Mức lương hưu hàng tháng với lao động nữ

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin đến bạn đọc điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động.

Bạn đọc Nguyễn Hạnh hỏi: Tôi là nữ; sinh ngày 12.5.1973; tham gia đóng bảo hiểm ngày 1.6.1991; Có trên 15 năm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Nếu tôi nghỉ hưu thì tỉ lệ lương hưu là bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên trong đó, có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người nghỉ hưu đủ tuổi.

Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau: Từ ngày 1.1.2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp của bạn nếu nghỉ việc bạn đã có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có trên 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì Bạn được hưởng lương hưu hằng tháng.

Tuy nhiên, do thông tin bạn cung cấp chưa nêu về tổng thời gian thực tế đã đóng BHXH và thời điểm dự kiến nghỉ hưu của bạn nên BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để trả lời cụ thể.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu với lao động tự do

ANH THƯ |

Người lao động tự do có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu đủ điều kiện về tuổi đời và số năm đóng sẽ được hưởng lương hưu sau này.

40 tuổi đóng bảo hiểm xã hội thế nào để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức nào để hưởng lương hưu? Thủ tục và phương thức đóng được quy định ra sao?

Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu và chế độ BHYT miễn phí

Hữu Long |

Đó là tên chương trình đối thoại trực tuyến mà BHXH TP.Đà Nẵng vừa tổ chức nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn các nội dung liên quan đến BHXH tự nguyện và một số thông tin thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu với lao động tự do

ANH THƯ |

Người lao động tự do có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu đủ điều kiện về tuổi đời và số năm đóng sẽ được hưởng lương hưu sau này.

40 tuổi đóng bảo hiểm xã hội thế nào để hưởng lương hưu?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức nào để hưởng lương hưu? Thủ tục và phương thức đóng được quy định ra sao?

Tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu và chế độ BHYT miễn phí

Hữu Long |

Đó là tên chương trình đối thoại trực tuyến mà BHXH TP.Đà Nẵng vừa tổ chức nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn các nội dung liên quan đến BHXH tự nguyện và một số thông tin thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện.