Bất ngờ cuộc thi Thùy Tiên từng là Á khôi trao vương miện bằng... lá cây

DI PY |

Hoa khôi Nam Bộ 2022 - cuộc thi mà Hoa hậu Thùy Tiên từng giành vị trí Á khôi 1 - công bố trao vương miện người chiến thắng năm nay bằng... lá cây, vải.

Cụ thể,  ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2022 với chủ đề Hành trình đất phương Nam vừa công bố những điểm mới và dàn giám khảo cuộc thi năm nay tại TPHCM.

Hoa khôi Nam Bộ dành cho các thí sinh từ 18 đến 28 tuổi, cao từ 1,6m trở lên, đang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại 7 tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, và 13 tỉnh, thành Tây Nam Bộ: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Top 50 thí sinh vào vòng bán kết sẽ đi qua 7 tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, và top 30 thí sinh vào chung kết sẽ tiếp tục hành trình đến 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Tại mỗi tỉnh thành có hoạt động riêng để thí sinh vừa trải nghiệm du lịch, văn hóa vừa trau dồi thêm kỹ năng cần thiết.

Ban giám khảo cuộc thi gồm có: Ông Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giáo sư Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, bà Phan Thị Hồng Vinh - giảng viên bộ môn tạo hình thẩm mỹ của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - và 5 hoa hậu, á hậu quốc tế.

Ông Võ An Nguyễn - nhà sáng lập cuộc thi chia sẻ: "Dự kiến mời 5 hoa hậu, á hậu quốc tế ở 5 châu ngồi ghế nóng cuộc thi với ý nghĩa 5 châu hội tụ tại Việt Nam, đặc biệt là mảnh đất Nam Bộ, góp phần quảng bá du lịch các tỉnh thành phía Nam".

Một vấn đề khác cũng được quan tâm tại họp báo là sự vắng mặt của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Năm 2017, cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ tổ chức, Hải Yến đăng quang Hoa khôi, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Á khôi 1.

Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC.
Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC.
Ban tổ chức cuộc thi. Ảnh: BTC.

Về vấn đề này, đại diện ban tổ chức cho biết, Hoa hậu Thùy Tiên đang có nhiệm kì làm việc với Việt Nam và Thái Lan, công việc rất bận rộn, phía ban tổ chức đã liên hệ nhưng chưa thấy phía Hoa hậu Thùy Tiên hồi âm.

Với tiêu chí chọn thí sinh, BTC cho biết việc biết ngoại ngữ là thế mạnh để toả sáng tốt hơn nhưng BTC không quá chú trọng vấn đề này.

BTC Hoa khôi Nam Bộ 2022 cho biết thêm, các thí sinh cuộc thi sẽ không đăng quang bằng áo dài, đầm dạ hội mà bằng áo bà ba, khăn rằn, guốc mộc. Bên cạnh đó, vương miện cuộc thi năm nay thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu thiên nhiên của vùng đất Nam Bộ: Lá cây, vải...

Vòng sơ tuyển Hoa khôi Nam Bộ dự kiến tổ chức vào tháng 7, bán kết sẽ diễn ra vào tháng 8. Ban tổ chức khẳng định: "Giữa nhan nhản các cuộc thi nhan sắc tổ chức cùng lúc, chúng tôi không nhìn lên, không nhìn xuống, chúng tôi làm đúng màu sắc của chúng tôi. Hoa khôi Nam Bộ đủ nói lên chất cuộc thi: Mộc mạc dung dị, thân thiện. Cuộc thi của chúng tôi sẽ mang đúng màu sắc của người Nam bộ: mộc mạc, hào sảng, nghĩa tình".

Đây cũng là cái nôi góp phần phát hiện, tạo đà cho nhiều người đẹp như: Hoa khôi Nam Bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến trở thành Đại sứ du lịch tại tỉnh nhà An Giang, Á khôi 1 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2021, Top 10 Hoa khôi Nam bộ 2017 Nguyễn Thị Thuý An đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018…

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc Lệ Nam nổi bật, nhưng phong cách giống Nam Em ở Hoa hậu Hoàn vũ?

DI PY |

Nhiều khán giả nhận định Lệ Nam có gương mặt đẹp, chuẩn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tuy nhiên phong cách, lối ứng xử của cô  giống với Nam Em.

Quyền Linh ngưỡng mộ 17 năm “hôn nhân xa nhà” của anh phụ xe và hoa khôi

DI PY |

MC Quyền Linh, Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” tại chương trình “Tình trăm năm” sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng phụ xe si tình với nàng hoa khôi Long An.

Thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam: Hoa khôi bóng chuyền, cao 1m76

Linh Chi |

"Hoa khôi bóng chuyền" Đặng Thu Huyền là một trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 từ ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhan sắc Lệ Nam nổi bật, nhưng phong cách giống Nam Em ở Hoa hậu Hoàn vũ?

DI PY |

Nhiều khán giả nhận định Lệ Nam có gương mặt đẹp, chuẩn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tuy nhiên phong cách, lối ứng xử của cô  giống với Nam Em.

Quyền Linh ngưỡng mộ 17 năm “hôn nhân xa nhà” của anh phụ xe và hoa khôi

DI PY |

MC Quyền Linh, Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” tại chương trình “Tình trăm năm” sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng phụ xe si tình với nàng hoa khôi Long An.

Thí sinh Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam: Hoa khôi bóng chuyền, cao 1m76

Linh Chi |

"Hoa khôi bóng chuyền" Đặng Thu Huyền là một trong 7 thí sinh nhận được tấm vé vàng vào thẳng top 71 từ ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.