Trường hợp nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội 1 lần nhưng chưa nhận thông tin

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có gửi bưu điện hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần về BHXH quận Phú Nhuận (TP.HCM) ngày 1.11.2021. Ngày 2.11.2021, hồ sơ đã được cơ quan BHXH nhận. Nhưng tới ngày 11.11.2021 tôi chưa nhận được thông tin của BHXH Phú Nhuận hay không biết tra cứu hồ sơ mình đang tình trạng như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Tại Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (điều kiện về tuổi nghỉ hưu từ 1.1.2021 thực hiện theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ);

b) Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Về thủ tục hồ sơ hưởng BHXH một lần quy định tại Điều 109 Luật BHXH như sau:

1. Sổ BHXH.

2. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động(Mẫu số 14-HSB do cơ quan BHXH ban hành).

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

Hộ chiếu do nước ngoài cấp; Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, do bạn chưa cung cấp đầy đủ thông tin về tuổi đời, tổng thời gian đóng BHXH… nên BHXH Việt Nam chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể.

Đề nghị bạn đối chiếu quy định nêu trên với điều kiện của bản thân để xác định có đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần hay không; nếu bạn đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần thì bạn lập mẫu số 14-HSB do cơ quan BHXH cung cấp và cung cấp sổ BHXH cùng các giấy tờ liên quan theo từng điều kiện đề nghị cơ quan BHXH nơi bạn cư trú giải quyết hưởng BHXH 1 lần đối với bạn theo quy định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Sinh năm 1963 sẽ nghỉ hưu vào năm nào?

Minh Hương |

Ông Nguyễn Tuấn hỏi: Tôi sinh tháng 6.1963, làm việc trong điều kiện lao động bình thường (không về hưu sớm), đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy, năm 2022 tôi được nghỉ hưu chưa?

Tuổi nghỉ hưu của lao động thuộc trường hợp về hưu sớm

Minh Hương |

Ông Quốc Anh hỏi: Tôi sinh tháng 8.1970, đủ 18 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy theo quy định hiện nay, năm nào tôi sẽ nghỉ hưu?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022

Minh Phương |

Từ ngày 1.1.2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Sinh năm 1963 sẽ nghỉ hưu vào năm nào?

Minh Hương |

Ông Nguyễn Tuấn hỏi: Tôi sinh tháng 6.1963, làm việc trong điều kiện lao động bình thường (không về hưu sớm), đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy, năm 2022 tôi được nghỉ hưu chưa?

Tuổi nghỉ hưu của lao động thuộc trường hợp về hưu sớm

Minh Hương |

Ông Quốc Anh hỏi: Tôi sinh tháng 8.1970, đủ 18 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy theo quy định hiện nay, năm nào tôi sẽ nghỉ hưu?