Lộ trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ 20 năm đóng

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu sau này.

Bạn đọc Nguyễn Dương hỏi: Trước đó, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm (từ năm 2021-2025). Đến năm 2026, tôi có thể đóng tiếp 5 năm (như vậy được 10 năm tham gia). Từ năm 2031, tôi chỉ còn phải đóng phí tiếp 10 năm còn lại là đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Cho hỏi tôi làm như vậy có được không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

Như vậy năm 2021 bạn sẽ đóng tiền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho 5 năm (từ năm 2021 đến 2025), sau đó, đến năm 2026 bạn đăng ký đóng tiếp 1 lần cho 5 năm về sau ( từ 2026 đến năm 2030).

Trường hợp đến năm 2031 mà bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động thì được lựa chọn phương thức đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu (không quá 120 tháng) theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP và được hưởng lương hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng bạn đóng đủ số tiền cho những những năm còn thiếu.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Ngoài được tỉ lệ lương hưu 75%, người lao động sẽ hưởng thêm chế độ gì?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc quyền lợi khi số năm tham gia bảo hiểm xã hội cao.

Tiếp tục phát triển người tham gia BHXH tự nguyện ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng - Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục chủ động công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

Hà Nội hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lê Hoa |

HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, trong đó có hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngoài được tỉ lệ lương hưu 75%, người lao động sẽ hưởng thêm chế độ gì?

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc quyền lợi khi số năm tham gia bảo hiểm xã hội cao.

Tiếp tục phát triển người tham gia BHXH tự nguyện ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng - Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục chủ động công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình nhằm đảm bảo các chỉ tiêu đề ra.

Hà Nội hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lê Hoa |

HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, trong đó có hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.