Blackpink sẽ rời YG vào năm sau?

THU HƯƠNG |

Theo Korea Herald, Blackpink sẽ rời YG Entertainment để chuyển sang công ty con The Black Label do Teddy trực tiếp đứng đầu.

Ngày 30.12, Korea Herald đưa tin độc quyền, “theo các nguồn tin trong ngành, Blackpink sẽ thay đổi công ty quản lý thành The Black Label, một công ty con của YG Entertainment”.

Nguồn tin trong ngành tiết lộ với Korea Herald, các cuộc thảo luận về hợp đồng với 4 thành viên Blackpink (Jennie, Rosé, Jisoo, Lisa) đã được hoàn tất vào đầu năm nay.

The Black Label là công ty con của YG, đứng đầu bởi Teddy - giám đốc sáng tạo kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đã làm việc với Blackpink kể từ khi nhóm ra mắt.

Trước đây, khi còn là nhà sản xuất nội bộ của YG, Teddy đã đồng sáng lập The Black Label vào năm 2016. Teddy là nhà sản xuất và viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ YG như Jinusean, Seven, Big Bang, 2NE1, Lee Hi, Blackpink, Jeon Somi…

Taeyang của Big Bang gần đây cũng chấm dứt hợp đồng với YG để chuyển sang The Black Label, dựa trên sự tin tưởng mạnh mẽ của anh đối với nhà sản xuất Teddy và tình cảm gắn bó lâu năm của họ.

Jeon Somi cũng đang là nghệ sĩ trực thuộc The Black Label.

 
Taeyang (Big Bang) mới đây cũng ký hợp đồng với The Black Label. Ảnh: YG.

Khi được hỏi về việc Blackpink hợp tác với The Black Label, một quan chức của YG cho biết: “Tôi không thể xác nhận điều gì liên quan đến tin tức. Điều tôi có thể nói là hợp đồng của chúng tôi (YG) với các thành viên vẫn chưa kết thúc. Thật khó để khẳng định liệu Blackpink có ký tiếp với The Black Label hay không sau khi hợp đồng của nhóm hết hạn".

Hợp đồng giữa Blackpink với YG được ký vào năm 2016 khi nhóm ra mắt. Theo thời hạn tiêu chuẩn 7 năm của hầu hết các công ty giải trí Hàn Quốc, Blackpink sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2023.

Nếu Blackpink chuyển sang The Black Label thì về bản chất vẫn thuộc YG Entertainment. Thông tin này được nhiều khán giả ủng hộ, bởi khi về trực tiếp dưới trướng Teddy, chắc chắn âm nhạc của nhóm sẽ được đầu tư hơn trước.

Tháng 9.2022, Blackpink phát hành album phòng thu thứ hai “Born Pink" và hiện nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, hoàn thành 2 chặng ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Blackpink sẽ bắt đầu tổ chức các concert ở Châu Á - Thái Bình Dương từ đầu tháng 1.2023.

 
Blackpink đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu qua nhiều châu lục. Ảnh: YG.
THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Jisoo (Blackpink): Tôi không sợ thất bại

DƯƠNG HƯƠNG |

Jisoo chia sẻ cô là người luôn sống cho hiện tại thay vì đắm chìm trong quá khứ. Chị cả Blackpink cũng khẳng định, cô không sợ hãi trước thất bại và luôn mong chờ những thử thách mới.

Blackpink: Thay vì thành tích khủng, hãy tận hưởng âm nhạc của chúng tôi

THU HƯƠNG |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Hàn Quốc, 4 thành viên Blackpink đã chia sẻ về quá trình thực hiện album phòng thu thứ hai “Born Pink", cũng như những mục tiêu để vượt qua giới hạn của bản thân.

Vì sao BTS, Blackpink và Gen 3 Kpop vắng mặt trong các sự kiện cuối năm?

DƯƠNG HƯƠNG |

Dàn thần tượng Gen 4 đang càn quét các lễ trao giải cũng như độ bộ nhiều đại nhạc hội dịp cuối năm của Hàn Quốc. Trong khi, các nhóm nhạc Gen 3 như BTS, Blackpink gây tiếc nuối vì gần như vắng mặt trong hầu hết các sự kiện.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Jisoo (Blackpink): Tôi không sợ thất bại

DƯƠNG HƯƠNG |

Jisoo chia sẻ cô là người luôn sống cho hiện tại thay vì đắm chìm trong quá khứ. Chị cả Blackpink cũng khẳng định, cô không sợ hãi trước thất bại và luôn mong chờ những thử thách mới.

Blackpink: Thay vì thành tích khủng, hãy tận hưởng âm nhạc của chúng tôi

THU HƯƠNG |

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue Hàn Quốc, 4 thành viên Blackpink đã chia sẻ về quá trình thực hiện album phòng thu thứ hai “Born Pink", cũng như những mục tiêu để vượt qua giới hạn của bản thân.

Vì sao BTS, Blackpink và Gen 3 Kpop vắng mặt trong các sự kiện cuối năm?

DƯƠNG HƯƠNG |

Dàn thần tượng Gen 4 đang càn quét các lễ trao giải cũng như độ bộ nhiều đại nhạc hội dịp cuối năm của Hàn Quốc. Trong khi, các nhóm nhạc Gen 3 như BTS, Blackpink gây tiếc nuối vì gần như vắng mặt trong hầu hết các sự kiện.