Ca sĩ hải ngoại được mùa làm show từ Nam ra Bắc

MINH THI |

Trong khi thị trường ca nhạc trong nước khá im ắng thì nhiều ca sĩ hải ngoại bắt đầu làm liveshow hoặc các chương trình lớn ở một loạt thành phố.

Điều này có thể thấy họ “ăn chắc mặc bền”, luôn chiếm được cảm tình của khán giả bằng giọng ca thực lực và bằng cách ứng xử tinh tế, chứ không phải bằng chiêu trò, scandal...

Cùng học trò “bay show”

Sau khi tạo tiếng vang với Thần tượng bolero, hai vị giám khảo Quang Lê và Như Quỳnh bắt đầu kéo theo dàn thí sinh tham gia các chuỗi chương trình ở khắp Việt Nam.

Cùng với họ, còn có ca sĩ Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn sẽ tham gia Nhạc tình muôn thuở ngày 17.6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). Sau đó, êkíp cùng 3 thí sinh giành ngôi vị cao nhất của mùa 3 Thần tượng bolero là Yuuki Ánh Bùi, Thanh Lan và quán quân Duy Cường sẽ biểu diễn vào ngày 29.6 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Trước đó, vào ngày 10.6, êkíp tham gia chương trình Vùng lá me bay tại Hải Dương.

Thực hiện liveshow tại Hà Nội và TPHCM đầu năm 2018, song Như Quỳnh vẫn tiếp tục làm hai liveshow vào tháng 8 ở Nhà hát Hòa Bình và tháng 10 ở Sân khấu Trống Đồng. Ngoài ra, chị cũng được Trung tâm Rạng Đông và Unicorn mời ký hợp đồng độc quyền cho các show diễn tại nhiều địa phương tới hết năm 2018.

Giải thích về việc làm thêm liveshow cho Như Quỳnh, bà Trương Thị Thu Dung - Giám đốc Trung tâm Rạng Đông - cho biết: “Đầu năm, Như Quỳnh đã có một số chương trình biểu diễn nhưng số khán giả được đến xem chỉ là một phần rất nhỏ bé so với những người mến mộ giọng hát Như Quỳnh thuộc nhiều thế hệ”.

Bản thân Như Quỳnh cũng cho rằng chị chưa có kinh nghiệm khi mới về Việt Nam nên thật lòng chưa hài lòng với các chương trình biểu diễn trước đó. Thế nên khi đã tìm được đối tác tin cậy, việc của chị là tích cực tập bài mới, song song với những bài được khán giả yêu cầu. Tham gia chương trình cùng các nghệ sĩ tên tuổi sẽ là áp lực mà cũng là trọng trách vì từ trước tới nay, Như Quỳnh chưa từng có những show lớn như vậy.

Cùng với loạt chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Như Quỳnh là các show diễn trong chuỗi Hát trên quê hương của ca sĩ Quang Lê tại 16 tỉnh, thành. Tham dự cùng anh là các ca sĩ: Giao Linh, Như Quỳnh, Mỹ Huyền, Ngọc Sơn, Chung Tử Lưu, Nguyên Vũ, Duy Trường… Tất nhiên, không thể thiếu giọng hát Phương Mỹ Chi cùng với các học trò của anh qua các mùa Thần tượng Bolero. Đặc biệt lần đầu tiên Quang Lê tổ chức liveshow này tại quê hương anh - thành phố Huế vào ngày 18.8.

Đêm nhạc cho các nghệ sĩ lớn

Không chỉ thực hiện loạt chương trình cho các ca sĩ hải ngoại, nhiều đơn vị còn chọn các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu để làm chương trình để đời cho họ. Muốn vậy, phải có bàn tay dàn dựng công phu của đạo diễn. Một trong những bí quyết để chương trình thu hút khán giả là càng có nhiều ngôi sao hải ngoại thành danh càng tốt.

Cách đây không lâu, ca sĩ Hương Lan cũng tổ chức liveshow kỷ niệm chặng đường 50 năm ca hát tại Nhà hát Hòa Bình. Nghệ sĩ chia sẻ: “Năm nay cái duyên đã đến khi có nhiều sự kiện với tôi. Thứ nhất là kỷ niệm hơn 50 năm ca hát, tiếp theo là để tưởng nhớ đến người cha đáng kính của tôi là nghệ sĩ Hữu Phước. Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 100 năm bộ môn cải lương ra đời. Đây là dịp “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên tôi quyết định tổ chức liveshow Hương Lan - một đời sân khấu”.

Dù giá vé khá cao song có đến hơn 2.000 khán giả ngồi gần như chật kín khán phòng của rạp hát Hòa Bình để nghe chị hát. Hương Lan đã chắt lọc những tiết mục đặc sắc để dâng tặng cho khán giả, từ cải lương, vọng cổ đến dân ca, tân nhạc và chương trình quy tụ nhiều sao như: Hoài Linh, Chí Tài, Quang Linh, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Ý Lan…

Trước đó, ca sĩ Duy Trường cũng thực hiện liveshow “Duy Trường - Tôi yêu” thu hút được sự chú ý của khán giả ngoài Bắc. Tương tự, ca sĩ Khánh Ly, Ý Lan cũng lần lượt làm liveshow ở Hà Nội.

Điều gì đã khiến các ca sĩ hải ngoại tự tin làm liveshow trong khi ca sĩ trong nước phải chờ có nhà tài trợ chống lưng? Thực ra, đứng sau một số ca sĩ hải ngoại là Trung tâm Rạng Đông và đối tác Unicorn, từng thực hiện thành công liveshow cho các ca sĩ hải ngoại như “Sa mạc tình yêu - Ý Lan 25 năm ca hát”, “Mùa sao sáng - Vinh danh 50 năm tiếng hát Giao Linh”, “Duy Trường - Tôi yêu”…

Và rõ ràng, khán giả phía Bắc vẫn thích xem các ca sĩ hải ngoại với dòng nhạc bolero, trong khi khán giả phía Nam gần như “bão hòa” với thể loại này. Hoặc cũng có thể, các bầu show cảm nhận được rằng dòng nhạc bolero đang thoái trào nên muốn “vét” cú chót.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.