"Cha đẻ" Hoa hậu Việt Nam nói gì khi Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo?

Nguyên Linh |

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh việc lựa chọn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Dương Kỳ Anh - người được coi là "cha đẻ" của cuộc thi nhan sắc uy tín này.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được lựa chọn trở thành giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Ngay sau khi ban tổ chức công bố, đã có nhiều ý kiến trái chiều về vai trò mới của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Nhiều người cho rằng đây là điều bất hợp lý bởi Hoa hậu Việt Nam 2016 hiện vẫn còn đang đương nhiệm và cô còn quá trẻ để đảm nhiệm vị trí quan trọng này. 

Trao đổi với Lao Động, nhà thơ Dương Kỳ Anh cho biết: "Về nguyên tắc, việc một hoa hậu đương nhiệm làm giám khảo cũng không vấn đề gì. Còn việc Đỗ Mỹ Linh có đủ năng lực hay không tôi cũng không dám đưa ra ý kiến. Quả thực, ngoài đời tôi chưa gặp Đỗ Mỹ Linh và cũng không thường xuyên theo dõi nên không thể nhận xét Đỗ Mỹ Linh có xứng đáng làm giám khảo hay không".

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam
Nhà thơ Dương Kỳ Anh, “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Là người từng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hàng chục năm, nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng khẳng định, việc lựa chọn người đảm nhiệm vị trí "cầm cân nảy mực" là điều không hề dễ dàng: "Làm thì ai cũng làm được nhưng có thể làm tốt, chọn ra được một hoa hậu chuẩn mực, xứng tầm là rất khó. Theo tôi, làm giám khảo hoa hậu trước hết phải là những người có danh phận, danh tiếng, nhưng như thế chưa đủ, phải có sự công bằng khách quan và quan trọng hơn là khả năng thẩm định về cái đẹp, người đẹp". 

Giải thích về những tiêu chí này, "cha đẻ" của Hoa hậu Việt Nam cho rằng trong các cuộc thi hoa hậu, các giám khảo thường sẽ chỉ có một thời gian ngắn để tiếp xúc với các thí sinh. Bởi vậy rất cần những giám khảo có con mắt nhìn nhận một cách chính xác.

"Trước đây, tôi thường mời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giáo sư Nguyễn Quang Tuyền,... đó là những người có tâm, có tầm, có thể thẩm định cái đẹp một cách chính xác và có khả năng đoán định được sự phát triển của người đẹp đó. Cũng có ý kiến hỏi tôi tại sao cứ mời mãi những nhân vật đó nhưng đó mới là những người kinh nghiệm, để "chọn mặt gửi vàng" lựa chọn ra người trao vương miện" đâu phải chuyện dễ dàng", nhà thơ Dương Kỳ Anh nói thêm. 

Trước đó, giải thích lý do lựa chọn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm ban giám khảo, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018, ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Mỹ Linh đã tỏ ra có sức ảnh hưởng với giới trẻ hiện nay bởi hình ảnh đẹp, lối sống gương mẫu, tích cực; đã nỗ lực hết sức hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt sứ mệnh, không chỉ giữ gìn mà còn phát triển được hình ảnh đẹp. 

Cô là một trong những hoa hậu mà trong nhiệm kỳ của mình đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hoá, thiện nguyện và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất từ trước đến nay. Cô là gương mặt đại diện, đại sứ hình ảnh cho nhiều tổ chức, nhiều sự kiện tầm cỡ". 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 có quá sức với Đỗ Mỹ Linh?

LT (Tổng hợp) |

Chỉ 1 ngày sau khi Ban tổ chức công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có ba hoa hậu ngồi ghế giám khảo và một trong số đó là Đỗ Mỹ Linh, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều được đưa ra.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 tiết lộ điều bất ngờ chưa từng có

NBT |

Kỷ niệm dấu mốc 30 năm, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa và tiết lộ nhiều điều bất ngờ.

Huyền My vượt Đỗ Mỹ Linh lọt Top 32 Hoa hậu đẹp nhất 2017

KHÁNH HẠ |

Huyền My là diện duy nhất của Việt Nam có cơ hội tiếp tục cạnh tranh ngôi vị hoa Hậu đẹp nhất 2017 của Global Beauties.

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất ở Kon Tum, Quảng Ngãi

An Thượng |

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, liên tiếp xảy ra 2 trận động đất từ 2,5 đến 3 độ tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào sáng sớm nay (14.3).

SVB - nạn nhân của mạng xã hội

Quý An (theo Business Insider) |

Cuộc khủng hoảng của SVB có thể sẽ thay đổi ngành ngân hàng nước Mỹ mãi về sau.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Nhu cầu của khách du lịch châu Á - Thái Bình Dương thay đổi hậu đại dịch

Thanh Hà |

Khách du lịch dự kiến trở lại khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong năm nay.

Một công ty bất động sản bất ngờ phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu

Đức Mạnh |

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố kế hoạch phát hành 4.700 tỉ đồng trái phiếu.

Trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 có quá sức với Đỗ Mỹ Linh?

LT (Tổng hợp) |

Chỉ 1 ngày sau khi Ban tổ chức công bố cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có ba hoa hậu ngồi ghế giám khảo và một trong số đó là Đỗ Mỹ Linh, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều được đưa ra.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 tiết lộ điều bất ngờ chưa từng có

NBT |

Kỷ niệm dấu mốc 30 năm, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã có những hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa và tiết lộ nhiều điều bất ngờ.

Huyền My vượt Đỗ Mỹ Linh lọt Top 32 Hoa hậu đẹp nhất 2017

KHÁNH HẠ |

Huyền My là diện duy nhất của Việt Nam có cơ hội tiếp tục cạnh tranh ngôi vị hoa Hậu đẹp nhất 2017 của Global Beauties.