BTS "mở rộng" bảng thành tích khủng bằng MV cách đây 2 năm

HOÀI ANH |

Việc MV Save me chính thức cán mốc 450 triệu views đã giúp cho bảng thành tích khủng của BTS được tiếp tục mở rộng.

Mặc dù đã phát hành được hơn 3 năm, nhưng MV Save me của BTS vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ khi đạt được thành tích khủng. Cụ thể, tối ngày 23.11, MV Save me của BTS cán mốc 450 triệu view và hơn 5,5 triệu lượt thích trên YouTube.

MV Save me được BTS ra mắt vào ngày 15.5.2016. Đây chỉ là MV phụ được ra mắt trong thời gian mà BTS quảng bá MV Fire. Có thể nói, Save me là MV tốn ít chi phí nhất của BTS bởi trong ca khúc này, các chàng trai chỉ đơn giản nhảy và hát, trang phục bụi bặm, bình thường. Thêm vào đó, MV được quay theo hình thức one-shot (quay 1 lần từ đầu đến cuối) nên chi phí vô cùng tiết kiệm.

Vũ đạo đẹp mắt trong MV Save me - BTS
Vũ đạo đẹp mắt trong MV Save me - BTS
Vũ đạo đẹp mắt trong MV Save me - BTS

Tuy nhiên, MV vẫn đạt được thành tích khủng là nhờ giai điệu dễ "gây nghiện", vũ đạo đẹp mắt và màu đậm chất điện ảnh. Đây chính là lí do view của Save me vẫn tăng đều hàng ngày.

MV này mất 384 ngày để đạt được thành tích 100 triệu views. Đây cũng là MV được đánh giá đã làm nên tên tuổi của nhóm nam nhà Big Hit.

Hiện tại, danh sách 9 MV của BTS đạt hơn 450 triệu view gồm có: Save me, DNA, Fire, Fake love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), Dope, IDOL, Blood sweat & tears và Boy with luv.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS không được miễn nhập ngũ

NGUYỄN HỒNG (THEO BILLBOARD) |

Vừa mới trượt tất cả các đề cử tại lễ trao giải Grammy 2020, nhóm nhạc BTS lại tiếp tục đón nhận tin Chính phủ Hàn Quốc xác nhận các thành viên nhóm sẽ không được miễn nhập ngũ.

BlackPink - BTS "trắng tay" tại đề cử Grammy 2020

NGUYỄN HỒNG (T/H) |

Tối 20.11, lễ trao giải Grammy lần thứ 62 chính thức công bố tất cả các đề cử. Và cả hai đại diện từ Hàn Quốc là BTS và Blackpink đều "trắng tay".

Vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS: Hình thức kỷ luật không phù hợp

Duy Thiên |

Đánh giá việc kỷ luật học sinh lớp 8 có hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) trên mạng xã hội của trường THCS Ngô Quyền (TP. Hồ Chí Minh), ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ rõ trách nhiệm của hiệu trưởng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS không được miễn nhập ngũ

NGUYỄN HỒNG (THEO BILLBOARD) |

Vừa mới trượt tất cả các đề cử tại lễ trao giải Grammy 2020, nhóm nhạc BTS lại tiếp tục đón nhận tin Chính phủ Hàn Quốc xác nhận các thành viên nhóm sẽ không được miễn nhập ngũ.

BlackPink - BTS "trắng tay" tại đề cử Grammy 2020

NGUYỄN HỒNG (T/H) |

Tối 20.11, lễ trao giải Grammy lần thứ 62 chính thức công bố tất cả các đề cử. Và cả hai đại diện từ Hàn Quốc là BTS và Blackpink đều "trắng tay".

Vụ kỷ luật học sinh xúc phạm nhóm nhạc BTS: Hình thức kỷ luật không phù hợp

Duy Thiên |

Đánh giá việc kỷ luật học sinh lớp 8 có hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc) trên mạng xã hội của trường THCS Ngô Quyền (TP. Hồ Chí Minh), ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chỉ rõ trách nhiệm của hiệu trưởng.