Á hậu Trịnh Kim Chi: Các cuộc thi sắc đẹp thời nay đã rất khác so với ngày trước

M.T |

Có mặt tại buổi ra mắt ban giám khảo quyền lực của cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Doanh nhân", Á hậu Trịnh Kim Chi thừa nhận: So với thời trước chị đi thi, các cuộc thi nhan sắc thời nay có quy mô lớn, được truyền hình trực tiếp và truyền thông rầm rộ. Tuy nhiên, để nhớ được các cuộc thi cùng các nhan sắc thì có lẽ hơi khó...

Cùng ngồi ghế giám khảo với Á hậu Trịnh Kim Chi còn có Hoa hậu Diễm Hương, Á hậu Trà Ngọc Hằng, nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan (Trưởng ban giám khảo), nhà thiết kế Ngô Nhật Huy  và nghệ sĩ Kim Tiểu Long.

Ban giám khảo của cuộc thi
Ban giám khảo của cuộc thi

Giám khảo Trinh Kim Chi chia sẻ: "Ngày trước đi thi rất khác. Khi tôi giành giải Á hậu năm 1994, giải thưởng chỉ có 15 triệu đồng và không có nhiều cuộc thi như bây giờ. Thi xong, ngày hôm sau nhiều người mới biết có cuộc thi, và báo chí mới thông tin kết quả, chứ hồi đó, chương trình chưa được truyền hình trực tiếp. Có lẽ vì thế mà các thí sinh được nhớ đến lâu hơn. Còn bây giờ, có rất nhiều cuộc thi và thí sinh được hỗ trợ thuận lợi hơn nhiều".

Hoa hậu Diễm Hương cũng chia sẻ về cuộc thi dành cho các nữ doanh nhân trong khi bản thân cũng theo đuổi mục tiêu trở thành một nữ doanh nhân quyền lực: “Đàn ông làm chủ doanh nghiệp đã khó rồi, phụ nữ làm việc còn khó khăn hơn. Với cuộc thi này, tôi nhận lời bởi mong muốn tìm ra nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn, sẽ là tấm gương sáng cho những năm về sau nữa”.

Với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp của các nữ doanh nhân trong thời đại mới, vừa giỏi việc kinh doanh vừa  giữ được nét đẹp hình thể,  cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Doanh nhân 2018" tìm kiếm người đẹp tài sắc  vẹn toàn.

Thời gian khởi động từ 21.11.2017 đến 28.1.2018. Vòng bán kết diễn ra ở Hàn Quốc.  Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 28.1.2018 tại sân khấu Lan Anh.

Một điểm đặc biệt tại "Nữ hoàng Sắc đẹp Doanh nhân" là sẽ có hai bảng thi dành cho hai độ tuổi khác nhau: Bảng A với thí sinh từ 20-35 và Bảng B các thí sinh từ 35 tuổi trở lên. Điều đó có nghĩa là sẽ có hai ngôi vị nữ hoàng tại cuộc thi này.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.