Cây táo nở hoa, Thương con cá rô đồng: Khi anh chị làm cha mẹ đến cùng cực!

ĐÔNG DU |

Xem Cây táo nở hoa, Thương con cá rô đồng, người ta dễ dàng nhận thấy một điểm chung đó là người anh, người chị cả trong gia đình đóng vai trò như một người làm cha, làm mẹ để bảo bọc các em của mình. Và từ đó họ nhận nhiều bi kịch ngang trái.

Nỗi đau của người làm anh, làm chị trên phim

Có thể nói phim truyền hình về chủ đề gia đình không còn là chuyện xa lạ với khán giả. Đặc biệt, các phim dạo gần đây đều khai thác những mâu thuẫn giữa chuyện: mẹ chồng nàng dâu, bố mẹ và anh chị em...

Tuy nhiên, với Cây táo nở hoa, Thương con cá rô đồng lại mang màu sắc mới khi khai thác những cùng cực của người làm anh, làm chị.

"Cây táo nở hoa" là bộ phim truyền hình đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Những tập đầu của phim đã tạo được hiệu ứng tốt khi xây dựng nên một câu chuyện với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Ngoài các tình tiết của phim đan xen hợp lý với nhau, tạo sự hứng thú cho người xem, diễn xuất của dàn diễn viên cũng là điểm cộng đáng chú ý.

Tuy vậy, "Cây táo nở hoa" không tránh khỏi lối mòn mà nhiều phim truyền hình Việt hay lạc vào đó là càng dài càng thê lê, gây ức chế...

Nhân vật Ngọc trong Cây táo nở hoa. Ảnh: Vie.
Nhân vật Ngọc trong Cây táo nở hoa. Ảnh: Vie.

Đặc biệt, với nhân vật trung tâm là Ngọc (anh cả trong gia đình), người xem theo dõi nhân vật này cảm thấy đau xót và thậm chí có phần phẫn nộ vì anh luôn mặc nhiên coi mình phải là người gánh vác mọi thứ, nhất quyết không hé răng chia sẻ với ai điều gì.

Mâu thuẫn đỉnh điểm giữa anh và vợ mà nguyên nhân từ mấy đứa em, Ngọc giấu kín việc anh bị ung thư gan sắp chết và cần được ghép gan từ người thân.

Hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ nhưng Ngọc - Hạnh vẫn canh cánh lo lắng về nhau. Ngọc chỉ biết tự trách bản thân là người chồng, người cha tồi tệ...

Trong khi đó, "Thương con cá rô đồng" cũng gây sốt với hình tượng người chị cả đóng vai trò như một người mẹ hi sinh cả thanh xuân để nuôi các em của mình.

Cả cuộc đời của Thương (Lê Phương) đều dành cho các em. Cô chấp nhận hi sinh tuổi xuân của mình, làm đủ mọi việc, thậm chí còn bị dì Tư lừa hết lần này để lần khác để lấy tiền đánh đề.

Trong tập 16 và 17 vừa qua, sau màn bị đánh ghen tại nhà hàng giữa thị xã, cái tiếng “tiểu tam” lại tiếp tục đeo bám Hai Thương (Lê Phương). Cuộc đời cô bị đẩy vào cùng cực khi mang tiếng phá hoại hạnh phúc nhà người khác, thậm chí bị đánh ghen nhiều lần đến mức nữ diễn viên Lê Phương tiết lộ cô gặp chấn thương sau những cảnh quay đó.

Có thể nói, màn hóa thân của Thái Hòa và Lê Phương được đánh giá là khá tốt khi khắc họa được hình ảnh người anh, người chị lam lũ, vất vả, hi sinh tất cả cho các em của mình, chấp nhận ôm niềm đau vào mình. Tuy nhiên, việc biên kịch xây dựng hình ảnh các nhân vật đầy bi kịch như vậy liệu có phải "nước cờ" đúng?

Bi kịch của Hai Thương trong Thương con cá rô đồng. Ảnh: ĐPCC.
Bi kịch của Hai Thương trong Thương con cá rô đồng. Ảnh: ĐPCC.

Nội dung tốt nhưng bi kịch đang bị lạm dụng

Việc khai thác cuộc đời của những người làm anh, làm chị trên phim không phải quá hiếm. Nhưng giữa thời điểm người ta ngán ngẩm với các phim xây dựng mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu hay yêu đương lứa đôi thì việc khắc họa cuộc đời những người làm anh chị cả trong gia đình là một điểm mới lạ với khán giả.

Tuy có nội dung tốt nhưng thời gian qua, phim Việt đang mắc một căn bệnh giống nhau là bi kịch hóa cuộc đời nhân vật.

Trong đó, điển hình là hai nhân vật đại diện cho hai phim kể trên là Ngọc và Hai Thương. Việc họ hi sinh quá nhiều cho gia đình, bảo bọc từng đứa em của mình nhưng cuộc đời lại gặp quá nhiều trắc trở, khó khăn.

Việc này đôi khi vô tình khiến khán giả mệt mỏi khi theo dõi và cảm thấy phẫn uất thay cho nhân vật mà các diễn viên hóa thân.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, khán giả đang cần những thông điệp tích cực hơn thay vì bi kịch hóa cuộc đời một con người khiến phim dễ bị tác dụng ngược: Tranh cãi nhiều hơn đồng cảm.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đời thăng trầm của đả nữ Ngọc Ánh: Nghèo khó, suýt mất mạng vì đóng phim

ĐÔNG DU |

"Ký ức Sài Gòn" đã mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm xúc về nghị lực vượt khó của “đóa hồng thép” Phi Ngọc Ánh - người từng đoạt giải “Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất Châu Á năm 2018”.

Lùm xùm nghệ sĩ Việt quảng cáo sai: Không thể im lặng cho qua!

ĐÔNG DU |

Thời gian qua, hàng loạt sao Việt như Hồng Vân, Nam Thư, Phương Mỹ Chi và mới nhất là Diệu Nhi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đứng ra xin lỗi về việc quảng cáo lố, sai sự thật về thông tin các loại sản phẩm. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi họ dám thừa nhận sai sót của mình. Tuy nhiên, còn nhiều nghệ sĩ vẫn tiếp tục im lặng.

Lê Phương chia sẻ gặp chấn thương nặng khi đóng "Thương con cá rô đồng"

ĐÔNG DU |

Trong tập 16 và 17 "Thương con cá rô đồng", sau màn bị đánh ghen tại nhà hàng giữa thị xã, cái tiếng “tiểu tam” lại tiếp tục đeo bám Hai Thương (Lê Phương) nhưng cô đã có màn đáp trả gắt gao. Đặc biệt trong cảnh phim này, Lê Phương đã có chấn thương nhớ đời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đời thăng trầm của đả nữ Ngọc Ánh: Nghèo khó, suýt mất mạng vì đóng phim

ĐÔNG DU |

"Ký ức Sài Gòn" đã mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm xúc về nghị lực vượt khó của “đóa hồng thép” Phi Ngọc Ánh - người từng đoạt giải “Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất Châu Á năm 2018”.

Lùm xùm nghệ sĩ Việt quảng cáo sai: Không thể im lặng cho qua!

ĐÔNG DU |

Thời gian qua, hàng loạt sao Việt như Hồng Vân, Nam Thư, Phương Mỹ Chi và mới nhất là Diệu Nhi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã đứng ra xin lỗi về việc quảng cáo lố, sai sự thật về thông tin các loại sản phẩm. Đây được xem là tín hiệu tích cực khi họ dám thừa nhận sai sót của mình. Tuy nhiên, còn nhiều nghệ sĩ vẫn tiếp tục im lặng.

Lê Phương chia sẻ gặp chấn thương nặng khi đóng "Thương con cá rô đồng"

ĐÔNG DU |

Trong tập 16 và 17 "Thương con cá rô đồng", sau màn bị đánh ghen tại nhà hàng giữa thị xã, cái tiếng “tiểu tam” lại tiếp tục đeo bám Hai Thương (Lê Phương) nhưng cô đã có màn đáp trả gắt gao. Đặc biệt trong cảnh phim này, Lê Phương đã có chấn thương nhớ đời.