“Ai là hung thủ” của Triệu Lệ Dĩnh bị tố "đạo nhái" poster khi vừa lên sóng

T.H |

Mới lên sóng 2 tập đầu tiên, “Ai là hung thủ” của diễn viên Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh lập tức gặp sóng gió vì bị phát hiện đạo nhái poster một bộ phim Nhật Bản.

Trong tháng 12, cùng với Vương Nhất Bác, Dương Tử, Dương Mịch… Triệu Lệ Dĩnh cũng là gương mặt được quan tâm hàng đầu với dự án phim truyền hình “Ai là hung thủ”. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sinh năm 1987 sau gần một năm không có dự án phim mới, kể từ sau “Hữu Phỉ”.

Theo đúng hẹn, tối ngày 5.12, phim lên sóng 2 tập đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi phát hành, “Ai là hung thủ” bị cư dân mạng phát hiện “đạo nhái” poster từ bộ phim “Legal High”.

Đây là tác phẩm ăn khách của Nhật bản, có nội dung xoay quanh cuộc sống của nam chính là một luật sư "bất bại", không từ thủ đoạn để thân chủ mình thắng kiện. Phim được yêu thích bởi những yếu tố hài hước và câu chuyện thú vị.

 
Poster phim “Legal High” (trái) và poster "Ai là hung thủ". Ảnh: Suho.

Trong tấm poster “Ai là hung thủ” bị cho là đạo nhái của phim “Legal High”, bố cục hình ảnh và vị trí các nhân vật gần như tương đồng nhau. Biểu cảm của các diễn viên cũng không mấy khác biệt.

Ngay sau khi bị phát hiện, nhà sản xuất “Ai là hung thủ” đã lên tiếng xin lỗi và gỡ poster đó. Nhưng khán giả vẫn bày tỏ sự thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp của đoàn làm phim.

“Ai là hung thủ” thuộc thể loại hình sự, trinh thám, dựa trên câu chuyện có thật về một vụ án giết người hàng loạt. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, một nhân vật bí ẩn, khó đoán.

 
Triệu Lệ Dĩnh thể hiện ấn tượng trong trailer phim. Ảnh: Weibo.

Trước khi lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh đã được xem là điểm sáng giúp bộ phim thu hút khán giả. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự “lột xác” của Triệu Lệ Dĩnh sau hàng loạt vai diễn chính diện, tích cực. Ngay từ trailer, Triệu Lệ Dĩnh được khen biểu cảm sắc sảo, gây bất ngờ. Vai diễn của cô cũng được tiết lộ là một vai phản diện.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao sự chuyển biến của Triệu Lệ Dĩnh với một hình tượng hoàn toàn mới, trong bộ phim thuộc thể loại trinh thám, điều mà cô chưa từng làm trước đây. Người hâm mộ cũng kỳ vọng, vai diễn nặng tâm lý này sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khẳng định năng lực diễn xuất.

Tuy nhiên, việc phim bị tố đạo poster đã ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh trong lần trở lại này.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác diễn vô hồn, đơ cứng trong “Phong khởi Lạc Dương”

T.H |

“Phong khởi Lạc Dương” có 6 tập mở đầu khá suôn sẻ, nhận được những lời khen về cốt truyện, hậu kỳ, bối cảnh và xây dựng hình tượng nhân vật, nhưng diễn xuất của Vương Nhất Bác lại khiến khán giả thất vọng.

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.

Từ ồn ào Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến: Nhìn nhận lại tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ

THU HƯƠNG |

Sự việc ồn ào do fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh gây ra khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp tương tự của Tiêu Chiến vào đầu năm ngoái. Hình phạt nặng từ Weibo cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều minh tinh nhìn nhận lại vị trí và tầm ảnh hưởng của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vương Nhất Bác diễn vô hồn, đơ cứng trong “Phong khởi Lạc Dương”

T.H |

“Phong khởi Lạc Dương” có 6 tập mở đầu khá suôn sẻ, nhận được những lời khen về cốt truyện, hậu kỳ, bối cảnh và xây dựng hình tượng nhân vật, nhưng diễn xuất của Vương Nhất Bác lại khiến khán giả thất vọng.

Song Hye Kyo nhận gần 4 tỉ đồng một tập phim, nhưng gần như không diễn gì?

THU HƯƠNG |

Thông tin Song Hye Kyo nhận cát-xê hơn 200 triệu won (gần 4 tỉ đồng) một tập phim “Bây giờ, chúng ta đang chia tay” gây xôn xao giới giải trí và mạng xã hội Hàn Quốc.

Từ ồn ào Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến: Nhìn nhận lại tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ

THU HƯƠNG |

Sự việc ồn ào do fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh gây ra khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp tương tự của Tiêu Chiến vào đầu năm ngoái. Hình phạt nặng từ Weibo cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều minh tinh nhìn nhận lại vị trí và tầm ảnh hưởng của mình.