Bị nghệ sĩ Xuân Hương kiện, Trang Trần: “Không sai thì tôi không bao giờ nhận!”

Bích Ngọc |

Trước thông tin nghệ sĩ Xuân Hương đệ đơn kiện, cựu người mẫu Trang Trần không hề tỏ ra sợ sệt và cho biết đã sẵn sàng ra tòa.

Chiều 2.6, nghệ sĩ Xuân Hương đệ đơn khởi kiện Trang Trần vì bị bôi nhọ danh dự. Nghệ sĩ Xuân Hương viết đơn tố cáo đến phòng PC45 - công an TPHCM yêu cầu làm rõ sự việc. Trong đơn tố cáo, nghệ sĩ yêu cầu công an tìm ra người giả mạo mình trên mạng xã hội dẫn đến việc Trang Trần lăng mạ, xúc phạm.

Vợ cũ của MC Thanh Bạch cho rằng, hành vi bôi nhọ của cựu người mẫu ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thanh danh của mình nên yêu cầu công an xử lý theo pháp luật hiện hành, đồng thời cũng yêu cầu cơ quan chức năng xóa, rút các video clip chửi mắng của Trang Trần khỏi mạng xã hội và Internet.

Trang Trần lấp lửng về sự chuẩn bị cho cuộc chiến. Ảnh: FBNV.

Trước thông tin này, Trang Trần không hề tỏ ra sợ sệt. Cô lấp lửng chia sẻ về sự chuẩn bị của mình cho cuộc chiến này: “Chế không phải là con công mà chế là cô quạ! Đừng chọc quạ thì quạ không mổ mắt. Còn đã nhúng chân vào cuộc chơi hãy chơi hết nấc. Nên nhớ, trong cuộc chơi không phân biệt tuổi tác. Hãy xem phim đua xe để thấy cách chơi sòng phẳng ok!”.

Đêm 3.6, Trang Trần tiếp tục livestream nói chuyện với fan hâm mộ về sự chuẩn bị của mình khi gặp nghệ sĩ Xuân Hương tại tòa. Cô cho rằng, khi ra tòa, tòa sẽ yêu cầu cơ quan an ninh mạng đưa ra bằng chứng để chứng minh nghệ sĩ Xuân Hương có vào facebook của cô hay không. Lúc đó, nghệ sĩ Xuân Hương sẽ là người bẽ mặt. Hiện tại, Trang Trần không nói thêm bất kỳ điều gì về sự việc này đến khi có mặt tại tòa.

Trang Trần livestream với fan bày tỏ quan điểm sống. Ảnh: FBNV.

Trang Trần cho rằng, cô không sai trong sự việc này: “Ở đời này, sai không phải là cái tội. Sai mà dám nhận mới là chuẩn! Ngày xưa tôi say, tôi nói chuyện láo và bị ra tòa vì tội phát ngôn bừa bãi, đánh công an. Tôi sai ở đó, tôi nhận rồi! Tôi sai ở đâu, nhận ở đó! Còn không sai thì không bao giờ nhận!”.

Cựu người mẫu chia sẻ thêm rằng, từ trước tới giờ, cô không chửi ai vô cớ. Nhân đây, cô cũng gửi lời tới anti fan: “Đừng sống kiểu đạo đức giả! Nếu ghét tôi mà mua được mấy căn nhà mặt tiền thì tôi cho họ ghét!”.

 

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.