Làm gì để có lương hưu sau 9 năm tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc dừng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bạn đọc Nguyễn Nguyên hỏi: "Tôi làm công ty đã đóng Bảo hiểm xã hội được 9 năm. Nay, tôi nghỉ việc. Tôi muốn tiếp tục đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục như thế nào?"

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, theo Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, bạn đọc đã có 9 năm đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Muốn tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn đọc vui lòng liên hệ với đại lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện  như bưu điện; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn... hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Lập mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng với lao động hơn 50 tuổi

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

2,9 triệu người dân được tăng lương hưu, trợ cấp tháng 1.2022

ANH THƯ - HÀ ANH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin: Dự kiến, cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm gần 1.052 tỉ đồng.

Cách đóng tiếp bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tính đến tháng 6.2016, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và đã ngưng đóng đến nay. Thời điểm tôi hưởng lương hưu là tháng 7.2022. Vậy cho tôi hỏi, hiện giờ tôi có mong muốn đóng tiếp tục bảo hiểm xã hội tự nguyện sau thời gian 2016 đến nay được không?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng với lao động hơn 50 tuổi

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

2,9 triệu người dân được tăng lương hưu, trợ cấp tháng 1.2022

ANH THƯ - HÀ ANH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông tin: Dự kiến, cả nước có khoảng 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm gần 1.052 tỉ đồng.

Cách đóng tiếp bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tính đến tháng 6.2016, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm và đã ngưng đóng đến nay. Thời điểm tôi hưởng lương hưu là tháng 7.2022. Vậy cho tôi hỏi, hiện giờ tôi có mong muốn đóng tiếp tục bảo hiểm xã hội tự nguyện sau thời gian 2016 đến nay được không?