Từ lạ đến... hay
Nhà hát Cao Văn Lầu, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã thật sự làm sống lại cải lương Nam bộ khi vào 19 giờ tối thứ Bảy hàng tuần đều đặn diễn cải lương miễn phí tại rạp.
Bạn trẻ Nguyễn Thanh Cần (Phường 3, Thành phố Bạc Liêu) sau khi xem xong vở cải lương “Đêm lạnh chùa hoang” tối 3.4 đã cười thật tươi: “Nào giờ nghe bà ngoại em kể chuyện về tuồng tích, về cải lương nhưng chưa xem. Hôm nay đi xem thật là thú vị. Được trực tiếp nhìn hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, được nghe các nghệ sĩ ca rất hay”.
Sân khấu cải lương tại Nhà hát Cao Văn Lầu đã có bước chuyển mình từ đơn giản đến hiện đại. Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, tạo hình đã làm nên những cảnh trí sân khấu không còn “chết” như thời trước. Cải lương tuồng cổ như: Đường gươm Nguyên Bá, Bên cầu dệt lụa, Đêm lạnh chùa hoang, Phạm Lãi Tây Thi, Khách sạn Hào hoa, Bóng hồng sa mạc… không lạ gì với khách mộ điệu miền Nam. Có những người thuộc một vài câu vọng cổ được trích từ những vở cải lương nói trên.
Giới trẻ cũng biết, cũng nghe nhưng để tận mắt chứng kiến người ta đóng tuồng, diễn trên sân khấu (mà lại miễn phí) thì không phải nơi nào cũng có.
Bạn Nguyễn Phương Lam, chia sẻ: “Đi xem cải lương rất thích. Lúc đầu em đi xem, các bạn em chê giống bà già, em rủ tụi nó theo, giờ tụi nó mê luôn”.
Nỗ lực… giữ nghề
Dựng lại những vở cải lương “đình đám” với những tên tuổi nghệ sĩ ở hàng gạo cội từng thủ vai hết sức thành công và để lại dấu ấn trên hành trình nghề của họ, phải nói là sự… liều lĩnh của thầy trò Nhà hát Cao Văn Lầu.
Anh Ngô Quốc Khánh, Phó giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu cho biết: “Lâu nay người mộ điệu cải lương chủ yếu thưởng thức những vở này qua phương thức nghe. Mà từ nghe đến nhìn có những cái khác rất cơ bản. Chúng tôi mạnh dạn xây dựng những vở cổ điển để phục vụ nhu cầu được xem của người dân, đồng thời thử sức cho anh em diễn viên trẻ qua những vai diễn thành công của thế hệ đi trước”.
Theo ông Khánh, Nhà hát Cao Văn Lầu dự định trong năm 2021 sẽ liên kết với các đài truyền hình ngoài tỉnh hợp đồng ghi hình trực tiếp và trình chiếu trên sóng truyền hình các tỉnh. Để hấp dẫn khán giả cả nước, nhà hát dự định sẽ mời những nghệ sĩ tên tuổi đến từ TPHCM cùng tham gia với đội ngũ diễn viên Nhà hát thực hiện. Đây cũng là cách để anh em được cọ xát và học hỏi kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa.
Một trong những giải pháp nữa của Nhà hát Cao Văn Lầu gắn kết với những đoàn khách du lịch, những hãng du lịch lữ hành về Bạc Liêu xem cải lương tối thứ Bảy. Vượt qua cái bóng của thế hệ cải lương vàng son là cả vấn đề, nhưng diễn để thu hút sự theo dõi và yêu thích của khán giả, nhất là khán giả trẻ là điều không dễ.
Điều đáng mừng là những nghệ sĩ tại Nhà hát Cao Văn Lầu đã từng bước vượt qua khó khăn, từng bước thu hút khán giả đến với cải lương trong thời đại số.
Những gương mặt quen thuộc của nhà hát như NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Mỹ Hạnh, Giang Tuấn, Vĩnh Sơn, Thúy Ái, Hoàng Dững, Hồng Thêm, Như Huỳnh… đã và đang nỗ lực để chinh phục khán giả với những vai diễn cổ điển từng làm nên tên tuổi của nhiều thế hệ nghệ sĩ đi trước.