Bị tước vương miện Hoa hậu Đại dương, Lê Âu Ngân Anh nói gì?

Nguyên Linh (T/H) |

Ngân Anh cho biết cô rất bất ngờ khi nhận được thông tin thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Tưởng rằng những ồn ào xung quanh cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã kết thúc, ngày 1.12.2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn bất ngờ công bố văn bản đề nghị hủy kết quả cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, đồng thời thu hồi lại vương miện của Lê Âu Ngân Anh.

Sự việc này một lần nữa lại khiến showbiz Việt xôn xao bởi rất hiếm khi Cục ra quyết định hủy kết quả của một cuộc thi nhan sắc, từ trước tới nay việc tước vương miện của hoa hậu hầu như sẽ thuộc về quyền Ban tổ chức. 

Trước thông tin này, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ với báo chí rằng cô rất bất ngờ khi nhận được thông tin thu hồi vương miện Hoa hậu từ phía Cục. Tuy nhiên, cô chỉ muốn giữ im lặng. 

Đại diện của Ngân Anh cho biết, kể từ khi đăng quang cô đã sống trong nỗi ám ảnh suốt quãng thời gian này và cô đã làm hết sức để xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Áp lực từ dư luận đã khiến Ngân Anh suy sụp.

Phía Lê Âu Ngân Anh cũng cho biết thêm, việc từng nâng mũi rồi tháo sụn thì cô đã chia sẻ ngay từ những ngày đầu đăng kí tham gia cuộc thi nhưng không hiểu sao đến khi đăng quang, thông tin này lại mới bị dư luận soi xét. 

Hiện tại, Ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Nguyên Linh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Lê Âu Ngân Anh từng được gợi ý trả lại vương miện

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có những chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện Hoa hậu Đại dương bị thu hồi vương miện.

Đề nghị hủy kết quả, thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương

Đào Bích |

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Cục NTBD cho hay, đơn vị này vừa có văn bản số 18/NTBD-QLBD ngày 11.1.2018 yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, đồng thời thu hồi vương miện của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

BTC Hoa hậu Đại dương bị phạt, Lê Âu Ngân Anh không bị tước vương miện

Đào Bích |

Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, ông Phạm Cao Thái cho biết, Bộ không xử phạt thí sinh Lê Âu Ngân Anh vì không có trong quy định. Theo đó, tân Hoa hậu Đại dương sẽ không bị tước vương miện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lê Âu Ngân Anh từng được gợi ý trả lại vương miện

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có những chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện Hoa hậu Đại dương bị thu hồi vương miện.

Đề nghị hủy kết quả, thu hồi vương miện Hoa hậu Đại dương

Đào Bích |

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Cục NTBD cho hay, đơn vị này vừa có văn bản số 18/NTBD-QLBD ngày 11.1.2018 yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, đồng thời thu hồi vương miện của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

BTC Hoa hậu Đại dương bị phạt, Lê Âu Ngân Anh không bị tước vương miện

Đào Bích |

Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL, ông Phạm Cao Thái cho biết, Bộ không xử phạt thí sinh Lê Âu Ngân Anh vì không có trong quy định. Theo đó, tân Hoa hậu Đại dương sẽ không bị tước vương miện.