Đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn đọc hỏi: Tôi là bộ đội phục viên, không có lương hưu và trợ cấp mất sức lao động. Tôi làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) các nhiệm kỳ 2006-2011, 2012-2017.

Ngày 9.6.2021, UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã khi đến tuổi nghỉ hưu đối với tôi kể từ ngày 1.11.2016...

Bảo hiểm xã hội huyện và UBND xã cũng chỉ chấp nhận thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tôi kể từ ngày 1.12.2006 đến ngày 1.11.2016. Số tiền tôi và UBND xã đã nộp cho bảo hiểm xã hội huyện từ sau ngày 1.11.2016 đến ngày 30.10.2021 được thoái trả cho đối tượng nộp. Vậy, sau ngày 1.11.2016, tôi có thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Khoản 3, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 6, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Công văn số 60/LĐTBXH-BHXH ngày 7.1.2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, cán bộ cấp xã (trong đó có chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định;

Người lao động khi đủ 60 tuổi chưa nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mà tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Trường hợp bạn đọc, ngày 9.6.2021 đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã khi đến tuổi hưu kể từ ngày 1.11.2016 thì sau ngày 1.11.2016, bạn đọc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bùng nổ lừa đảo qua mạng xã hội, App vay tiền: Cách nào đối phó?

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố liên tục phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, trên không gian mạng hay vay tiền qua App. Đã có rất nhiều nạn nhân bị mất số tiền lên đến hàng tỉ đồng vì tin lời nhóm lừa đảo. Vậy cần làm gì để cảnh giác với những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo? Nếu đã mất tiền cần làm gì để lấy lại?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu gộp sổ nếu thời gian đóng bảo hiểm trên các sổ không trùng nhau.

Cách chuyển bảo hiểm y tế doanh nghiệp sang hộ gia đình

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc chuyển từ bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp sang bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bùng nổ lừa đảo qua mạng xã hội, App vay tiền: Cách nào đối phó?

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố liên tục phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo qua điện thoại, trên không gian mạng hay vay tiền qua App. Đã có rất nhiều nạn nhân bị mất số tiền lên đến hàng tỉ đồng vì tin lời nhóm lừa đảo. Vậy cần làm gì để cảnh giác với những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ lừa đảo? Nếu đã mất tiền cần làm gì để lấy lại?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần làm gì?

Minh Hương |

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu gộp sổ nếu thời gian đóng bảo hiểm trên các sổ không trùng nhau.

Cách chuyển bảo hiểm y tế doanh nghiệp sang hộ gia đình

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến việc chuyển từ bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp sang bảo hiểm y tế hộ gia đình.