BTS có xứng đáng được miễn nhập ngũ vì thành tích nâng cao uy tín quốc gia?

THU HƯƠNG |

Vấn đề nghĩa vụ quân sự liên quan đến BTS tiếp tục là chủ đề nóng, gây ra tranh luận trái chiều giữa những quan chức chính phủ và công chúng, dư luận Hàn Quốc. 

Ở Hàn Quốc, tất cả nam công dân đáp ứng các tiêu chuẩn thể chất nhất định đều phải phục vụ trong quân đội, từ 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng. Tuy nhiên, chính phủ đưa ra mức miễn trừ cho các vận động viên và nghệ sĩ âm nhạc cổ điển có thành tích hàng đầu, những người đã góp phần đáng kể vào việc “nâng cao uy tín quốc gia” ở nước ngoài, theo Đạo luật Nghĩa vụ Quân sự.

Trong khi được miễn nghĩa vụ tại ngũ, họ vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ không tại ngũ, bao gồm 4 tuần đào tạo cơ bản và 544 giờ phục vụ cộng đồng bắt buộc trong thời hạn 34 tháng. Tuy nhiên, không có điều khoản nào liên quan đến các ngôi sao nhạc pop.

Korea Times đặt vấn đề về sự ám ảnh “nâng cao uy tín quốc gia” của một bộ phận công dân Hàn Quốc. Liệu BTS có xứng đáng được miễn trừ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế hay không?

BTS có thực sự giúp Hàn Quốc “nâng cao uy tín quốc gia”?

Một bộ phận công chúng Hàn Quốc kêu gọi chính phủ bãi bỏ hoặc cải cách toàn bộ hệ thống miễn trừ quân sự vì cho rằng, việc miễn nghĩa vụ quân sự để "nâng cao uy tín quốc gia" đã quá lỗi thời.

Hệ thống này được cựu Tổng thống Park Chung Hee giới thiệu vào năm 1973, một năm sau khi Hàn Quốc (thứ 33) xếp dưới Triều Tiên (thứ 22) trên bảng xếp hạng huy chương trong Thế vận hội Mùa hè 1972 ở Munich.

Vào những năm 1970, Hàn Quốc là một quốc gia tương đối nghèo và chưa công nghiệp hóa cao, Tổng thống Park Chung Hee lên nắm quyền và tin vào tầm quan trọng của thể thao trong việc xây dựng sức mạnh quốc gia.

Hạ nghị sĩ Lee Ju Young của Đảng Tự do Hàn Quốc từng phát biểu năm 2018: "Hệ thống này được giới thiệu vì khi đó Hàn Quốc cần trau dồi những môn thể thao ưu tú và thay đổi hình ảnh đất nước. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trong hơn nửa thế kỷ qua.

Hiện tại, Hàn Quốc được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. Hàn Quốc trở thành đất nước có cơ sở hạ tầng công nghệ cao, các thương hiệu toàn cầu và một nền văn hóa đại chúng nổi tiếng. Vì vậy, việc nâng cao uy tín quốc gia ở nước ngoài không còn là mối quan tâm trước mắt”.

Trên đài MBC hôm 18.4, Hạ nghị sĩ Ha Tae Keung tranh luận rằng, hệ thống miễn trừ nghĩa vụ quân sự nên được loại bỏ hoàn toàn cho các vận động viên và nhạc sĩ, ông gọi nó là lỗi thời. "Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ bình đẳng của mọi người, nhưng nó đã trở thành một khái niệm khen thưởng. Thành tích của BTS không thể được coi là hành động nâng cao vị thế quốc gia", ông nêu quan điểm.

Thành tích âm nhạc của BTS là chưa đủ?

Mặt khác, những người ủng hộ BTS lại cho rằng, BTS nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì những thành tích to lớn của họ trong việc quảng bá văn hóa, âm nhạc Hàn Quốc ra thế giới và đóng góp lợi nhuận cho nền kinh tế đất nước.

Gallup Korea đã thực hiện cuộc khảo sát với sự tham gia của 1.004 công dân Hàn Quốc từ 18 tuổi trở lên (từ ngày 5.4 đến 7.4.2022), về câu hỏi, liệu những nghệ sĩ nổi tiếng như BTS có nên được đưa vào hệ thống miễn trừ hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế (chuyển sang làm nghệ thuật hoặc nhân viên thể thao) cho những công dân góp phần thúc đẩy uy tín quốc gia hay không.

Có đến 59% khán giả bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 33% phản đối và 8% bỏ phiếu trắng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, bộ phận công chúng này làm điều đó vì lợi ích của chính họ chứ không phải vì đất nước.

Nhà phê bình văn hóa Kim Hern Sik cho rằng, cụm từ "nâng cao uy tín quốc gia" là một khái niệm mơ hồ: "Đối với một số người, việc chinh phục bảng xếp hạng Billboard có thể có giá trị, nhưng đối với những người khác, điều đó lại chẳng có nghĩa lý gì.

Tôi không chỉ nói về BTS, điều này cũng áp dụng cho các nhạc sĩ cổ điển trong quá khứ. Họ không đại diện cho Hàn Quốc, họ đại diện cho chính họ”.

Jang Gyu Soo, tác giả cuốn "Làn sóng Hàn Quốc và Làn sóng Châu Á", trợ giảng tại Đại học Nghiên cứu Nước ngoài Hankuk đồng ý với quan điểm này. Ông cho rằng: "Miễn nhập ngũ là một vấn đề hết sức phức tạp. Việc cho phép miễn trừ vì BTS đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 chỉ tạo ra sự bất hòa.

Đề xuất chỉ cho phép những người đạt No.1 trên bảng xếp hạng âm nhạc đó mới đủ điều kiện để miễn trừ nghĩa vụ quân sự nghe cũng có vẻ vô lý".

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sự trở lại đầy hứa hẹn của BTS và lợi ích “khủng” đối với kinh tế Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Thông báo về màn tái xuất của BTS trong tháng 6 trở thành chủ đề nóng những ngày qua. Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc ước tính, sau đại dịch, BTS có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế lên đến 12 nghìn tỉ won (hơn 222 nghìn tỉ đồng) chỉ với 10 đêm nhạc được tổ chức.

Lịch sử 30 năm Kpop: Bài hát đầu tiên đến sự "lũng đoạn" của BTS, Blackpink

AN NGUYÊN |

Seo Taiji & Boys với bài hát “I Know” ra mắt tháng 4 năm 1992 đã làm thay đổi quỹ đạo âm nhạc Hàn Quốc, chính thức đặt nền móng cho sự hình thành của nền công nghiệp Kpop.

Giải mã Jimin (BTS), thần tượng của các thần tượng

THU HƯƠNG |

Allkpop nhận định, “độ nổi tiếng của Jimin” dường là một tầm cao khác. Jimin nằm trong số ít những thành viên nhóm nhạc nam không có hoạt động solo chính thức nào kể từ khi BTS ra mắt, nhưng tên tuổi vẫn không ngừng được nhắc đến như một đại diện nổi bật của làn sóng Kpop.

Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Sự trở lại đầy hứa hẹn của BTS và lợi ích “khủng” đối với kinh tế Hàn Quốc

THU HƯƠNG |

Thông báo về màn tái xuất của BTS trong tháng 6 trở thành chủ đề nóng những ngày qua. Viện Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc ước tính, sau đại dịch, BTS có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế lên đến 12 nghìn tỉ won (hơn 222 nghìn tỉ đồng) chỉ với 10 đêm nhạc được tổ chức.

Lịch sử 30 năm Kpop: Bài hát đầu tiên đến sự "lũng đoạn" của BTS, Blackpink

AN NGUYÊN |

Seo Taiji & Boys với bài hát “I Know” ra mắt tháng 4 năm 1992 đã làm thay đổi quỹ đạo âm nhạc Hàn Quốc, chính thức đặt nền móng cho sự hình thành của nền công nghiệp Kpop.

Giải mã Jimin (BTS), thần tượng của các thần tượng

THU HƯƠNG |

Allkpop nhận định, “độ nổi tiếng của Jimin” dường là một tầm cao khác. Jimin nằm trong số ít những thành viên nhóm nhạc nam không có hoạt động solo chính thức nào kể từ khi BTS ra mắt, nhưng tên tuổi vẫn không ngừng được nhắc đến như một đại diện nổi bật của làn sóng Kpop.