Sinh năm 1967 về hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến việc về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động 91%.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1967, nam giới, là công nhân viên nhà nước và đã đóng Bảo hiểm xã hội 28 năm 1 tháng. Năm 2013, tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nay do sức khỏe yếu, nên ra Hội đồng Giám định y khoa tỉnh xác định tỷ lệ phần trăm sức khỏe suy giảm 91%. Vậy, mức xác định phần trăm lương hưu của tôi ra sao?

Cơ quan bảo hiểm xã hội cho hay, tại Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động, trong đó có quy định các trường hợp đủ điều kiện về tuổi đời.

Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện được hưởng lương hưu với mức hưởng thấp hơn so với người đủ điều kiện quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 54 nêu trên đối với trường hợp khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên mà lao động nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Độ tuổi này đã được Bộ luật Lao động năm 2019 điều chỉnh tăng lên theo lộ trình.

Về tính tỷ lệ % hưởng hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 nêu trên được quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 với nội dung:

“…cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”.

Trường hợp của ông sinh năm 1967, có 28 năm 1 tháng đóng Bảo hiểm xã hội, được Hội đồng Giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động 91%, thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội - nhưng sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, do thông tin ông cung cấp chưa thể hiện về ngày tháng sinh, địa danh nơi làm việc, chức danh nghề, thời điểm nghỉ hưu… nên cơ quan bảo hiểm xã hội chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể về tỷ lệ lương hưu ông được hưởng.

Việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ thông tin cá nhân, quá trình đóng Bảo hiểm xã hội thực tế được ghi nhận trên sổ Bảo hiểm xã hội và hồ sơ đúng quy định để giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu sớm trong năm 2022 được hưởng lương hưu thế nào?

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, nhiều lao động có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Nếu về hưu trước tuổi trong năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu sau khi chấm dứt HĐ

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ tuổi nghỉ hưu, hưởng lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để hưởng mức lương hưu tối đa?

Hải Anh |

Bạn đọc Hoàng Anh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi từ năm 2022 người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để có thể hưởng mức lương hưu tối đa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghỉ hưu sớm trong năm 2022 được hưởng lương hưu thế nào?

Quế Chi (T/H) |

Hiện nay, nhiều lao động có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi. Nếu về hưu trước tuổi trong năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào?

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu sau khi chấm dứt HĐ

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ tuổi nghỉ hưu, hưởng lương hưu.

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để hưởng mức lương hưu tối đa?

Hải Anh |

Bạn đọc Hoàng Anh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi từ năm 2022 người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để có thể hưởng mức lương hưu tối đa.