Các lần Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh bị chê khi kết hợp tình trẻ

ĐÔNG DU |

Nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khiến cho màn kết hợp của Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh với các tài tử trẻ thời gian qua bị chê bai.

Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác từng đóng chung với Triệu Lệ Dĩnh trong "Hữu phỉ". Tuy nhiên, tác phẩm này lại bị chê thậm tệ.

Nguyên nhân vì nhiều khán giả cho rằng màn kết hợp của cặp đôi rời rạc, diễn xuất của Vương Nhất Bác non kém trước đàn chị. Một số fan của Vương Nhất Bác thì cho rằng nàng tiểu hoa đán họ Triệu đã lớn tuổi, không hợp đóng với nam tài tử.

Chính vì điều đó đã kéo theo những cuộc "khẩu chiến" của fan hâm mộ 2 nghệ sĩ này suốt thời gian dài. Đặc biệt, một số khán giả chỉ trích cộng đồng fan Vương Nhất Bác quá khích, có những lời lẽ thiếu tôn trọng Triệu Lệ Dĩnh.

Kết quả, "Hữu phỉ" được 5,6/10 điểm Douban. Đây được xem là một trong những phim có điểm thấp nhất mà Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia.

Thất bại từ "Hữu phỉ" khiến sau này, khi có thông tin cả hai tái hợp, khán giả đã tranh cãi và yêu cầu họ không nên đóng phim chung nữa để tránh những ồn ào.

Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh - Vương Nhất Bác. Ảnh: Xinhua.

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện

"Đi đến nơi có gió" dù ít nhiều được truyền thông quan tâm, tuy nhiên lại không được lòng fan hâm mộ.

Nhiều khán giả bị chỉ trích vì phim rating thấp, không xứng đáng với số tiền mua bản quyền phát sóng.

Cụ thể, trên đài Hồ Nam, phim chỉ nhận rating trung bình vào khoảng 0,5%, thậm chí tập mới lên sóng chỉ còn 0,45%.

Nữ diễn viên còn bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp khi diễn xuất nhiều đoạn bị chê đơ cứng, thiếu cảm xúc, không thể giảm cân khiến việc lên hình không lung linh như những hình ảnh trên mạng xã hội.

Sự kết hợp của cô với tài tử Lý Hiện cũng không ăn ý. Nhiều khán giả cho rằng nếu như vai Chí Dao của Lý Hiện thể hiện được tinh thần của nhân vật thì vai của mỹ nhân họ Lưu lại đuối sức.

Ảnh: Xinhua.
Lưu Diệc Phi - Lý Hiện. Ảnh: Xinhua.

Dương Mịch - Hứa Khải

Tác phẩm "Định luật 80/20 của tình yêu" xoay quanh cuộc sống của Tần Thi (Dương Mịch đóng). Cô là luật sư độc thân, chỉ bận tâm công việc, nói dối đã có gia đình để dễ dàng bước vào ngành tư vấn hôn nhân. Tần Thi lấy ảnh của Dương Hoa (Hứa Khải đóng), nói dối là chồng nhưng bất ngờ chạm mặt anh trước đồng nghiệp. Hai người gặp nhiều tình huống bi hài, buộc phải giả vờ sống chung.

Trên Douban - diễn đàn phim lớn nhất Trung Quốc, nhiều người chấm phim một hoặc hai điểm. Trang Sohu nhận xét phim lấy môi trường luật làm bối cảnh nhưng không thể hiện được tinh thần, không khí của ngành. Tạo hình nữ luật sư của Dương Mịch cũng không được đánh giá cao.

Điểm trừ lớn nhất của phim là màn kết hợp nhạt nhoà của cặp đôi chính. Dương Mịch bị chê đứng tuổi khi đóng cặp với đàn em.

Phim chỉ nhận được 5,8 điểm Douban dù trước đó, truyền thông Hoa ngữ từng kỳ vọng tác phẩm sẽ gây bùng nổ cuối năm 2022.

d
Dương Mịch - Hứa Khải. Ảnh: Xinhua.
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Vì sao ở Đi đến nơi có gió, Lý Hiện được khen hơn Lưu Diệc Phi?

ĐÔNG DU |

Nếu như ở "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi bị chê diễn xuất yếu kém thì vai diễn của Lý Hiện lại được khen ngợi.

Phim Hoa ngữ năm 2023: Sự trở lại của Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi

ĐÔNG DU |

Trong năm 2023, nhiều phim Hoa ngữ đang và sắp lên sóng gây chú ý, trong đó có những tác phẩm của Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi không còn giữ được phong độ diễn xuất?

DI PY |

Từng rất thành công khi đóng "Mộng hoa lục", nhưng khi chuyển sang phim hiện đại "Đi đến nơi có gió", nữ diễn viên Lưu Diệc Phi lại bị chê diễn xuất, thua xa Triệu Lệ Dĩnh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vì sao ở Đi đến nơi có gió, Lý Hiện được khen hơn Lưu Diệc Phi?

ĐÔNG DU |

Nếu như ở "Đi đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi bị chê diễn xuất yếu kém thì vai diễn của Lý Hiện lại được khen ngợi.

Phim Hoa ngữ năm 2023: Sự trở lại của Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi

ĐÔNG DU |

Trong năm 2023, nhiều phim Hoa ngữ đang và sắp lên sóng gây chú ý, trong đó có những tác phẩm của Vương Hạc Đệ, Cung Tuấn, Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi không còn giữ được phong độ diễn xuất?

DI PY |

Từng rất thành công khi đóng "Mộng hoa lục", nhưng khi chuyển sang phim hiện đại "Đi đến nơi có gió", nữ diễn viên Lưu Diệc Phi lại bị chê diễn xuất, thua xa Triệu Lệ Dĩnh.