Bất chấp "gạch đá", MV thứ hai của Chi Pu đạt hơn 1,8 triệu view sau 1 ngày ra mắt

Nguyễn Nhung - Lê Huyền Trang |

Sau 5 ngày ra teaser, Chi Pu đã chính thức ra mắt MV thứ hai mang tên “Cho ta gần hơn” (I’m In love). Mặc dù được đầu tư kỹ càng về mặt hình ảnh, nhưng giọng hát của Chi Pu cũng như lời bài hát vẫn là một “thách thức lớn” đối với tai nghe của khán giả.

MV thứ hai của Chi Pu “Cho ta gần hơn” (I’m In love) được Krazy Park và Eddy S Park sáng tác và Trang Pháp viết lời, mang phong cách âm nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt, MV có sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung - một trong những yếu tố giúp ca khúc thu hút ngay từ teaser.

MV kể về chuyện tình ngọt ngào từ thời đi học cho đến khi già của Chi Pu và Ju Hyung, dù trải qua những sóng gió, mâu thuẫn nhưng vì yêu mà vượt qua tất cả để mãi ở bên nhau. MV thứ hai này được đầu tư đặc biệt về hình ảnh. Các cảnh quay và bối cảnh được xây dựng kĩ lưỡng và bắt mắt hơn, mang màu sắc tươi vui, đậm chất Hàn Quốc và “bớt ảo” hơn MV đầu tiên.

 
Những hình ảnh lung linh của chuyện tình đẹp trong “Cho ta gần hơn”. 

Nhưng “Cho ta gần hơn” vẫn là một dấu hỏi lớn về giọng hát của Chi Pu. Nghe thoáng qua, giọng hát của Chi Pu phần nào khá hơn và mượt hơn, không có những luyến láy “thô” như ở “Từ hôm nay”. Nhưng nghe kỹ thì khó có thể nhận ra giọng của Chi Pu vì đã qua xử lý quá nhiều.

Điều đáng nói là một lần nữa lời bài hát khiến khán giả bối rối, khó hiểu. Bỏ qua việc lời ca tây ta lẫn lộn, cứ một câu tiếng Việt lại chèn một câu tiếng Anh, thì nội dung bài hát thực sự khiến người nghe đau đầu. Các câu hát đều ngẫu hứng không theo một mạch tư duy logic, những đoạn điệp khúc ngắn quá nhiều giống như ở ca khúc đầu tiên “Từ hôm nay”, nhưng lại không thực sự bắt tai và lôi cuốn.

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV “Cho ta gần hơn” đã có đến 1,8 triệu lượt xem và 105.000 lượt like, nhưng cũng có tới 47.000 lượt dislike. Trong khi các fan vẫn có những lời khen ngợi cho sự cố gắng của Chi Pu, thì anti fan cũng liên tục tìm ra lỗi về giọng hát, nội dung ca khúc và hô hào nhau thả dislike trên fanpage của Chi Pu. Có khán giả bình luận: “Giọng hát và bài hát này nhạt như nước lã vậy, Chi Pu quá tham lam trong khi lại không thể làm được, vì thế Chi Pu nên bớt cái tôi lại và chăm chỉ luyện tập nhiều hơn nếu thực sự muốn trở thành ca sĩ”.

Có thể thấy rằng, chặng đường chinh phục khán giả với tư cách một ca sĩ, nghệ sĩ đa năng như mong muốn của Chi Pu còn khá dài và chông gai.

Nguyễn Nhung - Lê Huyền Trang
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.