Bằng Kiều vừa diễn show vừa làm từ thiện ở miền Trung

Bích Hà |

Cuối tuần qua, ca sĩ Bằng Kiều đã có đêm nhạc trọn vẹn dành tặng  khán giả tại TP.Vinh (Nghệ An). Sau đó, anh cùng êkíp đã có chuyến từ thiện về trại phong ở huyện Quỳnh Lưu, để dành tặng những phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân ở đây.
Sau những đêm diễn thành công tại Hải Phòng, Đà Nẵng, cuối tuần qua, ca sĩ Bằng Kiều và êkíp đã đưa liveshow “Để nhớ một thời ta đã yêu” đến TP. Vinh (Nghệ An).
Đây cũng là serie chương trình mà lần đầu tiên, ca sĩ Bằng Kiều vừa là ca sĩ, vừa là Giám đốc âm nhạc. 
Đêm nhạc đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả và Bằng Kiều hứa hẹn sẽ biến chương trình thành chương trình thường niên để tri ân khán giả Nghệ An.
 
Dương Edward mở đầu đêm nhạc bằng liên khúc "Tình Đơn Phương" - "Ngày Mai Em" Đi với cách xử lý rất ấm áp, hiện đại.  Ngoại hình đẹp, giọng hát đẹp và sáng, lại được đào tạo tại cái nôi của nền thanh nhạc khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc đương đại 7 năm tại London, con đường dẫn tới đẳng cấp của một ngôi sao không phải là quá xa vời với Dương Edward. Ảnh: BTC
 
 
 Uyên Linh xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng ấm và nhiều khán giả gọi tên cô như một sự thân quen dù đây cũng chỉ mới là lần thứ hai Linh đến thành phố Vinh để biểu diễn. Nếu như ca khúc "Chờ người nơi ấy" đã khá quen thuộc với fan của Linh thì "Còn tuổi nào cho em" với bản phối mới, cô ca sĩ nhỏ bé mà có nội lực hơn người với giọng hát đẹp và bay này đã đến gần hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được nét sâu lắng, tình tứ của nhạc Trịnh.
 
 Bằng Kiều với những ca khúc đã đóng đinh tên tuổi như "Buồn ơi chào mi", một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương hay ca khúc nhạc Pháp lời Việt - "Lại gần hôn anh" đã một lần nữa mang anh tới thật gần, thật đậm sâu trong lòng khán giả của mảnh đất nắng gió miền Trung. 
 
Anh cũng cùng Uyên Linh song ca ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo - "Em về tinh khôi".
 
 
Ca sĩ Thanh Hà lần đầu tiên đến với khán giả thành Vinh bằng sự bối rối và đáng yêu vô cùng. Cô ca sĩ có đôi mắt biếc xanh đã hoàn toàn chinh phục những trái tim yêu nhạc có mặt trong khán phòng bởi sự nồng nàn không thể tha thiết hơn trong bản tình ca "Chờ người" hay ca khúc nhạc ngoại lời Việt thân quen với khán giả như "Mưa trên biển vắng", "Khi em đã yêu". 
 
Ngoài Bằng Kiều - ngôi sao chính của đêm, các ca sĩ khách mời Thanh Hà, Uyên Linh, Dương Edward, sân khấu đêm qua còn có sự hiện diện của người đẹp Đinh Hiền Anh.  Ngoài những ca khúc hát solo "Mùa thu cho em", "Một mai em đi", Hiền Anh còn song ca rất nhiều nhiều ca khúc ngọt ngào với ca sĩ Bằng Kiều trong liveshow. 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.