Ca sĩ Vũ Duy Khánh kể về thời từng hát ở các sân khấu hội chợ

Mai Ka |

ca sĩ kiêm sáng tác nhạc trẻ được đánh giá tốt về khả năng và sức sáng tạo, Vũ Duy Khánh thẳng thắn và kiên quyết lựa chọn hướng đi riêng cho mình. Thất bại và khó khăn không ít, dù vậy, với Khánh, mỗi chặng đường đi qua, đã giúp bản thân anh có đủ sự vững chãi, bản lĩnh để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Được biết, liveshow cá nhân sẽ diễn ra vào 20h ngày 1.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, “Khánh 30” hẳn mang nhiều ý nghĩa với cá nhân Vũ Duy Khánh?

- “Khánh 30” là cột mốc mà tôi nhìn lại chặng đường đã qua của mình. Từng là cậu thanh niên ngổ ngáo, rồi trở thành một người đàn ông trưởng thành. Hơn 10 năm đi hát, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải lăn lộn, chinh chiến qua nhiều sân khấu từ hội chợ với giá cátsê chỉ từ 2 - 300 nghìn đồng, rồi “nâng cấp” lên 2 - 3 triệu còn bây giờ thù lao đi diễn của tôi thuộc dạng vừa phải, không quá cao nhưng cũng không quá thấp, có đủ lực để làm một liveshow trả nợ cho khán giả ủng hộ mình suốt nhiều năm qua. Và điều quan trọng hơn cả là chứng minh cho những ai đã từng nghĩ Vũ Duy Khánh là một ca sĩ thị trường, sẽ có cái nhìn khác, bởi ngoài việc được đào tạo bài bản từ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi không phải ca sĩ tay ngang và càng không phải chỉ nổi lên bằng 1 - 2 ca khúc “hit” rồi… tắt lịm.

Vũ Duy Khánh dành nhiều tâm huyết cho liveshow cá nhân “Khánh 30” trong tháng 10 tới đây. Ảnh: NVCC.
Vũ Duy Khánh dành nhiều tâm huyết cho liveshow cá nhân “Khánh 30” trong tháng 10 tới đây. Ảnh: NVCC.

Từng trải qua một tuổi thơ có thể nói là đầy “dữ dội”, nhớ lại quãng thời gian đó, anh có thể nói gì?

- Từ bé cho đến tuổi trưởng thành, mọi hỉ nộ ái ố đến với tôi quá nhanh và sớm hơn người khác. 12 tuổi đã bắt đầu bước ra cuộc sống để lập nghiệp cũng là lúc bố phát hiện bị bạo bệnh. Tôi đến giờ vẫn nhớ như in lời bố dặn, hãy cố gắng để có thể tự lo cho bản thân. Và trong suốt quá trình từ năm 12 tuổi cho đến 25 là lúc mà tôi chả ngại làm bất cứ việc gì, từ đi phụ xe, buôn gà trọi đến sửa điện thoại với mục đích duy trì – nuôi sống chính mình. Cho đến khi học cấp 3, mọi thứ dường như quá sức, tôi chợt nhớ ra mình có khả năng ca hát. Chặng đường đấy cũng chả dễ dàng gì. Tôi xin hát mà người ta lại không cho, bắt tôi trông xe đến đến cuối giờ mới được hát. Hát được 2 bài lại bị đuổi xuống vì lý do… không có tố chất ca sĩ. Tôi bất mãn nhưng vẫn đeo đuổi cái gọi là mục tiêu. 19 tuổi bắt đầu đi hát với mức cátsê 120 nghìn rồi đi hát hội chợ, thù lao được tăng lên 180 nghìn đồng và gần như không nề hà các sân khấu tỉnh lẫn hội chợ, ở đâu mời là đi diễn.

Nam ca sĩ không nề hà khi trải qua nhiều nghề để theo đuổi niềm đam mê ca hát.
Nam ca sĩ không nề hà khi trải qua nhiều nghề để theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Con đường lập nghiệp không dễ dàng, có lúc nào anh nghĩ mình sẽ bỏ cuộc? 

- Có thời điểm cuộc sống với tôi đúng là khó khăn quá, bố mất sớm, lập gia đình và ly hôn, bản thân từng nghĩ, mình bị lấy đi quá nhiều thứ ở trước tuổi 30. Tuy nhiên, ngược lại đã cho tôi tất cả của sự từng trải, kinh nghiệm và vốn sống mà không có bất cứ tiền bạc hay giá trị nào khác để đánh đổi. Liveshow “Khánh 30” cũng là thời điểm để tôi tự dặn mình, từ 30 tuổi trở đi sẽ phải sống khác, sẽ phải có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Tất cả những cái hình xăm trên cơ thể nói về cuộc sống của tôi trước đây, thì đến bây giờ khi đã là ông bố của đứa trẻ 3 tuổi, tôi không thể tiếp tục nghịch ngợm hay nông nổi nữa. Và để có một Vũ Duy Khánh ngày hôm nay, ngoài dự nghiêm khắc và định hướng của bố tôi, các đàn anh là ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Khắc Việt đều đứng sau hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể kiên định với con đường đang đi, với dòng nhạc mà mình chọn.

 
Sau khi ly hôn, Duy Khánh một mình gà trống nuôi con.

Một mình nuôi con khá vất vả, với công việc bận rộn của nghệ sĩ, anh dành thời gian cho con trai ra sao?

- Cuộc sống thường ngày của hai bố con khá phủi và bụi. Ngay từ khi Bull 1 tuổi đã theo bố đi diễn, không có ai giúp nên bố và con tự chăm nhau. Đến giờ Bull vẫn thường xuyên đi diễn cùng bố và trộm vía cu cậu không ốm đau hay mệt mỏi gì. Bull cũng có tính tự lập từ nhỏ, lúc bố hát trên sân khấu, cậu bé đã tự cầm bình sữa uống ở sau cánh gà. Tôi cũng đặt mục tiêu cho mình là khi con đủ 16 tuổi mới tính đến chuyện riêng, mà hiện tôi gần như đã hết cảm xúc với tình yêu.

Mai Ka
TIN LIÊN QUAN

Phương Oanh: Vai diễn Quỳnh búp bê chưa ấn tượng

LINH ANH |

Trước thềm Lễ trao giải VTV Awards 2019, Phương Oanh cho biết cô không quá tiếc nuối khi không lọt top 5 đề cử “Nữ diễn viên truyền hình ấn tượng”. Theo Phương Oanh, vai diễn Quỳnh búp bê chưa phải vai diễn ấn tượng khiến cô xứng đáng nhận giải thưởng này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Sợ truyền hình thực tế sau "Cuộc đua kỳ thú"

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa nhận, quãng thời gian tham gia "Cuộc đua kỳ thú", cuộc sống của cô xảy ra nhiều chuyện và đây cũng là thời điểm sóng gió nhất của cô sau 3 năm đăng quang hoa hậu.

Á Hậu Huyền My: Chuyển hướng làm Vlog là quyết định nghiêm túc

Phạm Dung - Thùy Linh - Phương Anh |

Chia sẻ với Lao Động, Á hậu Huyền My cho biết cô chuyển hướng sang làm Vlog để khán giả tiếp cận gần hơn và hiểu hơn với con người thật của mình.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phương Oanh: Vai diễn Quỳnh búp bê chưa ấn tượng

LINH ANH |

Trước thềm Lễ trao giải VTV Awards 2019, Phương Oanh cho biết cô không quá tiếc nuối khi không lọt top 5 đề cử “Nữ diễn viên truyền hình ấn tượng”. Theo Phương Oanh, vai diễn Quỳnh búp bê chưa phải vai diễn ấn tượng khiến cô xứng đáng nhận giải thưởng này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Sợ truyền hình thực tế sau "Cuộc đua kỳ thú"

Linh Chi |

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thừa nhận, quãng thời gian tham gia "Cuộc đua kỳ thú", cuộc sống của cô xảy ra nhiều chuyện và đây cũng là thời điểm sóng gió nhất của cô sau 3 năm đăng quang hoa hậu.

Á Hậu Huyền My: Chuyển hướng làm Vlog là quyết định nghiêm túc

Phạm Dung - Thùy Linh - Phương Anh |

Chia sẻ với Lao Động, Á hậu Huyền My cho biết cô chuyển hướng sang làm Vlog để khán giả tiếp cận gần hơn và hiểu hơn với con người thật của mình.