Bị "ném đá" vì hoá trang thành đối tượng bôi mặt đen, Chi Dân lên tiếng

HOÀI ANH |

Sau khi bị cộng đồng mạng "ném đá" vì hoá trang thành đối tượng bôi mặt đen, Chi Dân đã lên tiếng giải thích về hành động của mình.

Mới đây, nam ca sĩ Chi Dân đã đăng tải bức hình bản thân hoá trang thành người mặt đen, tay cầm gà và bình nước lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Ngay thời điểm lúc này, những kẻ tình nghi đã vào đến chung cư của chúng tôi. Mọi người cẩn thận nhé”.

 
Chi Dân đóng giả đối tượng ăn xin mặt đen.

Ngay sau đó, bài viết của nam ca sĩ đã nhận được hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên hầu hết cộng đồng mạng đều cho rằng Chi Dân đang "vui đùa quá trớn", cổ xúy cho nhóm đối tượng nguy hiểm trên. “Đây là sự việc mọi người lên án và đang gây hoang mang, không nên coi đó là trò vui. Vì một số kẻ có ý đồ xấu xa lợi dụng đóng giả những kẻ này và gây ra lo sợ ở khu vực họ xuất hiện. Mình là người của công chúng càng không nên”, một người bình luận.

Trước những phản ứng trái chiều, Chi Dân đã lên tiếng giải thích. Nam ca sĩ cho biết việc mình hoá trang chỉ là để mua vui cho người hâm mộ và gia đình chứ hoàn toàn không hề có ý đồ gì khác. “Chiều giờ Dân đăng bài nhằm mục đích là vui với các fan và người nhà của Dân thôi chứ không có ý kích động hay sao hết. Nhìn vào ai cũng thấy đó là mặt của Dân mà, sao mọi người nghĩ chuyện nghiêm trọng lên quá vậy?”, Chi Dân viết.

 
Đối tượng ăn xin mặt đen khiến người dân hoang mang.

Trước đó, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một nhóm đàn ông mặc áo dài tay đen (dạng áo khoác có mũ trùm đầu), mặc váy ống màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm dạng nửa đầu màu đen, chân đi ủng màu xanh, người có mùi hôi thối, mặt bôi đầy chất nhầy màu đen, miệng ngậm quả gì đó, tay cầm 2 chiếc đầu gà,1 chiếc xúc xích và đĩa nhựa để xin tiền.

Đối tượng này thường tiếp cận những cửa hàng ít người nằm dọc các tuyến đường chính để thực hiện hành vi xin tiền. Khi không nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, một trong số những đối tượng này có hành vi đáp trả như nhổ nước bọt và vẩy nước bẩn. Theo thông tin, nhóm người này xuất hiện tại một số khu vực ở Hải Phòng và Hà Nội.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Thông báo mới nhất về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà

THẾ ANH |

Công an ra thông báo về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà; Bộ Giáo dục siết việc chạy đua “cấp vét” chứng chỉ ngoại ngữ; U22 Việt Nam và các đội vào bán kết SEA Games 30 tạo ra dấu mốc mới... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an ra thông báo về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà

Mai Dung |

Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) chính thức lên tiếng về việc đối tượng xin ăn mặt đen xuất hiện trên địa bàn những ngày qua và cảnh báo tới toàn thể người địa phương về đối tượng này.

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà để "câu like"

Đặng Luân |

Hai thanh niên huyện Thanh Hà, Hải Dương dàn cảnh giả làm người mặt đen xin ăn đứng trước cổng trường mầm non gây sự chú ý, câu like trên mạng xã hội facebook.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Thông báo mới nhất về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà

THẾ ANH |

Công an ra thông báo về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà; Bộ Giáo dục siết việc chạy đua “cấp vét” chứng chỉ ngoại ngữ; U22 Việt Nam và các đội vào bán kết SEA Games 30 tạo ra dấu mốc mới... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Công an ra thông báo về nhóm xin ăn bôi mặt đen, cầm đầu gà

Mai Dung |

Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) chính thức lên tiếng về việc đối tượng xin ăn mặt đen xuất hiện trên địa bàn những ngày qua và cảnh báo tới toàn thể người địa phương về đối tượng này.

Thanh niên đóng giả người mặt đen cầm đầu gà để "câu like"

Đặng Luân |

Hai thanh niên huyện Thanh Hà, Hải Dương dàn cảnh giả làm người mặt đen xin ăn đứng trước cổng trường mầm non gây sự chú ý, câu like trên mạng xã hội facebook.