Quy định mới nhất về những trường hợp được nghỉ hưu sớm

Quang Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện được nghỉ hưu sớm.

Bạn đọc Đặng Mai hỏi: Tôi năm nay 45 tuổi (nữ), tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 19 năm 8 tháng. Phần còn thiếu 4 tháng, tôi có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để cho đủ 20 năm không? Khi đủ 20 năm, tôi dự định kinh doanh ở nhà, vậy tôi có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội và nhận lương hưu ngay ở tuổi 46 không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, về điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 (năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035) và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thêm một trong các điều kiện sau:

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp của bạn, có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời theo quy định.

Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Có phân biệt tuổi nghỉ hưu của người đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc không?

Phương Minh |

Bà Minh Thư hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 15 năm. Xin hỏi tuổi nghỉ hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có khác gì với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Người lao động sinh năm 1967 có được nghỉ hưu sớm năm 2023 không?

Minh Hương |

Ông Hữu Liêm hỏi: Tôi sinh tháng 11.1967, là bác sĩ, bị suy giảm khả năng lao động. Vậy năm 2023, tôi có được nghỉ hưu sớm không, cách tính lương hưu của tôi ra sao?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam sinh tháng 1.1965

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàn (Bắc Ninh) hỏi: Tôi sinh tháng 1.1965, đã đóng bảo hiểm xã hội được 24 năm. Tôi muốn hỏi tuổi nghỉ hưu của tôi trong điều kiện lao động bình thường?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có phân biệt tuổi nghỉ hưu của người đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc không?

Phương Minh |

Bà Minh Thư hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 15 năm. Xin hỏi tuổi nghỉ hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có khác gì với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Người lao động sinh năm 1967 có được nghỉ hưu sớm năm 2023 không?

Minh Hương |

Ông Hữu Liêm hỏi: Tôi sinh tháng 11.1967, là bác sĩ, bị suy giảm khả năng lao động. Vậy năm 2023, tôi có được nghỉ hưu sớm không, cách tính lương hưu của tôi ra sao?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam sinh tháng 1.1965

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Văn Hoàn (Bắc Ninh) hỏi: Tôi sinh tháng 1.1965, đã đóng bảo hiểm xã hội được 24 năm. Tôi muốn hỏi tuổi nghỉ hưu của tôi trong điều kiện lao động bình thường?