Á hậu Thuỵ Vân: "Hoa hậu không phải là một nghề"

Linh Chi |

Á hậu Thuỵ Vân khẳng định hoa hậu, á hậu chỉ là một danh hiệu và giúp công việc dễ dàng hơn, chứ tuyệt đối không phải là một nghề như mọi người vẫn nghĩ.

Xin chào Á hậu Thuỵ Vân! Sau 12 năm, danh hiệu Á hậu đã làm thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

- Vân nghĩ danh hiệu Á hậu đã giúp mình có nhiều cơ hội hơn. Danh hiệu này đã được công nhận từ một cuộc thi uy tín, từ đó cũng giúp công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Vân vẫn mong các cô gái hãy cho rằng Hoa hậu Việt Nam là một bệ phóng, còn thành công hay toả sáng như thế nào thì mỗi người sẽ phải tự nỗ lực và chọn cho mình hướng đi đúng đắn.

Thuỵ Vân cho rằng danh hiệu Á hậu là một dấu mốc trong cuộc đời của cô. Ảnh: Toan Vu.
Thuỵ Vân cho rằng danh hiệu Á hậu là một dấu mốc trong cuộc đời của cô. Ảnh: Toan Vu.
Thuỵ Vân cho rằng danh hiệu Á hậu là một dấu mốc trong cuộc đời của cô. Ảnh: Toan Vu.

Danh hiệu Á hậu đã bao giờ tạo cho bạn áp lực chưa?

- Vân nghĩ là chưa. Chắc chỉ có khi ra đường ai đó nhận ra Vân thì Vân sẽ hơi ngại nếu ra đường mà chưa trang điểm. Nhưng Vân nghĩ những “phiền hà” đó đã khiến Vân chỉn chu, chú ý hơn so với trước đây.

Còn cuộc sống của Vân cũng như bao người khác, vẫn cảm nhận dòng chảy cuộc sống theo cách bình thường. Cho tới bây giờ, Vân vẫn nghĩ mình được nhiều hơn mất.

Á hậu Thuỵ Vân hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chồng con. Ảnh: NVCC.
Á hậu Thuỵ Vân hiện đang có cuộc sống viên mãn bên chồng con. Ảnh: NVCC.

Nhiều Hoa hậu, Á hậu bị lãng quên sau vài năm, còn Thuỵ Vân vẫn giữ được sức hút. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Vân nghĩ họ không phải bị lãng quên mà chỉ đang làm những công việc không liên quan đến showbiz. Về điều này, Vân cảm thấy may mắn khi lựa chọn công việc MC của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một kênh thông tin rất tốt để Vân luôn được kết nối với khán giả. Nhưng con đường nào cũng sẽ có những vất vả riêng. Với Vân, được mọi người nhớ đến như ngày hôm nay là một điều may mắn rồi.

Làm một BTV, MC của Đài truyền hình Việt Nam có khó không?

- Vân nghĩ là rất khó nhưng không phải không có cách, bởi công việc này cần một sự đầu tư, hy sinh nghiêm túc. Trước đây, Vân học trường Đại học Ngoại thương, không phải là chuyên ngành Báo chí nhưng chính ngành học trước đây lại hỗ trợ Vân rất nhiều trong công việc.

Bởi làm truyền hình, hay ở chỗ là rất đa dạng ngành nghề, học ngành nào cũng có thể làm được truyền hình, quan trọng là mình chuyên tâm và dành thời gian cho nó. Truyền hình là ngành nghề cạnh tranh, tiếp xúc và đối mặt với quan điểm của rất nhiều người. Nếu như thông tin của mình không chính xác thì sẽ phải nhận "một rổ gạch đá" từ công chúng.

Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 cho rằng danh hiệu chỉ giúp công việc dễ dàng hơn, song vẫn cần phải cố gắng rất nhiều. Ảnh: NVCC.
Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 cho rằng danh hiệu chỉ giúp công việc dễ dàng hơn, song vẫn cần phải cố gắng rất nhiều. Ảnh: NVCC.
Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2008 cho rằng danh hiệu giúp công việc dễ dàng hơn, song vẫn cần phải cố gắng rất nhiều. Ảnh: NVCC.

Vậy theo bạn làm một Á hậu hay một MC khó hơn?

- Vân nghĩ 2 việc này không giống nhau để có thể so sánh. Á hậu là một danh hiệu bước ra từ cuộc thi, nó rất khó vì tôi phải cạnh tranh với nhiều cô gái đẹp, và phải chứng minh được với hội đồng ban giám khảo tôi là người xứng đáng. Còn một Biên tập viên, MC là một nghề, mình phải dành thời gian cho nó và phải trau dồi để tốt hơn.

Vân thấy có nhiều người nói hoa hậu là một nghề, điều này sai, hoa hậu chỉ là một danh hiệu. Các cô hoa hậu, á hậu bước ra từ Hoa hậu Việt Nam đều phải chọn một nghề riêng cho mình như mẫu ảnh, diễn viên hay kể cả là nội trợ. Nếu coi hoa hậu là một nghề sẽ làm cho các bạn trẻ tưởng rằng danh hiệu đó sẽ giúp họ đổi đời và không cần nỗ lực sau đó.

Vân đồng ý rằng sau cuộc thi nếu có danh hiệu, các bạn sẽ bước sang một trang khác, được nhiều người biết đến hơn. Nhưng đó cũng sẽ là áp lực để làm sao các bạn xứng đáng được với kì vọng của xã hội. Các hoa hậu, á hậu sẽ có bệ phóng tốt, nhưng bước vào công việc cô ấy có tạo ra được giá trị hay không, đấy mới là điều quan trọng nhất.

Cảm ơn Thuỵ Vân!

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Thuỵ Vân tiết lộ điều tiếc nuối nhất trong năm 2020

Linh Chi |

Nhìn lại 1 năm vừa qua, Á hậu Thuỵ Vân tâm sự, 2020 là một năm mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc và có nhiều điều xảy ra khiến cô bất ngờ nhất.

Á hậu Thuỵ Vân úp mở về đám cưới của NSND Công Lý và bạn gái

Linh Chi |

Á hậu Thuỵ Vân và bạn gái NSND Công Lý - Ngọc Hà đã cùng nhau khoe sắc trong bộ ảnh váy cưới. Ngọc Hà cũng tiết lộ Á hậu Thuỵ Vân luôn là người đưa cô những lời khuyên trong công việc cũng như tình cảm.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Thuỵ Vân tiết lộ hậu trường thi mặt mộc

Linh Chi (thực hiện) |

Với vai trò thành viên Ban giám khảo, Á hậu Thuỵ Vân được coi là "làn gió mới" tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Xung quanh những câu chuyện hậu trường Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Thuỵ Vân đã có những tiết lộ bất ngờ và thú vị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Á hậu Thuỵ Vân tiết lộ điều tiếc nuối nhất trong năm 2020

Linh Chi |

Nhìn lại 1 năm vừa qua, Á hậu Thuỵ Vân tâm sự, 2020 là một năm mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc và có nhiều điều xảy ra khiến cô bất ngờ nhất.

Á hậu Thuỵ Vân úp mở về đám cưới của NSND Công Lý và bạn gái

Linh Chi |

Á hậu Thuỵ Vân và bạn gái NSND Công Lý - Ngọc Hà đã cùng nhau khoe sắc trong bộ ảnh váy cưới. Ngọc Hà cũng tiết lộ Á hậu Thuỵ Vân luôn là người đưa cô những lời khuyên trong công việc cũng như tình cảm.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Á hậu Thuỵ Vân tiết lộ hậu trường thi mặt mộc

Linh Chi (thực hiện) |

Với vai trò thành viên Ban giám khảo, Á hậu Thuỵ Vân được coi là "làn gió mới" tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Xung quanh những câu chuyện hậu trường Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Thuỵ Vân đã có những tiết lộ bất ngờ và thú vị.