Bài hát hay nhất tìm thấy ứng viên sáng giá

MINH THI |

Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu ở vòng Sáng tác và tranh đấu, các thí sinh Sing my song - Bài hát hay nhất tiếp tục cho ra những ca khúc an toàn, với giai điệu nhẹ nhàng, lưu loát cộng thêm chút cảm xúc đủ để chinh phục người nghe.

Song ở tập 5 và 6 vừa qua đã hé lộ chàng trai Đinh Tuấn Anh có tư duy âm nhạc mới, sáng tác về đề tài xã hội theo phong cách rock rất hấp dẫn cùng nhóm Lộn Xộn Band với phong cách châm biếm, giễu nhại thú vị.

Từ “Sao tôi vào đây” đến “Nổi tiếng dễ không”

Ở đội của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, tuần trước, Đinh Tuấn Anh đã nhận được số điểm tặng thêm của giám khảo Lê Minh Sơn để vượt qua đối thủ nặng ký Nam Trương lọt vào vòng trong. Bài hát của Đinh Tuấn Anh mang tựa đề “Sao tôi vào đây”, kể về người lái xe không may gây tai nạn, phải ngồi tù và sống trong bóng tối ân hận, day dứt. Nó vang lên như một trích đoạn nhạc kịch đầy kịch tính.

Và nhạc sĩ Đức Trí hết lời khen ngợi Tuấn Anh: “Âm nhạc của bạn cho thấy rất rõ cái tuổi thể nghiệm để tìm ra con đường của mình trong âm nhạc. Tôi phải dành một lời khen cho bạn vì bạn đã dấn thân vào thể loại nhạc gai góc, không dễ nghe như bao người khác và đó là điểm cộng của bạn. Hy vọng sau này, bạn tiếp tục dấn thân như thế và đó là điều đáng quý nhất ở người nghệ sĩ”. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng bài hát và cách đặt vấn đề tuyệt vời, chất liệu âm nhạc tốt, hát tốt, chỉ băn khoăn đôi chút về ca từ.

Trước đó, Đinh Tuấn Anh từng gây xúc động cho cả 4 HLV và khán giả với ca khúc “Bão”. Song niềm vui đến chưa kịp bao lâu thì dư luận lên tiếng cho rằng có thể Đinh Tuấn Anh đã “nhờ bố sáng tác” (bố của Tuấn Anh là nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn), nên mới có bài hay đi thi. Những tin đồn ác ý này từng làm Đinh Tuấn Anh rất buồn. Tuy nhiên, sau 24h ở trại sáng tác, một lần nữa, Đinh Tuấn Anh chứng tỏ khả năng của mình và đặc biệt là khả năng tư duy đề tài ở một góc nhìn khác: Không phải ai vào tù cũng đều là kẻ xấu, có khi chỉ vì họ lơ đễnh một phút mà phá hỏng một đời. Chính HLV Hồ Hoài Anh cũng từng cho rằng Đinh Tuấn Anh là một trường hợp “lội ngược dòng”, hơi “dị” nhưng đầy cá tính và anh ủng hộ hết mình với xu hướng sáng tác của Tuấn Anh.

Ở tập 6, trong số các thí sinh của huấn luyện viên Lê Minh Sơn, Lộn Xộn Band là nhóm nhạc gần như không có đối thủ. Chủ nhân ca khúc hit “Người yêu tôi không có gì để mặc” ở vòng đầu tiên đã tiếp tục cho ra hit mới - “Nổi tiếng dễ không”. Chất liệu âm nhạc mới mẻ, ca từ hài hước và đặc biệt, phong cách của cả 3 thành viên đã chinh phục tất cả hội đồng chuyên môn. Như vậy, đã xuất hiện hai “cao thủ” của hai đội là Đinh Tuấn Anh và Lộn Xộn Band.

Và chuyện ảnh hưởng vòng hòa âm

Trong khi các thí sinh khác đôi khi bị ảnh hưởng một ai đó, luôn lặp lại chút na ná ở bài hát nào đó trong vòng hòa âm quen thuộc thì sự bứt phá của Đinh Tuấn Anh cùng nhóm Lộn Xộn Band được xem là hai điểm sáng đầu tiên của Bài hát hay nhất. Hy vọng, họ vẫn giữ được phong cách, tiếp tục đi vào vòng trong để “đấu” với các đối thủ mạnh khác như Nguyễn Đình Khương (“Hương à”), Sa Huỳnh (“Mặt mộc”), Lê Minh Phương (“Hương sắc trời”)… Trong đó, Nguyễn Đình Khương với “Hương à” đánh dấu mốc Bài hát hay nhất ở vòng đầu, giống như “Ông bà tôi” của Lê Thiện Hiếu ở mùa thứ nhất. Có những tác giả trẻ khi xuất hiện đã mang theo “bài hát hay nhất” của mình và của chương trình, còn đến các vòng trong thì xuống sức thấy rõ, thế nên hơn nhau vẫn là ở khả năng đi đường dài.

Nói về các nghi án đạo nhạc gần đây ở Sing my song, nhạc sĩ Hoài Sa - Giám đốc âm nhạc của chương trình cho biết, không ai khẳng định những bài hát đó là đạo nhạc và để khẳng định việc này phải có hội đồng chuyên môn thẩm định.

Hơn nữa, khi casting các thí sinh chỉ lên hát chay. Họ hát chay nên không có cách nào kiểm tra trước được những bài đó có giống bài nào khác ở đâu không. Đến khi ghi hình mới có những bản hòa âm. Cũng theo Hoài sa, lỗi lớn nhất là bây giờ là người trẻ sáng tác trên máy quá nhiều. Nếu như trước đây, nhạc sĩ phải biết nhạc lý mới có thể sáng tác thì bây giờ, chỉ cần có phần mềm là đã có thể hòa âm, phối khí. Thế nên giống nhau là điều khó tránh khỏi. Về lý thuyết, không thể bắt bẻ vì họ đã mua thì là sở hữu của họ nhưng để theo đường dài thì việc đó sẽ không tốt trong sáng tác.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.