"Bỏ thi bikini là sự thiệt thòi cho hoa hậu"

Nguyên Linh |

Liên quan đến việc Hoa hậu Việt Nam sẽ giữ nguyên phần thi áo tắm, Lao Động đã có buổi trao đổi với bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng Ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam 2018. 

Mới đây, BTC Hoa hậu Việt Nam (HHVN) khẳng định sẽ không bỏ phần thi bikini. Tuy nhiên, ngày 22.6 tới Cục nghệ thuật biểu diễn sẽ lấy ý kiến việc bỏ phần thi bikini. Nếu ý kiến này được thông qua, BTC có nhất quyết giữ vững quan điểm?

- Các cuộc thi nhan sắc trong nước từ trước đến nay luôn có phần thi bikini. Nếu bỏ phần thi bikini sẽ là một điều thiệt thòi cho các thí sinh và người hâm mộ hoa hậu.

Trong trường hợp có luật thay thế bằng nội dung khác, BTC sẽ tuân thủ bởi HHVN là một cuộc thi uy tín cấp quốc gia. Nhưng BTC nhận thấy phần thi bikini là phần thi hợp lý và phù hợp. Chúng tôi thực hiện nó trong sự nghiêm túc, văn minh và trên tinh thần tôn vinh nét đẹp thanh xuân.

Trước đó, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thành viên Ban giám khảo (BGK) đã lên tiếng ủng hộ việc bỏ phần thi bikini để tập trung hơn vào vẻ đẹp trí tuệ. Trong khi đó, BTC lại cho rằng phần thi bikini là cần thiết. Liệu điều này có phải sự mâu thuẫn trong chính BTC?

- Đó là quan điểm của cá nhân Đỗ Mỹ Linh, nhưng BTC không coi đó là vấn đề mâu thuẫn lớn. BGK vẫn cần có những ý kiến trái chiều để có đánh giá tổng quát, trên mọi phương diện từ đó thảo luận thống nhất đưa ra kết quả cuối cùng.

Ý kiến của Linh là trên phương diện cá nhân, còn với tư cách là thành viên BGK HHVN 2018, Linh vẫn tôn trọng format và quy chế của cuộc thi.

Bà Phạm Kim Dung (ngoài cùng tay trái)
Bà Phạm Kim Dung (ngoài cùng tay trái)

Không ít những phần thi bikini sau khi bị tung ảnh lên mạng xã hội đã nhận phải không ít những lời chê bai về hình thể, thậm chí có những bình luận khiếm nhã. Điều này ít nhiều cũng làm tổn thương tới các thí sinh. Bà nghĩ sao về điều này và BTC có những biện pháp để hạn chế việc này không?

- Những lời chê bai về hình thể có khi không phải do ngoại hình không đẹp mà có thể do chúng ta không biết cách làm chủ cơ thể, chưa uyển chuyển trong cách đi đứng, tạo dáng. BTC đã thiết kế một lịch trình hoạt động, tập luyện hữu ích cho các thí sinh. Các em được tập catwalk, tạo dáng, giải phóng hình thể với các chuyên gia, sẽ giúp các em làm chủ được vẻ đẹp vốn có.

Ngoài ra, chúng tôi còn có các cố vấn sắc đẹp tư vấn cách dưỡng da, giữ dáng giúp các thí sinh hoàn thiện mình. Còn những lời khiếm nhã, chê bai với những mục đích cá nhân hoặc thiếu hiểu biết trên mạng xã hội thì thật ra chúng ta cũng cần nên sáng suốt để chắt lọc.

Điểm đặc biệt nhất trong cuộc thi năm nay, theo bà là gì?

- Điểm đặc biệt nhất vẫn là tập trung nỗ lực để tìm ra một hoa Hậu hội đủ các yếu tố trí - đức - thể - mỹ. Các hoạt động năm nay đều hướng đến kỉ niệm 30 năm HHVN, hứa hẹn là đêm hội tụ nhiều nhất của các cựu hoa hậu, á hậu, người đẹp trong lịch sử HHVN.

Ngoài ra, năm nay quy mô cuộc thi đã được nâng tầm với nhiều hoạt động phong phú như: Người đẹp thể thao, người đẹp du lịch hay Người đẹp thời trang được tổ chức như một tuần lễ thời trang sôi động và bắt mắt. Đây sẽ là năm rực rỡ và hoành tráng nhất trong lịch sử 30 năm HHVN.

Cảm ơn bà đã chia sẻ!

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Việt Nam chắc chắn không bỏ thi bikini

Nguyên Linh |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, sẽ giữ phần thi bikini bởi đây là phần thi đã có suốt 30 năm và chưa có sự chê trách nào.

Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Nguyên Linh |

Nhìn vào nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, không ít những hình ảnh các thí sinh trong trang phục bikini bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa hậu Việt Nam chắc chắn không bỏ thi bikini

Nguyên Linh |

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khẳng định, sẽ giữ phần thi bikini bởi đây là phần thi đã có suốt 30 năm và chưa có sự chê trách nào.

Phơi trần cơ thể cho thiên hạ ngắm nghía, bàn tán: Có nhân văn?

Nguyên Linh |

Nhìn vào nhiều cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam, không ít những hình ảnh các thí sinh trong trang phục bikini bị đem ra mổ xẻ, bàn tán.

Thứ trưởng Vương Duy Biên: Không nên bỏ bikini trong các phần thi hoa hậu

Đ.B |

“Bikini thể hiện rõ nhất vẻ đẹp hình thể. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng của các cuộc thi hoa hậu thì sao lại bỏ đi”, Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ quan điểm.