BTS 'tạm tan rã' ảnh hưởng thế nào đến những "siêu nhóm nhạc" Kpop?

AN NGUYÊN |

Xoay quanh câu chuyện tạm dừng hoạt động nhóm và thực hiện nghĩa vụ quân sự của BTS, một làn sóng nói về tương lai của Kpop đang bùng nổ ở Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt, BTS thông báo sẽ tạm nghỉ hoạt động nhóm để tập trung vào các dự án cá nhân.

Thông tin trên gây bất ngờ cho người hâm mộ toàn cầu, khiến giá cổ phiếu của công ty giảm sâu. Khán giả cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của BTS cũng như các "siêu nhóm nhạc" Kpop khác. 

Dù HYBE đã lên tiếng phủ nhận, song một số thông tin về việc nhập ngũ của các thành viên vẫn gây ảnh hưởng nhất định đến công ty.

Được biết, việc kêu gọi miễn nghĩa vụ quân sự cho BTS kéo dài trong thời gian qua, nhưng không đi đến kết luận chính thức. Những tranh cãi xoay quanh vấn đề này khiến chính phủ Hàn Quốc không đưa ra quyết định.

 
Việc BTS thông báo dừng hoạt động nhóm khiến công chúng bất ngờ. Ảnh: HYBE

Vấn đề trên khiến HYBE vô cùng đau đầu, bởi BTS là nhóm nhạc chiếm phần lớn lợi nhuận của công ty. Dù đã nỗ lực đa dạng hoá các danh mục đầu tư, cho ra đời nhiều nhóm nhạc mới nhưng sức ảnh hưởng của BTS là không thể thay thế.

Tính đến thời điểm hiện tại, BTS là một trong những nhóm nhạc thành công nhất. Các bản hit như "Dynamite" và "Butter" đã giúp tên tuổi của nhóm vươn tầm quốc tế.

Thậm chí, BTS còn nhận được đề cử Giải Grammy, đứng đầu Billboard và được phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Nhà Trắng.

Giữa câu chuyện tương lai của BTS, truyền thông Hàn Quốc thời gian gần đây thường đặt ra nhiều câu hỏi về việc tại sao BTS không lên tiếng về những vấn đề bất bình đẳng trong chính đất nước mình.

Jumin Lee, tác giả của cuốn sách “Tại sao phải có luật chống phân biệt đối xử?” nói rằng, luật chống phân biệt đối xử ở Hàn Quốc là rất cần thiết. Người này cũng bày tỏ sự thất vọng với BTS, khẳng định nhóm đã không dùng sức ảnh hưởng của mình để chia sẻ về những vấn đề quan trọng trong nước.

Theo ông, có nhiều người nổi tiếng đã sử dụng tiếng nói của mình để nói về những chủ đề nhạy cảm như chống phân biệt đối xử và nữ quyền bất chấp phản ứng dữ dội, nhưng BTS thì không.

BTS vẫn nhận về một vài chỉ trích từ truyền thông Hàn Quốc trong thời gian qua liên quan đến vấn đề nhập ngũ. Ảnh: HYBE
BTS vẫn nhận về một vài chỉ trích từ truyền thông Hàn Quốc trong thời gian qua liên quan đến vấn đề nhập ngũ. Ảnh: HYBE

Đồng thời, việc BTS tạm ngừng hoạt động nhóm cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho các chuyên gia về việc duy trì độ nổi tiếng của các "siêu nhóm nhạc" nếu không phát hành sản phẩm mới. Và người hâm mộ đã đưa ra ví dụ về Blackpink.

Được biết, đã gần 2 năm nhóm nhạc nhà YG không ra một bài hát nào. Dù vậy, mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các cô gái vẫn được duy trì, thậm chí còn tăng lên theo từng ngày.

Một trường hợp đáng chú ý khác EXO. Những năm qua, các thành viên đều lần lượt nhập ngũ, song những bài hát solo hay hoạt động cá nhân vẫn đạt được nhiều thành tích đáng nể. Fan của nhóm vẫn luôn sát cánh, đồng hành và ủng hộ EXO trong mọi thời điểm.

Khán giả khẳng định, việc BTS nhập ngũ là điều cần thiết. Trong quãng thời gian này, các thành viên có thể theo đuổi các dự án riêng, vừa để khai phá tài năng, vừa duy trì danh tiếng cho nhóm. Đặc biệt, người hâm mộ của BTS cũng sẽ không rời bỏ nhóm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Vì thế, việc BTS tạm ngừng hoạt động nhóm không phải là điều quá đáng ngại. Dòng chảy của Kpop vẫn tiếp tục phát triển với sự chăm chỉ của những nhóm nhạc trẻ đang trên con đường khẳng định tên tuổi của mình.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao BTS tạm tan rã là “cú sốc” đối với Kpop?

THU HƯƠNG |

Kim Won Bae - Giám đốc tin tức kinh tế và công nghiệp của JoongAng Ilbo - nhận định, việc BTS thông báo tạm dừng hoạt động nhóm là một “cú sốc” đối với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. 

BTS chiếm ngôi đầu Billboard với “Yet to come"

Minh Anh (Theo Soompi) |

BTS đã càn quét bảng xếp hạng Billboard tuần này với album mới “Proof”.

Hết Jennie lại đến Rosé (Blackpink) bị tung tin đồn hẹn hò J-Hope (BTS)

THU HƯƠNG |

Sau cặp Jennie và V, Rosé là thành viên tiếp theo của Blackpink bị tung tin đồn hẹn hò với thành viên BTS là J-Hope.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vì sao BTS tạm tan rã là “cú sốc” đối với Kpop?

THU HƯƠNG |

Kim Won Bae - Giám đốc tin tức kinh tế và công nghiệp của JoongAng Ilbo - nhận định, việc BTS thông báo tạm dừng hoạt động nhóm là một “cú sốc” đối với ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. 

BTS chiếm ngôi đầu Billboard với “Yet to come"

Minh Anh (Theo Soompi) |

BTS đã càn quét bảng xếp hạng Billboard tuần này với album mới “Proof”.

Hết Jennie lại đến Rosé (Blackpink) bị tung tin đồn hẹn hò J-Hope (BTS)

THU HƯƠNG |

Sau cặp Jennie và V, Rosé là thành viên tiếp theo của Blackpink bị tung tin đồn hẹn hò với thành viên BTS là J-Hope.