là niềm hạnh phúc lớn của bà. Ảnh: Lê Chí Linh
Rất ít khi cả hai chị em nhà “công chúa Sao mai” Thu Hằng cùng đứng trên một sân khấu, vì vậy mẹ hai nữ ca sĩ đã tháp tùng hai con đi diễn. Bà là nhà giáo, công việc tuy bận rộn nhưng luôn tranh thủ thời gian để xuất hiện tại các đêm diễn của các con. Ảnh: Lê Chí Linh
Thu Hằng xuất hiện trong bộ áo dài màu nâu đất nhẹ nhàng với hoạ tiết phố cổ Hà Nội khoe vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.
Thu Hằng xuất hiện trong bộ áo dài màu nâu đất nhẹ nhàng với họa tiết phố cổ Hà Nội khoe vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.
Cô và “công chúa sao mai” đặc biệt thân thiết, Thu Hằng chia sẻ, chị gái luôn đứng sau hỗ trợ cô mọi việc cho sự nghiệp của cô, giúp cô cảm thấy an tâm phấn đấu khi bước ra từ Giải Sao mai mà tuổi đời còn quá trẻ, đôi khi không chịu nổi áp lực nhưng chị gái đã giúp cô vững vàng hơn.
Thu Hằng tiết lộ, cô rất vui khi được diễn chung cùng chị gái bởi nữ ca sĩ luôn thân thiết và nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ chị gái trong mọi việc. Điều này giúp Thu Hằng cảm thấy an tâm phấn đấu khi bước ra từ Giải Sao Mai.
Trong cuộc sống ngoài đời và cả nghệ thuật, hai chị em luôn quấn quýt nhau. Gia đình chính là điểm tựa tuyệt vời của hai cô gái.
Trong cuộc sống ngoài đời và nghệ thuật, hai chị em luôn quấn quýt nhau. Gia đình chính là điểm tựa tuyệt vời của hai cô gái.
thể hiện ca khúc “Trời Hà Nội xanh“.
Tại chương trình "Sóng Đàn Hà Nội", Thu Hằng thể hiện ca khúc “Trời Hà Nội xanh“ đầy cảm xúc.
Sao mai Bích Hồng, chị gái của Thu Hằng, sau khi giành giải Ba cuộc thi Sao mai 2011, cô dành nhiều thời gian cho việc học và trở thành giảng viên khoa thanh nhac tại Học viện âm nhạc Quốc Gia.
Chị gái của Thu Hằng, sau khi giành giải ba cuộc thi Sao Mai năm 2011, Bích Hồng dành nhiều thời gian cho việc học và trở thành giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia.
“Sóng đàn Hà Nội”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử Đảng cộng sản tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017)
“Sóng đàn Hà Nội” do Bộ VHTTDL, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Báo Điện tử Đảng cộng sản tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2017). Đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ như "họa mi" Khánh Linh...
Phúc Tiệp với bài Cảm xúc
Phúc Tiệp...
... Diva Mỹ Linh v.v...
...và Mỹ Linh...
Những giai điệu rộn ràng tràn đầy sức trẻ của ca khúc “Hà Nội những công trình” (Quốc Trường) do tất cả nghệ sĩ tham gia thể hiện đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sóng đàn Hà Nội” trong niềm xúc động của khán giả Thủ đô đến thưởng thức đêm nhạc. Chương trình còn là món quà đặc biệt ý nghĩa, là tấm lòng của các nghệ sĩ hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô.
Những giai điệu rộn ràng tràn đầy sức trẻ của các ca khúc bất hủ đã làm nên một chương trình nghệ thuật đặc biệt như món quà ý nghĩa, là tấm lòng của các nghệ sĩ hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô.
M.K
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.