Blackpink sẽ phát hành MV “nhân vật ảo” giống nhóm nhạc đàn em aespa?

THU HƯƠNG |

MV "Ready for Love" của Blackpink kết hợp cùng tựa game PUBG Mobile sẽ chính thức được phát hành lúc 12h (giờ Hàn Quốc), ngày 29.7.

Mới đây, Blackpink đã tung loạt hình ảnh và video teaser cho MV “Ready for love”. Đây là sản phẩm nhóm nhạc nữ nhà YG kết hợp cùng tựa game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile, được xem như một món quà dành tặng người hâm mộ, trước khi nhóm chính thức tái xuất với album mới vào tháng 8.

Đáng chú ý, theo video teaser, MV “Ready for love” sẽ được thực hiện hoàn toàn qua 4 “nhân vật ảo” bằng công nghệ AI, và không có sự xuất hiện của các cô gái Blackpink “bằng xương bằng thịt”.

“Nhân vật ảo” bằng công nghệ AI của Rosé.
“Nhân vật ảo” bằng công nghệ AI của Rosé.
Jennie.
Thành viên Jennie.

Trước đó, khán giả vẫn còn tò mò về định hướng của YG Entertainment dành cho Blackpink trong MV mới. Sử dụng công nghệ AI để tạo ra phiên bản “người ảo” trong các sản phẩm âm nhạc đã từng được SM Entertainment áp dụng cho nhóm nhạc nữ aespa và rất thành công.

Khi Blackpink chạy theo xu hướng từng được “đàn em” lăng xê sẽ không tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên, phiên bản “người ảo” của 4 nữ idol nhóm Blackpink khi công bố hình ảnh đã nhận phản hồi tích cực từ công chúng. Khán giả khen “nhân vật ảo” của Blackpink có đường nét, đặc điểm khá giống với người thật.

Song, ở các MV của aespa đều có sự kết hợp giữa người thật và “nhân vật ảo” để đảm bảo cảm xúc mang lại cho khán giả. Nếu Blackpink chỉ thực hiện MV với hoàn toàn là “nhân vật ảo” có thể hiệu sẽ không hiệu quả như sản phẩm của “đàn em”.

“Nhân vật ảo” của chị cả Jisoo.
“Nhân vật ảo” của chị cả Jisoo.
Phiên bản “người ảo” của em út Lisa được khen có nhiều đường nét giống nhất với người thật.
Phiên bản “người ảo” của em út Lisa được khen có nhiều đường nét giống nhất với người thật.

Dù vậy, MV “Ready for love” vẫn được khán giả hết sức ngóng đợi, vì đây là MV đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau gần 2 năm vắng bóng, kể từ “The Album” phát hành tháng 10.2020.

MV “Ready for love”, Blackpink sẽ chính thức tái xuất đường đua Kpop bằng album mới tung ra vào tháng 8, theo YG Entertainment. Hiện tại, 4 thành viên đang tích cực quay MV cho ca khúc comeback. Được biết, đây là MV được đầu tư kinh phí lớn nhất mà YG từng thực hiện cho các nhóm nhạc.

Ngoài ra, Blackpink sẽ có chuyến lưu diễn toàn thế giới, hứa hẹn quy mô “khủng” nhất trong lịch sử những nhóm nhạc nữ Kpop.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhân vật có thật truyền cảm hứng cho "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

THU HƯƠNG |

Hình mẫu truyền cảm hứng xây dựng nên nhân vật Woo Young Woo trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" là một giáo sư tự kỷ có thật ngoài đời.

Thần tượng bị ghẻ lạnh của BTS trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu

THU HƯƠNG |

Thời BTS mới ra mắt, J-Hope từng phải đeo mặt nạ trình diễn vì tự ti ngoại hình. Nhưng sau 9 năm, nam idol tự tin trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nước Mỹ, Lollapalooza.

Vì sao Lisa (Blackpink) được “ưu ái” ở Trung Quốc?

THU HƯƠNG |

Lisa (Blackpink) vừa trở thành nghệ sĩ ngoại quốc thứ 8 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire China suốt 10 năm qua. Điều gì khiến một thành viên nhóm nhạc Kpop lại được “ưu ái” đặc biệt ở đất nước tỉ dân?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhân vật có thật truyền cảm hứng cho "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo"

THU HƯƠNG |

Hình mẫu truyền cảm hứng xây dựng nên nhân vật Woo Young Woo trong phim "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" là một giáo sư tự kỷ có thật ngoài đời.

Thần tượng bị ghẻ lạnh của BTS trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu

THU HƯƠNG |

Thời BTS mới ra mắt, J-Hope từng phải đeo mặt nạ trình diễn vì tự ti ngoại hình. Nhưng sau 9 năm, nam idol tự tin trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chính của một trong những lễ hội âm nhạc lớn nước Mỹ, Lollapalooza.

Vì sao Lisa (Blackpink) được “ưu ái” ở Trung Quốc?

THU HƯƠNG |

Lisa (Blackpink) vừa trở thành nghệ sĩ ngoại quốc thứ 8 xuất hiện trên trang bìa tạp chí Marie Claire China suốt 10 năm qua. Điều gì khiến một thành viên nhóm nhạc Kpop lại được “ưu ái” đặc biệt ở đất nước tỉ dân?