Ái Phương bị chê “vũ công đang hát”, Đỗ Hiếu lên tiếng bảo vệ

Bích Ngọc |

Dương Cầm cho rằng anh nghe Ái Phương hát có cảm giác “vũ công đang hát” khiến Đỗ Hiếu cảm thấy khó chịu.

Trong tập 2 của “Sao đại chiến” với chủ đề “World Music”, 7 đội thi đã gửi tới khán giả 7 phần trình diễn đặc sắc. Trong đêm thi này, Ái Phương đã thể hiện hit “Túy âm” được phối lại theo phong cách “World Music” bởi đồng đội Đỗ Hiếu.

 
 Ái Phương "say" với hit "Túy âm".

Ái Phương nhận được nhiều lời nhận xét “có cánh” từ nhà sản xuất âm nhạc Only C. Dương Cầm cho biết anh thích bản phối mới của ca khúc này nhưng lại đánh giá thấp phần thể hiện của Ái Phương bởi nó khiến anh có cảm giác như “vũ công đang hát”.

Ái Phương trình diễn "Túy âm" với bản phối mới của Đỗ Hiếu. Nguồn: Fanpage.

Ngay sau đó, Đỗ Hiếu đã lên tiếng bảo vệ đồng đội. Theo Đỗ Hiếu, “Túy âm” cần tạo được âm hưởng dịu dàng, giọng hát của Ái Phương đủ mềm mỏng, êm đềm để tạo cảm giác thư thái cho người nghe. Mỗi nghệ sĩ có thể chọn cho mình cách trình diễn và đối tượng khán giả khác nhau. Ái Phương muốn theo hình tượng ca sĩ giải trí có chuyên môn. Đối với Đỗ Hiếu, Ái Phương đang làm tốt.

Mới đây, nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu đã đăng tải một bức tâm thư gửi tới nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm. Trong bức tâm thư, Đỗ Hiếu bày tỏ thái độ khó chịu về những bình luận của Dương Cầm: “Hiếu hơi khó chịu với những bình luận từ anh Dương Cầm. Không cần anh phải khen nhưng cảm giác anh Dương Cầm đang xoáy quá nhiều vào giọng hát (thế mạnh của đội anh) mà không nhìn nhận tiết mục một cách khách quan từ nhiều yếu tố (trình diễn, tư duy âm nhạc, dàn dựng tiết mục, bản phối…) từ những đội bạn trong khi ‘Sao Đại Chiến’ là một chương trình âm nhạc mang tính giải trí cao nhưng vẫn chuyên môn”.

 
 Đỗ Hiếu gửi bức tâm thư tới Dương Cầm.

Nói về giọng hát của Ái Phương, Đỗ Hiếu cho rằng nữ ca sĩ sở hữu giọng hát bẩm sinh bay bổng, xốp, nhẹ nhàng và việc khai thác giọng hát ca sĩ nên theo từng người, từng loại giọng. Vậy nên mọi so sánh đều là khập khiễng. Lời nhận xét “Ái Phương như một vũ công đang hát” của Dương Cầm là một câu nói nặng nề đến nghề nghiệp của giọng ca “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Cuối bức tâm thư, Đỗ Hiếu bày tỏ mong muốn nhận được tình yêu thương của khán giả, đồng nghiệp nhìn nhận công tâm và có đánh giá khách quan để đội Ái Phương – Đỗ Hiếu có động lực cố gắng.

Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.