Đơn vị cấp chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 điều trị tại nhà

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội trả lời về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cho F0 điều trị tại nhà.

Bạn đọc hỏi: Tôi ở Hà Nội, là F0, có quyết định tự cách ly tại nhà của UBND quận. Sau khi hoàn thành cách ly, trạm y tế phường có cấp giấy chứng nhận hoàn thành điều trị và cách ly, nhưng không cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội cho tôi.

Nay cơ quan tôi yêu cầu phải có giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội thì mới được giải quyết. Vậy, tôi phải làm gì và đến đâu để được cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội?

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội trả lời:

Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19.11.2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động có quy định:

Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ Y tế.

Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, bạn cần liên hệ với Trạm y tế phường nơi cư trú để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Năm mới, công nhân môi trường mong ít... rác hơn

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Sau đợt Tết Nguyên đán 2022, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm kèm mưa phùn. Thế nhưng, những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Họ chỉ mong năm mới ý thức giữ gìn môi trường của người dân được nâng cao hơn.

Trời rét buốt, công nhân môi trường mặc áo mưa, đeo ủng làm đẹp thành phố

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm đẹp cho thành phố. Họ mang theo ủng, áo mưa, găng tay cao su, đốt lửa để làm ấm cơ thể.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

ANH THƯ |

Từ năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng. Từ đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo.

Năm mới, công nhân môi trường mong ít... rác hơn

LƯƠNG HẠNH - MINH PHƯƠNG |

Sau đợt Tết Nguyên đán 2022, Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm kèm mưa phùn. Thế nhưng, những công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc. Họ chỉ mong năm mới ý thức giữ gìn môi trường của người dân được nâng cao hơn.

Trời rét buốt, công nhân môi trường mặc áo mưa, đeo ủng làm đẹp thành phố

Minh Hương - Lương Hạnh |

Hà Nội đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại kèm mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt, những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm đẹp cho thành phố. Họ mang theo ủng, áo mưa, găng tay cao su, đốt lửa để làm ấm cơ thể.