Quy định về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế với người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Bạn đọc hỏi: Tôi có mua 1 thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương có giá trị từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.6.2021 (nhưng tôi đã đóng tiền đến ngày 31.12.2021 và vẫn chưa nhận lại số tiền thời gian còn lại). Công ty nơi tôi làm việc cấp cho tôi 1 thẻ bảo hiểm y tế mới có thời hạn từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.9.2021 (do tôi đã kết thúc hợp đồng với công ty).

Hiện tại, tôi muốn gia hạn tiếp thẻ bảo hiểm y tế cũ cần làm như thế nào? Số tiền các tháng còn lại của thẻ bảo hiểm y tế đã ngắt từ tháng 6.2021 có được dùng để gia hạn tiếp thẻ không hay tôi phải nhận lại và gia hạn thẻ từ thời điểm hiện tại?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13.6.2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Đối chiếu quy định trên, khi bạn đi làm tại công ty sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm 1 (do người lao động và người sử dụng lao động đóng) và thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm 5 (nhóm hộ gia đình) được cấp trước đó sẽ được báo giảm và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế cho bạn.

Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để được giải quyết hoàn trả theo quy định.

Bạn cần liên hệ và cung cấp mã số bảo hiểm xã hội in trên thẻ bảo hiểm y tế cấp trước đó cho Đại lý thu bảo hiểm xã hội hoặc bưu điện nơi cư trú để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm y tế và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (mới) theo đối tượng hộ gia đình.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà, công nhân sẽ bớt đi gánh nặng

Minh Hương |

Công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết đều từ tỉnh lẻ đến xin làm việc ở công ty. Đồng lương eo hẹp, với họ, mua nhà là điều vô cùng xa xỉ, do vậy, mỗi tháng, công nhân trích quỹ lương từ 500.000 - 1,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà. Số tiền này đối với những công nhân lao động xa nhà là khoản tiền rất lớn.

Tuổi nghỉ hưu của người sinh năm 1968 làm công việc độc hại, nặng nhọc

Minh Hương |

Ông Lê Nam hỏi: Tôi là nam, sinh tháng 3.1968, có 18 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi, vào năm nào?

Quy định về việc nghỉ hưu trước 5 năm theo Nghị định 143

Minh Hương |

Ông Nguyễn Văn Mua hỏi: Tôi sinh tháng 10.1967, là giáo viên nam, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy giáo viên muốn nghỉ hưu trước 5 năm theo Nghị định 143 cần những điều kiện gì?

Những thay đổi liên quan đến bảo hiểm y tế từ năm 2022

Nhóm PV |

Năm 2022 sẽ không có nhiều sự thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế như năm 2021. Tuy nhiên người dân vẫn cần chú ý tới những thông tin quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế. Và để hiểu rõ hơn những chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế từ năm 2022, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nếu được hỗ trợ tiền thuê nhà, công nhân sẽ bớt đi gánh nặng

Minh Hương |

Công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất hầu hết đều từ tỉnh lẻ đến xin làm việc ở công ty. Đồng lương eo hẹp, với họ, mua nhà là điều vô cùng xa xỉ, do vậy, mỗi tháng, công nhân trích quỹ lương từ 500.000 - 1,5 triệu đồng cho tiền thuê nhà. Số tiền này đối với những công nhân lao động xa nhà là khoản tiền rất lớn.

Tuổi nghỉ hưu của người sinh năm 1968 làm công việc độc hại, nặng nhọc

Minh Hương |

Ông Lê Nam hỏi: Tôi là nam, sinh tháng 3.1968, có 18 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi, vào năm nào?

Quy định về việc nghỉ hưu trước 5 năm theo Nghị định 143

Minh Hương |

Ông Nguyễn Văn Mua hỏi: Tôi sinh tháng 10.1967, là giáo viên nam, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. Vậy giáo viên muốn nghỉ hưu trước 5 năm theo Nghị định 143 cần những điều kiện gì?

Những thay đổi liên quan đến bảo hiểm y tế từ năm 2022

Nhóm PV |

Năm 2022 sẽ không có nhiều sự thay đổi của chính sách bảo hiểm y tế như năm 2021. Tuy nhiên người dân vẫn cần chú ý tới những thông tin quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế. Và để hiểu rõ hơn những chính sách liên quan đến bảo hiểm y tế từ năm 2022, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM.