Bị tố "copy" ca khúc của Hoài Lâm, Á hậu Hà Thu tung MV chỉ để gây chú ý?

THU HƯƠNG |

MV “Còn chi đâu nữa anh” của Á hậu Hà Thu vừa phát hành đã nhận những ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng, với một sản phẩm ấp ủ suốt 2 năm, chất lượng MV chưa thực sự xứng tầm. Á hậu muốn làm ca sĩ, hay tung MV để đánh bóng tên tuổi?

Á hậu Đại dương Việt Nam 2014 Hà Thu phát hành MV “Còn chi đâu nữa anh” ngày 3.3, hiện đạt 87.000 lượt xem trên Youtube. Đối với một sản phẩm được thực hiện bởi ê-kíp đầy hứa hẹn, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và đạo diễn Vũ Hồng Thắm, lượng view của MC ở mức khá khiêm tốn.

Hà Thu bị gọi là “bản sao” của Hoài Lâm

Nguyễn Minh Cường - Nhạc sĩ chấp bút cho “Còn chi đâu nữa anh” là cái tên không còn xa lạ. Hai bản hit của Hoài Lâm là “Buồn làm chi em ơi”, “Hoa nở không màu” đều do Nguyễn Minh Cường sáng tác.

Cái hay của Nguyễn Minh Cường là viết lời chỉn chu, dễ hiểu, cảm xúc và vừa vặn với giọng ca sĩ. Ngoài các ca khúc của Hoài Lâm, những sản phẩm khác như “Cả một trời thương nhớ” (Hồ Ngọc Hà), “Dù đã biết” (Thanh Hà) hay “Có một ngày buồn như thế”, “Khi nỗi đau dừng lại” do Nguyên Hà thể hiện là minh chứng.

Song, cái khó trong ca khúc nhạc sĩ này viết chính là cảm xúc. Hoài Lâm, Nguyên Hà… đều là những giọng ca có chất giọng tự sự và có độ luyến láy ấn tượng thì mới thể hiện thành công được sáng tác của Nguyễn Minh Cường.

 
Hoài Lâm thể hiện thành công "Buồn làm chi em ơi" của Nguyễn Minh Cường. Ảnh: CMH

Hà Thu vốn yêu thích dòng nhạc bolero, đồng thời sở hữu chất giọng khá dễ nghe, nhưng trong ca khúc này, Á hậu chưa dẫn dắt được cảm xúc khán giả lên cao trào.

Mặt khác, không ít cư dân mạng cho rằng, ca khúc của Hà Thu như “bản sao” của “Buồn làm chi em ơi”, đều lấy chất liệu trữ tình quê hương phối với nhạc điện tử. Song, Hà Thu hoàn toàn lép vế so với Hoài Lâm, do phần thể hiện còn hạn chế.

Một số ý kiến đặt nghi vấn, Hà Thu cố tình phát hành ca khúc giống "Buồn làm chi em ơi" để gây chú ý?

Sở hữu giọng nam cao, sáng, nhiều rung cảm, Hoài Lâm dễ dàng quyến rũ người nghe, dù bản phối ca khúc không mới. Nhưng trong xuyên suốt phần thể hiện của mình, Hà Thu hát “đều đều”, không có cao trào và những luyến láy cũng thiếu đặc sắc.

Bên cạnh đó, việc MV phải hoãn phát hành 2 năm cũng khiến sản phẩm trở nên lỗi thời trong thị trường nhạc Việt hiện đại. Khi mà những giọng ca trẻ đang phát huy ưu thế với màu sắc âm nhạc thời thượng, thì một bản phối đã cũ như “Còn chi đâu nữa anh” khó lòng chinh phục công chúng.

 
Giọng hát của Hà Thu chưa ấn tượng. Ảnh: NSCC.

MV đẹp nhưng gây tiếc nuối

Trái ngược với phần nhạc nhận ý kiến trái chiều, hình ảnh của MV được phản hồi tích cực hơn. Vũ Hồng Thắng là đạo diễn “mát tay” khi sản xuất ra loạt MV triệu view của ca sĩ Việt, có thể kể đến “Hết thương cạn nhớ” (Đức Phúc), “Có như không có” (Hiền Hồ), “Đừng hỏi em” (Mỹ Tâm), “Cung đàn vỡ đôi” (Chi Pu)...

“Còn chi đâu nữa anh” cũng là một MV được quay đẹp, hình ảnh chỉn chu và có cốt truyện. MV lấy bối cảnh cổ trang, dựa trên cảm hứng từ hai câu thơ nổi tiếng “Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”, để khắc họa số phận người phụ nữ thời phong kiến. Dù chồng 5 thê 7 thiếp, người vợ vẫn phải cắn răng chấp nhận chịu sự ghẻ lạnh, vì không có tiếng nói.

Đáng tiếc, chất drama của Vũ Hồng Thắng vốn là ưu điểm, thì ở sản phẩm này lại để lộ những hạn chế. Đúng như theo Nam Thư nhận xét ở họp báo ra mắt MV, “Liệu khán giả có xem MV này lần hai?” khi mà quá nhiều drama dồn dập, câu chuyện, tình tiết chạy nhanh và hơi rối rắm. Thậm chí, khán giả bị hụt hơi vì chưa hiểu rõ cốt truyện và sẽ bỏ quên phần âm nhạc.

Hà Thu phát huy lợi thế nhan sắc nhưng lại chưa thể hiện được tường tận những cảm xúc phức tạp của nhân vật vợ cả. Những ghen tuông, những uất nghẹn và cả những nuối tiếc, hối hận…

 
MV được thực hiện bởi Vũ Hồng Thắng. Ảnh: NSCC.

Hà Thu có thoát mác “người đẹp đi hát”?

Trước Hà Thu, nhiều Hoa hậu, Á hậu và người mẫu cũng lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Người mẫu Ái Phương khi chuyển sang làm ca sĩ có nhiều cố gắng. Hay gần đây, Á hậu Kiều Loan chính thức bước vào con đường ca hát khi tham gia các chương trình King of Rap, The Heroes và chuẩn bị phát hành MV đầu tay.

Đặc điểm chung của những “người đẹp đi hát” được khán giả ủng hộ là ở sự nỗ lực và có màu sắc nhất định. Hà Thu được xếp vào hàng người đẹp có giọng hát, thậm chí từng vô địch chương trình “Tình Bolero 2017”. Song, thiếu sót của Hà Thu là chưa khác biệt, ấn tượng, cả ở giọng hát và phong cách làm MV.

 
MV đầu tay của Hà Thu nhận những ý kiến khen chê trái chiều. Ảnh: NSCC.

MV “Còn chi đâu nữa anh” cho thấy, sự chuẩn bị trong 2 năm của Hà Thu là chưa đủ. Á hậu tham vọng làm ca sĩ hay đây chỉ là một “chiêu bài” để đánh bóng tên tuổi?

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Park Seo Joon - từ hoàng tử phim thanh xuân đến vũ trụ siêu anh hùng Marvel

THU HƯƠNG |

Sau khi hỏi hoàn toàn COVID-19, Park Seo Joon đã cùng IU sang Hungary quay bộ phim "Dream". Mới đây, anh cũng có cuộc phỏng vấn ngắn với The Guardian, chia sẻ về cảm xúc khi được gia nhập MCU và mối quan hệ với những người bạn thân trong giới giải trí Hàn Quốc.

Hoài Lâm đang trở lại sau thời gian phát tướng và bị chê?

THU HƯƠNG |

MV “Người mới” cho thấy sự khởi sắc của Hoài Lâm cả về chất lượng âm nhạc và hình ảnh.

Sự khác biệt của Phan Mạnh Quỳnh

THU HƯƠNG |

“Gặp gỡ, yêu đương và được bên em” là ca khúc Phan Mạnh Quỳnh dành tặng vợ Khánh Vy, nhưng nó không chỉ dừng lại ở một món quà đơn thuần, mà chính chất lượng âm nhạc đã khiến ca khúc chinh phục khán giả. Sau 4 ngày phát hành, MV đang đứng Top 3 Âm nhạc thịnh hành với 1,8 triệu view.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Park Seo Joon - từ hoàng tử phim thanh xuân đến vũ trụ siêu anh hùng Marvel

THU HƯƠNG |

Sau khi hỏi hoàn toàn COVID-19, Park Seo Joon đã cùng IU sang Hungary quay bộ phim "Dream". Mới đây, anh cũng có cuộc phỏng vấn ngắn với The Guardian, chia sẻ về cảm xúc khi được gia nhập MCU và mối quan hệ với những người bạn thân trong giới giải trí Hàn Quốc.

Hoài Lâm đang trở lại sau thời gian phát tướng và bị chê?

THU HƯƠNG |

MV “Người mới” cho thấy sự khởi sắc của Hoài Lâm cả về chất lượng âm nhạc và hình ảnh.

Sự khác biệt của Phan Mạnh Quỳnh

THU HƯƠNG |

“Gặp gỡ, yêu đương và được bên em” là ca khúc Phan Mạnh Quỳnh dành tặng vợ Khánh Vy, nhưng nó không chỉ dừng lại ở một món quà đơn thuần, mà chính chất lượng âm nhạc đã khiến ca khúc chinh phục khán giả. Sau 4 ngày phát hành, MV đang đứng Top 3 Âm nhạc thịnh hành với 1,8 triệu view.