Á hậu Thúy An tái xuất sau khi bỏ thi Hoa hậu Quốc tế 2018

Theo Dân Việt |

Á hậu Thúy An bỏ thi Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2018 vì lý do sức khỏe.

Sáng 13.10, Á hậu Thúy An tái xuất với vẻ ngoài giản dị, gương mặt khả ái tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Cô vừa gây bao tiếc nuối khi bỏ thi Hoa hậu Quốc tế 2018 vì lí do sức khỏe. 

Chia sẻ với các bạn sinh viên về cú sốc sau khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, Thúy An nói: "Lúc đó, An cảm thấy rất háo hức với nhiệm vụ mới (thi Hoa hậu Quốc tế) nhưng rất tiếc, sự việc lại diễn ra ngoài ý muốn. An đã không thể tiếp tục hành trình bởi lý do về sức khoẻ. Vậy nhưng, trong thời gian đó lại xuất hiện những tin đồn không tốt nên An cảm thấy khá sốc. Nhờ sự động viên, an ủi của người thân, bạn bè và sống tĩnh tâm lại thì An cũng vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó".

Thúy An chia sẻ: “Sống tích cực, nhiều năng lượng hơn khi trở thành Á hậu”.
Thúy An chia sẻ: “Sống tích cực, nhiều năng lượng hơn khi trở thành Á hậu”. Ảnh: Tô Thanh Tân

Từ câu chuyện của bản thân, Thúy An rút ra bài học là luôn phải vững tin vào bản thân, sống ngay thẳng và đúng đạo lý sẽ không có điều gì đánh gục được.

Người đẹp cũng giải thích lần nhập viện sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam: "Lúc đó không phải sức khoẻ An có vấn đề mà chỉ là lần tái khám định kì của An. Trước đó, An được bác sĩ chỉ định thực hiện một cuộc phẫu thuật bệnh lý nhỏ nhưng An phải trì hoãn trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam nên sau khi kết thúc cuộc thi, An phải tiếp tục điều trị".

Thúy An năm nay 21 tuổi, quê ở Kiên Giang.
Thúy An năm nay 21 tuổi, quê ở Kiên Giang. Ảnh: Tô Thanh Tân

Cô gái Kiên Giang cũng chia sẻ thêm về cảm xúc sau gần 1 tháng trở thành á hậu 2. "Mới đầu An cảm thấy rất bỡ ngỡ vì chỉ sau một đêm mình được nhiều người biết đến, được công chúng quan tâm. Đến giờ, An thấy quen hơn với cảm giác đó rồi.

Vì thế, An biết để ý hơn đến hình ảnh của mình, phải luôn sống tràn đầy năng lượng, lan truyền tinh thần tích cực đến khán giả đặc biệt là các bạn trẻ - đó là sứ mệnh và trách nhiệm của An khi giữ ngôi vị cao quý này”, Thúy An nói. 

Á hậu Thúy An: “Bỡ ngỡ với cảm giác nổi tiếng sau một đêm”.
Á hậu Thúy An: “Bỡ ngỡ với cảm giác nổi tiếng sau một đêm”. Ảnh: Tô Thanh Tân

Thúy An còn vui vẻ kể về loạt ảnh “khi xưa ta bé” mới đây gây chú ý vì trông gầy gò và nam tính, khác xa hình ảnh bây giờ. Cô tâm sự: "Đến bản thân Thuý An nhìn vào những bức ảnh thơ bé của mình cũng còn bất ngờ. An không nghĩ khi trưởng thành mình lại lột xác đến vậy. Nhưng An nghĩ sự lột xác ở đây không còn là ở vẻ bề ngoài mà còn là phong thái được toát ra từ trong nội lực của mình. Chắc chắn một người luôn tự tin sẽ là một người có vẻ đẹp cuốn hút”.

Á hậu Thúy An 21 tuổi, quê ở Kiên Giang. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh - Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản, Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech).

Á hậu Thúy An chia sẻ nhiều điều thú vị với các bạn sinh viên sau 1 tháng giành ngôi vị Á hậu.
Á hậu Thúy An chia sẻ nhiều điều thú vị với các bạn sinh viên sau 1 tháng giành ngôi vị Á hậu. Ảnh: Tô Thanh Tân

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 và trở thành Người đẹp nhân ái, Thuý An từng tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cơm cho người vô gia cư. Hiện An tham gia vào những chương trình thiện nguyện có quy mô lớn hơn, từ đó có cơ hội lan toả nhiều dự án nhân ái cho những người thực sự cần giúp đỡ.

Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.