Bức Tường và thế hệ trẻ Chillies, Cá Hồi Hoang, Ngọt Band… của Rock Việt

THU HƯƠNG |

Tạp chí Billboard Mỹ tuần qua có bài giới thiệu Bức Tường là ban nhạc rock đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của rock Việt, trở thành biểu tượng cho thế hệ trẻ dám khát khao và dám biến ước mơ thành hiện thực.

2 năm trở lại đây, rap/hiphop dần trở nên phổ biến và chiếm lĩnh thị trường nhạc Việt. Nhiều khán giả của nhạc rock đặt ra câu hỏi, tại sao cùng là thứ âm nhạc mạnh mẽ, máu lửa, phản ánh chân thực các vấn đề cuộc sống và có phần “kén” người nghe nhưng rock không có nhiều cơ hội để “trở mình”?

Những tín đồ âm nhạc còn tiếc nuối về một thời huy hoàng của rock Việt...

Rock Việt có còn sống trong thời kỳ huy hoàng?

Mới đây, xuất hiện trên tạp chí Billboard Mỹ, Bức Tường được giới thiệu là ban nhạc xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn nhưng đã trở thành một trong những rockband thành công đầu tiên tại Việt Nam, dẫn dắt nhiều thế hệ nhạc rock và được khán giả yêu thích bởi sự giản dị, chân thành, nhân văn.

Bức Tường cũng là một trong số ít ban nhạc rock được vinh danh tại giải thưởng “Âm nhạc Cống hiến” với 2 lần được đề cử và 1 lần thắng giải “Chương trình của năm” cho liveshow của mình.

Đáng tiếc, vào năm 2016, Trần Lập – người thủ lĩnh, cũng là giọng ca chính và nhạc sĩ sáng tác của Bức Tường qua đời sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Và rocker Phạm Anh Khoa hiện tại đang thay Trần Lập cùng ban nhạc tiếp tục hành trình còn dang dở.

Bức Tường tri ân Trần Lập trong liveshow "Trở về" hồi tháng 4. Ảnh: NSCC

Cùng thời với Bức Tường, rock Việt từng sôi nổi và huy hoàng với những ban nhạc đình đám như MicroWave, Unlimited, Thủy Triều Đỏ, Ngũ Cung, Oringchains…

Song, các sân khấu live, quán bar, rock cafe… từng là tụ điểm của rock thì hiện nay đã dần thay thế bằng các thể loại âm nhạc khác mà điểm hình là rap. Một số ban nhạc rock “gạo cội” tan rã bởi lý do không thể sống được bằng thu nhập. Số còn lại vẫn tiếp tục nhưng chủ yếu hoạt động vì đam mê bên cạnh những công việc khác.

Rock Việt đã và đang gặp khó khăn từ yếu tố khách quan, đồng thời cũng xuất phát từ chính nội tại của những ban nhạc.

Giới trẻ ngày nay thích nghe pop, rap, indie, lofi… thứ âm nhạc dễ nghe, dễ tiếp nhận. Nhưng thay đổi là điều không phải rockband nào cũng làm được.

Nếu cứ mãi giữ "cái tôi" và bảo thủ theo rock thuần túy, rock Việt có lẽ còn bị các dòng nhạc khác bỏ xa.

Những làn sóng mới của nhạc Rock

Bắt kịp xu hướng của thời đại, dòng rock indie ngày càng phát triển và có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Ngọt, Cá Hồi Hoang, hay Chillies là những ban nhạc rock indie hay rock-alternative (âm nhạc mang tinh thần rock) được giới trẻ yêu thích.

Âm nhạc của họ không phải thuần rock mà đã có sự sáng tạo, tươi mới, truyền tải ý nghĩa tích cực nhiều hơn những tối tăm, cũ kỹ.

Album đầu tay của Chillies mang tên “Qua khung cửa sổ” mới phát hành 5.5, sau 1 ngày đã đạt Top 1 trên các bảng xếp hạng Top album Việt Nam từ Spotify đến Itunes, Apple Music.

Trước đó, Chillies xuất hiện trên MTV Asia qua chương trình giới thiệu nghệ sĩ cùng các sản phẩm âm nhạc nổi bật hiện nay. Hit “Cứ Chill Thôi” của nhóm “gây bão” tại nhiều quốc gia Châu Á, riêng ở Trung Quốc, ca khúc đã vượt mốc 6.1 triệu clips trên Douyin và hàng triệu lượt nghe, download.

Chillies là đại diện thế hệ mới của rock Việt. Ảnh: NSCC.

Hồi tháng 4, Bức Tường trở lại với liveshow “Trở về”, thu hút hơn 5.000 khán giả, sau album thứ 6 được phát hành cuối năm 2020.

Như Trần Lập từng chia sẻ: “Cũng như âm nhạc của chúng tôi, mọi nơi chúng tôi bước đi đều là hoa hồng, nhưng chân chúng tôi đau vì gai”. “Tượng đài rock Việt” vẫn chứng tỏ tinh thần mạnh mẽ, kiên cường, vươn lên sau những khó khăn với con đường mới.

Sắp tới, cuộc thi Rock Việt được tổ chức cũng hứa hẹn trở thành “bệ phóng” cho nhiều ban nhạc rock trẻ và đưa rock đến gần hơn với công chúng nghe nhạc.

Rock chưa bao giờ chết. Dòng nhạc nào cũng có thời điểm ẩn mình và ấp ủ để rồi bùng lên mạnh mẽ. Sóng sau xô sóng trước, chỉ cần những nhân tố mới xuất hiện, đủ lực thay đổi thị hiếu khán giả thì rock Việt chắc chắn sẽ “trở mình” ngoại mục như rap đã làm được.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Soobin Hoàng Sơn có còn là “Hoàng tử ballad”?

THU HƯƠNG |

MV “The Playah” phiên bản trình diễn của Soobin Hoàng Sơn đứng Top 3 Âm nhạc thịnh hành YouTube, đạt gần 2,7 triệu view tính đến 20.5.

Bước tiến của Đen Vâu ở MV "Trốn tìm"

THU HƯƠNG |

Ở MV “Trốn tìm”, Đen Vâu vẫn dung dị, chân thành nhưng cách rap và viết lời có những điểm sáng, hình ảnh cũng mang nhiều ẩn dụ nghệ thuật. Phải chăng Đen đang dần phá bỏ sự “một màu”?

25 năm, Bức Tường không đổ và tiếp tục được xây từ "Con đường không tên"

YẾN DƯƠNG |

Trong buổi ra mắt album thứ 6 mang tên "Con đường không tên", Bức Tường công bố Phạm Anh Khoa là thành viên mới thay thế vị trí của "anh cả" Trần Lập đã đi xa...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Soobin Hoàng Sơn có còn là “Hoàng tử ballad”?

THU HƯƠNG |

MV “The Playah” phiên bản trình diễn của Soobin Hoàng Sơn đứng Top 3 Âm nhạc thịnh hành YouTube, đạt gần 2,7 triệu view tính đến 20.5.

Bước tiến của Đen Vâu ở MV "Trốn tìm"

THU HƯƠNG |

Ở MV “Trốn tìm”, Đen Vâu vẫn dung dị, chân thành nhưng cách rap và viết lời có những điểm sáng, hình ảnh cũng mang nhiều ẩn dụ nghệ thuật. Phải chăng Đen đang dần phá bỏ sự “một màu”?

25 năm, Bức Tường không đổ và tiếp tục được xây từ "Con đường không tên"

YẾN DƯƠNG |

Trong buổi ra mắt album thứ 6 mang tên "Con đường không tên", Bức Tường công bố Phạm Anh Khoa là thành viên mới thay thế vị trí của "anh cả" Trần Lập đã đi xa...