3 phim Việt ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế

Thanh Hương |

“Người lắng nghe: Lời thì thầm”, “Bố già”, “Lật mặt 5: 48H”… là những phim Việt gần đây để lại nhiều dấu ấn tại thị trường quốc tế.

“Người lắng nghe: Lời thì thầm” thuộc thể loại phim tâm lý, kinh dị của Việt Nam vừa gây bất ngờ khi “rinh” đến 3 giải quan trọng tại Liên hoan phim Nghệ thuật điện ảnh Châu Á (Asia Film Art International Film Festival – AFAIFF) do Hiệp hội Nghệ thuật điện ảnh Hong Kong tổ chức.

Theo đó, “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn đã chiến thắng ở các hạng mục quan trọng như “Nữ diễn viên chính xuất sắc” cho Oanh Kiều, “Lựa chọn đặc biệt của giám khảo dành cho nam diễn viên” (Special Mention Actor) cho diễn viên Quang Sự và giải Lựa chọn đặc biệt của giám khảo dành cho thể loại phim truyện dài” (Special Mention – Feature Film).

“Lật mặt 5: 48H” nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu tại Mỹ. Ảnh: LĐ
“Lật mặt 5: 48H” nhận được nhiều lời khen ngợi khi công chiếu tại Mỹ. Ảnh: LĐ

Trong buổi công chiếu phim tại Liên hoan, nhiều chuyên gia đã dành lời khen ngợi cho một tác phẩm điện ảnh đến từ Việt Nam. Nội dung kịch bản được đánh giá cao bởi nhiều tình tiết chặt chẽ, mang lại sự hồi hợp cho người xem. Bộ phim nói về nữ nhà văn tên An Nhiên (do Oanh Kiều đóng) bị ám ảnh bởi hình bóng người con gái tên Lê Vân – một nhân vật trong chính tác phẩm do cô sáng tác. Cuộc sống của An Nhiên bị xáo trộn hoàn toàn khi liên tiếp phải đối mặt trước loạt sự kiện bí ẩn và kinh hoàng…

Trước đó, tác phẩm “Lật mặt 5: 48H” của nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên Lý Hải nhanh chóng ghi dấu ấn khi giới thiệu tại các rạp phim trên nước Mỹ. Phim vinh dự nhận được lời khen ngợi từ Thị trưởng Fountain Valley (Mỹ) – Patrick Harper. Ngài Thị trưởng đánh giá cao từ kết cấu nội dung sáng tạo, các cảnh quay hành động đặc sắc và đặc biệt là hình ảnh mang đậm tính đồng quê Việt Nam.

“Lật mặt 5: 48H” kể về cuộc hành trình đầy hiểm nguy, cứu đứa con bị bắt cóc của hai vợ chồng Hiền sau khi cặp đôi vô tình vướng vào một vụ giết người diệt khẩu. Phim được đánh giá là không hề thua kém bộ phim bom tấn nào của điện ảnh Hollywood với chi phí đầu tư “khủng” và doanh thu phòng vé cao ngay từ những buổi công chiếu đầu tiên.

“Bố già” cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt gây thu hút không chỉ các rạp trong nước mà còn tại thị trường Mỹ. Phim do MC, nam diễn viên Trấn Thành đầu tư sản xuất và nhanh chóng lập đến 2 kỷ lục: Phim được chiếu tại nhiều rạp nhất và Phim có số lượng đặt vé sớm nhiều nhất tại Mỹ. Và cũng chỉ sau 2 tuần phát hành, “Bố già” đã thu về 1 triệu USD tiền bán vé, trở thành phim Việt đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống thường nhật của gia đình ông Ba Sang với hai người con là Quắn và Bù Tọt. Do khoảng cách thế hệ, gia đình Ba Sang nảy sinh mâu thuẫn giữa cha và con, giữa anh và em v.v… Ngoài cốt truyện hấp dẫn, diễn xuất của dàn diễn viên trong phim được đánh giá cao khi lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi xem phim. Đây cũng là một trong những lý do giúp “Bố già” lọt Top 10 phim ăn khách trong tuần đầu tiên tại Mỹ.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Việt Hương, Tuấn Hưng và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ người dân Sài Gòn

Thanh Hương |

Bằng nhiều hình thức khác nhau, loạt sao Việt cùng chung tay hỗ trợ với mong muốn Sài Gòn sớm chiến thắng dịch bệnh.

Nhịp Showbiz: Nghệ sĩ Giang Còi viết tâm thư, Phi Nhung lại gây thất vọng

Thanh Hương |

Nghệ sĩ Giang Còi viết tâm thư nói về tình trạng sức khoẻ, Phi Nhung tiếp tục gây thất vọng… là những thông tin văn hóa – giải trí nổi bật trong ngày 6.7.

Phim Việt bị sao chép, chiếu lậu tràn lan và những... tiếng kêu cứu

NGỌC DỦ |

Một bộ phim, trong và sau khi ra rạp, không được phép “công chiếu” nếu chưa được sự cho phép của chủ sở hữu - là một điều hiển nhiên! Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vấn nạn phim chiếu rạp bị tung lên mạng, chiếu một cách “lộ thiên” như hiện nay ở nước ta, đến nay, rõ ràng vẫn chưa có “thuốc chữa”...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Việt Hương, Tuấn Hưng và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ người dân Sài Gòn

Thanh Hương |

Bằng nhiều hình thức khác nhau, loạt sao Việt cùng chung tay hỗ trợ với mong muốn Sài Gòn sớm chiến thắng dịch bệnh.

Nhịp Showbiz: Nghệ sĩ Giang Còi viết tâm thư, Phi Nhung lại gây thất vọng

Thanh Hương |

Nghệ sĩ Giang Còi viết tâm thư nói về tình trạng sức khoẻ, Phi Nhung tiếp tục gây thất vọng… là những thông tin văn hóa – giải trí nổi bật trong ngày 6.7.

Phim Việt bị sao chép, chiếu lậu tràn lan và những... tiếng kêu cứu

NGỌC DỦ |

Một bộ phim, trong và sau khi ra rạp, không được phép “công chiếu” nếu chưa được sự cho phép của chủ sở hữu - là một điều hiển nhiên! Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vấn nạn phim chiếu rạp bị tung lên mạng, chiếu một cách “lộ thiên” như hiện nay ở nước ta, đến nay, rõ ràng vẫn chưa có “thuốc chữa”...