F1 cách ly còn được hỗ trợ tiền ăn không?

Minh Hương |

Bạn đọc ở Thái Bình hỏi: Gia đình tôi thuộc đối tượng F1, phải cách ly y tế tại nhà. Thời gian cách ly đối với 3 người lớn là 7 ngày (3-8.1.2022) và 1 trẻ em là 14 ngày (3-16.1.2022). Vậy gia đình tôi có được nhận khoản trợ cấp tiền ăn 80.000 đồng/ngày không?

Theo Chinhphu.vn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình đã trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ vào Điều 26 Mục 2 Chương VII tại Quyết định quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo xác thực văn bản hợp nhất số 4496/VBHN-BLĐTBXH ngày 6/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (hợp nhất Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), như sau:

Điều 26. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

1. Hỗ trợ tiền ăn mức… tối đa 45 ngày

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27.4.2021 đến ngày 31.12.2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Như vậy, gia đình bà không còn được hỗ trợ theo quy định nêu trên.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.

Từ 15.2, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi

Minh Hương |

Từ ngày 15.2.2022, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi theo Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT.

Không phải cách ly y tế, người lao động thoải mái về quê đón Tết

Quỳnh Trang |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết, nhiều người lao động đã quyết định khăn gói về quê sum vầy cùng gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục từ 14.2

Minh Hương |

Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong ngành giáo dục được thay đổi theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 14.2.2022.

Từ 15.2, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi

Minh Hương |

Từ ngày 15.2.2022, hồ sơ chuyển trường với học sinh THCS, THPT được thay đổi theo Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT.

Không phải cách ly y tế, người lao động thoải mái về quê đón Tết

Quỳnh Trang |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Y tế đề nghị các địa phương không cách ly người dân về quê đón Tết, nhiều người lao động đã quyết định khăn gói về quê sum vầy cùng gia đình.