Jennie được sinh ra tại quận Gangnam giàu có ở Seoul (Hàn Quốc). Năm 9 tuổi, nữ idol du học ở New Zealand. Cô theo học ở ACG Parnell College - ngôi trường quốc tế sang chảnh dành cho hội con nhà giàu. Thành viên Blackpink kể rằng mẹ cô đã đưa ra quyết định cực nhanh nhân dịp cả nhà sang New Zealand du lịch. Bà chỉ hỏi: "Jennie à, con có thích nơi này không? Có muốn ở đây luôn không?", Jennie đã vô tư trả lời có và 1 năm sau đi du học.
Mẹ của Jennie mong cô sẽ trở thành luật sư hoặc giảng viên, có ý định đưa cả gia đình sang Mỹ. Tuy nhiên, khi con gái mơ ước trở thành ca sĩ Kpop, bà đồng ý để cô gia nhập YG và làm thực tập sinh trong 6 năm.
Không phải gia đình nào cũng sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của con gái như mẹ của Jennie. Có nhiều tin đồn mẹ Jennie là giám đốc và người giữ cổ phần lớn của công ty CJ E&M. Bà thường xuất hiện cùng con gái trong các chuyến du lịch, cùng đi dạo phố.
Không chỉ riêng gia đình giàu có, bản thân Jennie cũng là một người kiếm ra tiền. Một kênh Youtube có tên KOOKIELIT cho rằng Jennie có tài sản lên tới 8 triệu USD, nhưng kênh Youtube phỏng đoán nữ rapper của Blackpink thực sự kiếm được nhiều hơn con số đó.
KOOKIELIT chỉ ra rằng Jennie là thành viên duy nhất của Blackpink có ca khúc solo và nếu cô nhận được 10% tiền bản quyền, Jennie có thể kiếm được hơn 5 triệu USD từ việc bán album và phát hành trực tuyến.
Ngoài ra, Jennie trở thành đại sứ của rất nhiều thương hiệu, bao gồm cả hoạt động của Blackpink và cá nhân. KOOKIELIT lưu ý rằng mức lương trung bình cho một đại sứ thương hiệu của Chanel được báo cáo rơi vào khoảng 60.000 USD mỗi năm:
“Jennie thực sự kiếm được khá nhiều tiền từ công việc người mẫu và đại sứ thương hiệu. Mức lương trung bình cho một đại sứ thương hiệu Chanel là gần 60 nghìn USD mỗi năm. Chỉ cần tính xem các thương hiệu khác trả cho cô ấy bao nhiêu thì sẽ tính ra thu nhập của Jennie...”.