Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sinh năm 1967

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách tính tuổi nghỉ hưu cho người lao động.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh là nữ, sinh ngày 8.12.1967. Hiện tôi đang công tác ở trạm y tế. Tính đến nay đã đóng bảo hiểm xã hội được 33 năm 4 tháng.

Đến tháng 12.2022, tôi đủ 55 tuổi và nếu theo quy định mới thì đến tháng giữa năm 2023 tôi sẽ nghỉ hưu. Nay do hoàn cảnh gia đình nên tôi muốn nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu thì có được không, nếu được thì thủ tục ra sao?

Về vấn đề này, cơ quan bảo hiểm xã hội cho hay, theo quy định về tuổi nghỉ hưu của Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính Phủ, thì bạn đọc sinh 8.12.1967 (nữ) và đã đóng Bảo hiểm xã hội được 33 năm 4 tháng, sẽ nghỉ hưu vào tháng 1.2024 (đủ 56 tuổi).

Nhưng do hoàn cảnh gia đình, bạn muốn nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu thì tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

Nữ đủ 50 tuổi đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (có biên bản của Hội đồng giám định y khoa). Bạn liên hệ Hội đồng giám định y khoa để biết về thủ tục ra giám định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chí xin nghỉ hưu trước tuổi

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, sinh ngày 1.1.1974. Tính đến tháng 10.2021 tôi đã có 27 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 nhưng không đủ các tiêu chí theo quy định. Nếu tôi xin nghỉ việc ngay, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước khi tôi đủ 30 năm đóng bảo hiểm, tôi có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Tuổi nghỉ hưu của lao động sinh năm 1972

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu, mức phần trăm hưởng lương hưu của lao động nữ sinh năm 1972.

Bộ Nội vụ đề xuất viên chức nghỉ hưu muộn có những nội dung gì?

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang ấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất những nội dung sau:

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiêu chí xin nghỉ hưu trước tuổi

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, sinh ngày 1.1.1974. Tính đến tháng 10.2021 tôi đã có 27 năm 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 nhưng không đủ các tiêu chí theo quy định. Nếu tôi xin nghỉ việc ngay, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước khi tôi đủ 30 năm đóng bảo hiểm, tôi có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Tuổi nghỉ hưu của lao động sinh năm 1972

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu, mức phần trăm hưởng lương hưu của lao động nữ sinh năm 1972.

Bộ Nội vụ đề xuất viên chức nghỉ hưu muộn có những nội dung gì?

Minh Phương |

Bộ Nội vụ đang ấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất những nội dung sau: