Bỏ màn trình diễn bikini, các hoa hậu có đồng tình?

Nguyên Linh |

Nhiều mỹ nhân bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp đã lên tiếng tranh luận về vấn đề có nên hay không bỏ phần trình diễn bikini khỏi các cuộc thi nhan sắc. 

Ngày 5.6, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ bất ngờ thông báo sẽ bỏ phần thi áo tắm kể từ năm nay, đây là hành động nhằm ủng hộ chống quấy rối tình dục #Metoo đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Trước thông tin này, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao Du kịch đã cho biết sẽ xem xét lấy ý kiến việc có nên bỏ các phần thi áo tắm trong các cuộc thi nhan sắc Việt Nam hiện nay.

Ngay lập tức, dư luận dấy lên nhiều ý kiến trái chiều, trong đó những hoa hậu, á hậu bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp cũng đưa ra quan điểm của mình. 

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, cô đánh giá cao quyết định của Ban tổ chức Miss America. Người đẹp cho rằng, việc loại bỏ phần thi áo tắm cũng không ảnh hưởng đến việc lựa chọn được người đẹp đăng quang mà còn giúp tập trung khai thác, làm nổi bật vẻ đẹp trí tuệ.

"Kỹ thuật trình diễn trên sân khấu có thể giúp thí sinh che phủ khiếm khuyết hình thể. Để đánh giá vẻ đẹp ngoại hình của các thí sinh thì ống kính máy quay, những chỉ số đo đạc được bác sĩ thực hiện trong phòng kín là cách chính xác nhất. Nếu có cuộc bình chọn bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu, tôi sẽ “vote” cho việc loại bỏ này”, Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ. 

Hoa hậu Ngọc Hân ủng hộ bỏ phần thi áo tắm
Hoa hậu Ngọc Hân ủng hộ bỏ phần thi áo tắm

Cùng ý kiến với Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng cho rằng, bikini không cần thiết đối với các cuộc thi sắc đẹp. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định mong muốn tìm ra cô gái có vẻ đẹp tâm hồn, thông minh chứ không đơn giản chỉ ở số đo 3 vòng. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Tuy nhiên, nhiều người đẹp lại lên tiếng phản đối việc bỏ phần trình diễn áo tắm. Hoa hậu Phạm Hương, một trong những người đẹp gây ấn tượng với những bước đi nóng bỏng trong trang phục bikini cho biết, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí đánh giá khác nhau nên loại bỏ hay không phải tùy thuộc vào những tiêu chí đó.

"Như ai cũng biết tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ là hướng đến những cô gái năng động, cá tính, hiện đại và nóng bỏng. Phần thi bikini là một trong những phần thi quan trọng đối với Hoa hậu Hoàn vũ để đánh giá người đẹp trong việc rèn luyện hình thể. Nếu Hương làm giám khảo cuộc thi nhan sắc thì Hương cũng muốn xem các thí sinh trình diễn bikini để chọn một nhan sắc toàn diện. Phần thi này rõ ràng không mang tính quyết định bởi hoa hậu được chọn còn trải qua nhiều thử thách như tài năng, trí tuệ, hoạt động cộng đồng, và hình thể chỉ là một tiêu chí mà thôi”, Phạm Hương nêu quan điểm. 

Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương
Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương

Từng chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ: “Khi bạn có thể trình diễn bikini đẹp mắt, bạn đủ tố chất để hoàn thành tốt các phần thi khác và có cơ hội lọt vào sâu cuộc thi. Nếu thí sinh ở Việt Nam không có sự cọ xát luyện tập cho vòng bikini, việc ra nước ngoài yếu thế hơn sẽ là điều hiển nhiên”, người đẹp chia sẻ thêm. 

Á hậu Nguyễn Thị Loan
Á hậu Nguyễn Thị Loan

Loạt người đẹp như H'Hennie, Hoàng Thùy, Lan Khuê... cũng cho rằng bikini là phần thi quan trọng để chấm điểm thí sinh. 

Trước những tranh cãi này, ông Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 khẳng định, vẫn giữ phần thi bikini trong cuộc thi hoa hậu năm nay. 

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Cục Nghệ thuật biểu diễn lấy ý kiến bỏ trình diễn bikini tại các cuộc thi nhan sắc

Nguyên Linh |

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục sẽ lấy ý kiến về vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cục Nghệ thuật biểu diễn lấy ý kiến bỏ trình diễn bikini tại các cuộc thi nhan sắc

Nguyên Linh |

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục sẽ lấy ý kiến về vấn đề có nên hay không bỏ phần thi áo tắm trong các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam.