3 tác phẩm điện ảnh “bom tấn” đổ bộ tại các rạp phim tháng 11

Tuấn Đạt |

Thị trường điện ảnh thế giới thời điểm cuối năm dần trở nên sôi động hơn trước sự đổ bộ của hàng loạt tác phẩm, hứa hẹn làm bùng nổ các rạp khi công chiếu.

Ghostbusters: Afterlife

“Ghostbusters: Afterlife” là phần tiếp theo của “Ghostbusters” – series phim đình đám của Mỹ. Bộ phim thuộc chủ đề hài siêu nhiên do Jason Reitman làm đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd… Đặc biệt, ở phần phim mới này còn có sự góp mặt của ngôi sao “Cậu bé mất tích” (Stranger Things) là Finn Wolfhard.

“Ghostbusters: Afterlife” được nhiều khán giả mong chờ thưởng thức trong tháng 11. Ảnh: Xinhua
Tác phẩm “Ghostbusters: Afterlife” được nhiều khán giả mong chờ thưởng thức trong tháng 11. Ảnh: Xinhua

“Ghostbusters: Afterlife” xoay quanh câu chuyện một người mẹ đơn thân và hai đứa con bị chủ nhà đuổi ra căn nhà thuê vì chậm trả tiền. 3 mẹ con sau đó đến ở tạm một trang trại mục nát ở Summerville, Oklahoma. Tại đây, 3 người liên tiếp gặp những hiện tượng kỳ lạ và buộc phải viện nhờ đến sự trợ giúp của biệt đội “Ghostbusters”.

Ngay thời điểm công bố trailer, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. “Ghostbusters: Afterlife” dự kiến sẽ chính thức phát hành vào ngày 19.11 tại một số rạp chiếu phim trên thế giới và trên các nền tảng chiếu phim có bản quyền.

King Richard

“King Richard” là bộ phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời của Richard Williams – người cha kiêm huấn luyện viên của hai vận động viên quần vợt nổi tiếng Venus Williams và Serena Williams.

Theo đánh giá từ một số nhà phê bình điện ảnh, “King Richard” mang đến một góc nhìn khác, khá trần trụi về những buổi tập khổ luyện và đầy hà khắc để chạm đến thành công của 2 vận động viên quần vợt xuất sắc nhất thế giới.

“King Richard” được dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của 2 chị em vận động viên quần vợt nhà Williams. Ảnh: Xinhua
“King Richard” được dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của 2 chị em vận động viên quần vợt nhà Williams. Ảnh: Xinhua

Đạo diễn của phim là Reinaldo Marcus Green đã nhận nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn và từ chính gia đình nhà Williams sau khi “King Richard” công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Telluride lần thứ 48 vào tháng 9 vừa qua. “Bộ phim tái hiện khá chân thực về thời điểm đầy gian khó mà chúng tôi cùng cha phải trải qua suốt những năm tháng tuổi thơ. Khoảnh khắc ấy như ký ức quay chậm khiến chúng tôi thật sự rất xúc động… ” – vận động viên quần vợt Serena Williams nói.

Theo kế hoạch, tác phẩm sẽ được công chiếu rộng rãi tại các rạp chiếu phim một số nước Châu Âu và Mỹ từ ngày 19.11 tới đây. Sau 15 ngày kể từ thời điểm phát hành, phim cũng sẽ phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế HBO Max.

Resident Evil: Welcome To Raccoon City

“Resident Evil: Welcome To Raccoon City” – bộ phim thuộc thể loại kinh dị, hành động sinh tồn do Johannes Roberts viết kịch bản và làm đạo diễn, sẽ được ra mắt vào ngày 26.11. Đây là bộ phim được chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng của Capcom, có sự tham gia của dàn sao hạng A Hollywood như Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper v.v…

“Resident Evil: Welcome To Raccoon City” được cho là dự án tái khởi động series phim “Resident Evil”. Ảnh: Xinhua
“Resident Evil: Welcome To Raccoon City” được cho là dự án tái khởi động series phim “Resident Evil”. Ảnh: Xinhua

Được biết, đây là dự án phim được vị đạo diễn 45 tuổi ấp ủ từ năm 2017. Nội dung tập trung vào cuộc đấu tranh đầy tàn khốc để giành lại sự sống của một nhóm bạn trẻ với lũ zombie nguy hiểm. Trên đường đào thoát, nhóm bạn trẻ bất ngờ khám phá ra sự thật kinh hoàng phía sau một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng Umbrella – đơn vị này chính là nơi tạo nên zombie với mục đích huỷ diệt thế giới...

“Resident Evil: Welcome To Raccoon City” nhận được nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao từ phía khán giả ngay khi công bố đoạn trailer giới thiệu. Các fan mong chờ sớm được thưởng thức bộ phim kinh dị với phần kỹ xảo đầu tư hoành tráng, công phu và làm tiêu tốn của nhà sản xuất gần 1 triệu USD chi phí.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

3 tác phẩm của phóng viên Lao Động triển lãm ở Bungari và Slovenia

T.V |

Tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của thử nghiệm và sức mạnh tổng hợp giữa các nghệ thuật khác nhau, Liên hoan phim chân dung quốc tế (IPFF) lần thứ hai, tạo ra một cuộc triển lãm cạnh tranh cho nhiếp ảnh chân dung sáng tạo.

Tác phẩm của Picasso bán đấu giá 110 triệu USD sau nhiều năm trưng bày

Khánh Minh |

11 tác phẩm của danh hoạ Pablo Picasso được bán đấu giá với tổng số tiền hơn 110 triệu USD, sau khi trưng bày nhiều năm tại một nhà hàng ở Las Vegas, Mỹ.

Tin văn hóa trong tuần: Nhiều tác phẩm ấn tượng tại Festival Nhiếp ảnh trẻ

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần thu hút sự chú ý với nhiều tác phẩm ấn tượng trưng bày tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 ở Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 tác phẩm của phóng viên Lao Động triển lãm ở Bungari và Slovenia

T.V |

Tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của thử nghiệm và sức mạnh tổng hợp giữa các nghệ thuật khác nhau, Liên hoan phim chân dung quốc tế (IPFF) lần thứ hai, tạo ra một cuộc triển lãm cạnh tranh cho nhiếp ảnh chân dung sáng tạo.

Tác phẩm của Picasso bán đấu giá 110 triệu USD sau nhiều năm trưng bày

Khánh Minh |

11 tác phẩm của danh hoạ Pablo Picasso được bán đấu giá với tổng số tiền hơn 110 triệu USD, sau khi trưng bày nhiều năm tại một nhà hàng ở Las Vegas, Mỹ.

Tin văn hóa trong tuần: Nhiều tác phẩm ấn tượng tại Festival Nhiếp ảnh trẻ

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần thu hút sự chú ý với nhiều tác phẩm ấn tượng trưng bày tại Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 ở Hà Nội.