Năm 2022, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của lao động nam là bao nhiêu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Bạn đọc Nguyễn Nhàn hỏi: Bố tôi (sinh năm 1966) đang làm việc cho doanh nghiệp tư nhân. Ông đã tham gia bảo hiểm hơn 30 năm và có hơn 15 năm làm nghề nặng nhọc nguy hiểm.

Do tính chất công việc và sức khoẻ nên bố tôi muốn tìm hiểu chế độ về hưu sớm, nhận lương hưu. Như vậy, bố tôi có đủ điều kiện để được về hưu sớm và hưởng chế độ lương hưu như bình thường không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định hiện hành tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thêm một trong các điều kiện sau:

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Người lao động không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Căn cứ quy định nêu trên thì tại thời điểm năm 2022 tuổi nghỉ hưu thấp nhất đối với người có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 55 tuổi 6 tháng đối với nam.

Tuy nhiên, do thông tin bạn cung cấp chưa thể hiện đầy đủ diễn biến về từng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương thực tế làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của bố bạn, nên cơ quan bảo hiểm xã hội chưa đủ căn cứ để tính lương hưu đối với ông.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quyền lợi của viên chức khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định

QUANG MINH |

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thì lương, chế độ, chính sách khác vẫn giữ nguyên.

Những trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 5-10 tuổi

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo quy định.

Lao động 57 tuổi cần điều kiện gì để xin nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 57 tuổi, sinh năm 1965, là nam, tham gia bảo hiểm xã hội được 22 năm. Vậy tôi xin nghỉ hưu sớm được không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quyền lợi của viên chức khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định

QUANG MINH |

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn thì lương, chế độ, chính sách khác vẫn giữ nguyên.

Những trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 5-10 tuổi

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo quy định.

Lao động 57 tuổi cần điều kiện gì để xin nghỉ hưu sớm?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 57 tuổi, sinh năm 1965, là nam, tham gia bảo hiểm xã hội được 22 năm. Vậy tôi xin nghỉ hưu sớm được không?